• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

CNBC: Gần 50% người lớn tại Mỹ thất nghiệp sau dịch Covid-19

Kinh tế 30/06/2020 10:42

(Tổ Quốc) - Những bang như Texas hay Florida tại Mỹ đã phải hoãn kế hoạch mở cửa trở lại do dịch Covid-19 tái bùng phát. Số ca nhiễm mới bình quân hàng ngày tại Mỹ đã bất ngờ tăng mạnh 42% trong 1 tuần vừa qua lên 38.200 ca nhiễm tính đến ngày 28/6/2020.

Số liệu của Cục thống kê lao động Mỹ (BLS) cho thấy tỷ lệ người lớn có việc làm tại Mỹ đã tăng lên 52,8% trong tháng 5/2020. Điều này đồng nghĩa 47,2% số người trưởng thành của nền kinh tế số 1 thế giới đang thất nghiệp dù thị trường này đang dần mở cửa trở lại.

Trong khi đó vào tháng 1/2020, tỷ lệ người lớn có việc làm tại Mỹ đạt tới 61,2%, qua đó cho thấy sự sụt giảm nghiêm trọng trên thị trường việc làm vì lệnh giãn cách do dịch Covid-19. Kể từ sau Thế chiến II, tỷ lệ này đạt đỉnh vào năm 2000 với 64,7% người lớn tại Mỹ có việc làm.

"Để tỷ lệ người trưởng thành có việc làm tại Mỹ quay trở lại thời hoàng kim năm 2000 thì chúng ta cần phải tạo thêm 30 triệu việc làm mới", Chuyên gia kinh tế trưởng Torsten Slok của ngân hàng Deutsche Bank nhận định.

CNBC: Gần 50% người lớn tại Mỹ thất nghiệp sau dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Hiện các nhà đầu tư đang tập trung vào chỉ số việc làm trong tháng 6/2020 để đưa ra nhận định mới. Các dự đoán cho thấy khoảng 3,15 triệu việc làm ngoài ngành nông nghiệp đã được tạo thêm trong tháng 6/2020 sau đà tăng 2,5 triệu việc làm mới của tháng 5, mức tăng mạnh nhất trên thị trường lao động.

Cũng theo nhiều dự đoán, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ được cho là sẽ giảm từ 13,3% trong tháng 5 xuống còn 12,4% trong tháng 6/2020. Dẫu vậy, chỉ số này không bao gồm những công dân Mỹ đã ngừng kiếm việc làm dù vẫn còn khả năng lao động. Thị trường lao động của Mỹ hiện cũng chỉ chiếm khoảng 60% tổng dân số vẫn còn khả năng làm việc trên toàn quốc.

Sau những số liệu khả quan của tháng 5/2020, thị trường lao động Mỹ bắt đầu giảm tốc do nhiều doanh nghiệp lo ngại làn sóng bùng nổ dịch Covid-19 lần thứ 2 sau quyết định nới lỏng giãn cách. Số người nhiễm gia tăng ở một loạt các bang trong những tuần gần đây khiến nhiều công ty lo ngại khi quyết định tuyển dụng trở lại.

Trong 2 tuần trở lại đây, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng vượt dự báo bất chấp tình hình mở cửa trở lại của nhiều doanh nghiệp.

"Sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ hiện đang bị cản trở bởi hàng triệu người thất nghiệp. Việc có quá nhiều người thất nghiệp cho thấy nền kinh tế vẫn chưa thực sự hồi phục khỏi dịch Covid-19", Chuyên gia trưởng về kinh tế tài chính Chris Rupkey tại ngân hàng MUFG Union Bank cho hay.

Những bang như Texas hay Florida tại Mỹ đã phải hoãn kế hoạch mở cửa trở lại do dịch Covid-19 tái bùng phát. Số ca nhiễm mới bình quân hàng ngày tại Mỹ đã bất ngờ tăng mạnh 42% trong 1 tuần vừa qua lên 38.200 ca nhiễm tính đến ngày 28/6/2020.

AB

NỔI BẬT TRANG CHỦ