• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cổ động viên xếp hàng xét nghiệm COVID-19, sẵn sàng "tiếp lửa"cho Đội tuyển Việt Nam

Thực hiện: Nam Nguyễn | 10/11/2021

(Tổ Quốc) - Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Nhật Bản diễn ra vào ngày 11/11 quy định người hâm mộ khi vào sân phải đảm bảo các điều kiện bắt buộc, bao gồm tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi trận đấu diễn ra.

Cổ động viên xếp hàng xét nghiệm COVID-19, sẵn sàng "tiếp lửa" tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Nhật Bản vào ngày 11/11 tới đây sẽ là lần đầu tiên sau gần 2 năm, sân Mỹ Đình "mở cửa" đón khán giả. Theo quy định, người hâm mộ khi vào sân phải đảm bảo các điều kiện bắt buộc, bao gồm tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 (mũi 2 đã qua 14 ngày trở lên) hoặc giấy chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng trở lại đây, giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi trận đấu diễn ra.

Cổ động viên xếp hàng xét nghiệm COVID-19, sẵn sàng "tiếp lửa" tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Với mong muốn hỗ trợ tốt nhất cho khán giả tới sân Mỹ Đình theo dõi và cổ vũ tuyển Việt Nam thi đấu, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) kết hợp với bệnh viện MEDLATEC (37 địa điểm trên toàn quốc) để hỗ trợ tổ chức thực hiện test nhanh COVID-19 với chi phí hợp lý 100.000 đồng/test/người (đã bao gồm thuế phí).

Cổ động viên xếp hàng xét nghiệm COVID-19, sẵn sàng "tiếp lửa" tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Ngay từ sớm, các CĐV đã xếp hàng để vào lấy mẫu.

Cổ động viên xếp hàng xét nghiệm COVID-19, sẵn sàng "tiếp lửa" tuyển Việt Nam - Ảnh 4.

Người hâm mộ tuyển Việt Nam hay bất cứ ai đến xét nghiệm đều phải khai báo y tế theo mẫu của bệnh viện nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Cổ động viên xếp hàng xét nghiệm COVID-19, sẵn sàng "tiếp lửa" tuyển Việt Nam - Ảnh 5.

Để được thực hiện với chi phí ưu đãi, người hâm mộ đội tuyển khi đến các địa điểm thực hiện test nhanh COVID-19 do VFF bố trí cần phải xuất trình vé xem 2 trận đấu và giấy tờ tùy thân.

Cổ động viên xếp hàng xét nghiệm COVID-19, sẵn sàng "tiếp lửa" tuyển Việt Nam - Ảnh 6.

Anh An và anh Tân sau khi mua được vé đã tới để lấy mẫu xét nghiệm. Hai anh chia sẻ chỉ khi đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng, người hâm mộ mới có thể hết mình cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Cổ động viên xếp hàng xét nghiệm COVID-19, sẵn sàng "tiếp lửa" tuyển Việt Nam - Ảnh 7.

Các CĐV được kiểm tra y tế trước khi lấy mẫu xét nghiệm.

Cổ động viên xếp hàng xét nghiệm COVID-19, sẵn sàng "tiếp lửa" tuyển Việt Nam - Ảnh 8.

"Tôi mong đội tuyển thi đấu thành công, giành kết quả tốt nhất. Dù gặp đối thủ Nhật Bản rất mạnh nhưng với lợi thế sân nhà và nhận được sự cổ vũ của khán giả thì đội tuyển sẽ phải chơi với quyết tâm cao nhất. Hy vọng, các cầu thủ của chúng ta sẽ có một trận đấu không chỉ đẹp mắt mà còn không phụ lòng khán giả đến sân" - Chị Minh Thu chia sẻ.

Cổ động viên xếp hàng xét nghiệm COVID-19, sẵn sàng "tiếp lửa" tuyển Việt Nam - Ảnh 9.

"Chúng tôi đã nhận được thông tin sẽ có đông CĐV đến lấy mẫu nên chúng tôi đã bố trí nhân viên hướng dẫn cũng như bố trí thêm bàn lấy mẫu để giảm tải lượng người tập trung đông"- đại điện MEDLATEC Thanh Xuân nói.


Cổ động viên xếp hàng xét nghiệm COVID-19, sẵn sàng "tiếp lửa" tuyển Việt Nam - Ảnh 10.

Sau khi lấy mẫu, CĐV sẽ nhận kết quả xét nghiệm từ buổi sáng (nếu lấy mẫu trước 10h00). Nếu lấy mẫu trước 18h00 thì khán giả nhận kết quả xét nghiệm từ 7h00 đến 7h30 sáng hôm sau.

Cổ động viên xếp hàng xét nghiệm COVID-19, sẵn sàng "tiếp lửa" tuyển Việt Nam - Ảnh 11.

Một cổ động viên đội tuyển sống tại quận Thanh Xuân được lấy mẫu xét nghiệm nhanh chóng. Anh khá hài lòng về các quy trình và thừa nhận đây là việc cần trong thời buổi dịch bệnh.

Cổ động viên xếp hàng xét nghiệm COVID-19, sẵn sàng "tiếp lửa" tuyển Việt Nam - Ảnh 12.

Ai cũng vui vẻ khi có kết quả âm tính và sẵn sàng cổ vũ hết mình cho trận đấu của tuyển Việt Nam với tuyển Nhật Bản.

NỔI BẬT TRANG CHỦ