• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cố đô Huế đón đoàn khách tàu biển quốc tế đầu tiên đến tham quan sau đại dịch

Du lịch 10/10/2022 15:55

(Tổ Quốc) - Sau thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đón đoàn khách tàu biển quốc tế đầu tiên trở lại tham quan qua cảng Chân Mây.

Sáng ngày 10/10, tại sân Ngọ Môn (Đại Nội Huế), Sở Du lịch Thừa Thiên Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức đón đoàn khách quốc tế đầu tiên trở lại cảng Chân Mây (Thừa Thiên Huế) tham quan Cố đô Huế sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng vì đại dịch COVID-19.

Trước đó, đoàn khách với hơn 200 thành viên gồm khách du lịch và đội ngũ phục vụ (106 khách và 110 thuyền viên) chủ yếu đến từ châu Âu (quốc tịch Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Điển) đã cập cảng Chân Mây trên du thuyền Le Lapérouse vào tối 9/10.

Cố đô Huế đón đoàn khách tàu biển quốc tế đầu tiên đến tham quan sau đại dịch - Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở Du lịch Thừa Thiên Huế tiếp đón đoàn khách.

Trước khi đến Việt Nam, du thuyền này khởi hành từ Indonesia từ ngày 20/9 và đã đi qua Singapore. Theo kế hoạch, khi đến Thừa Thiên Huế, đoàn khách sẽ tham quan Đại Nội, lăng vua Minh Mạng, Nhà vườn Ngọc Sơn công chúa và thưởng thức các món ẩm thực Huế.

Tiếp đón đoàn, ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế; ông Đinh Mạnh Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cùng đại diện lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã tặng hoa, tặng quà cho các thành viên trong đoàn.

Các thành viên trong đoàn bày tỏ vui mừng và hào hứng khi được đến thăm Cố đô Huế, được khám phá những di sản và nét văn hóa Huế. Nhiều người bày tỏ xúc động khi biết thời tiết ở Huế không được thuận lợi nhưng ngành Du lịch vẫn chuẩn bị, tiếp đón nồng nhiệt, chu đáo với hoa tươi và những chiếc nón lá xinh xắn.

Cố đô Huế đón đoàn khách tàu biển quốc tế đầu tiên đến tham quan sau đại dịch - Ảnh 2.

Dù thời tiết không được thuận lợi, nhưng các du khách vẫn khá hào hứng khi tham quan Cố đô Huế.

Cố đô Huế đón đoàn khách tàu biển quốc tế đầu tiên đến tham quan sau đại dịch - Ảnh 3.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, sự kiện du thuyền hạng sang Le Lapérouse cập cảng Chân Mây và đưa khách đến Thừa Thiên Huế là tín hiệu tích cực đối với việc phục hồi du lịch; khởi động lại hoạt động du lịch tàu biển quốc tế tới cảng Chân Mây sau hơn 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh COVID-19. Du thuyền hạng sang Le Lapérouse sẽ trở lại Huế thêm 3 lần nữa trong năm nay.

Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2022, Thừa Thiên Huế đón 1.510.994 lượt khách, trong đó khách quốc tế 102.207 lượt. Riêng tháng 9/2022, lượng khách đến Huế đạt 184.872 lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt 25.591 lượt, tăng hơn 11% so với tháng trước. Khách lưu trú ước đạt 133.188 lượt. Doanh thu từ du lịch ước đạt 529 tỷ đồng./.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ