(Tổ Quốc) - Sơn La hiện còn một số lượng rất ít là nhãn chưa được ghép cải tạo, quả rất bé, chỉ bán được cho các lò sấy làm long nhãn với giá 2.000 - 3.000 đồng/kg, thậm chí có hộ còn không thu hái do không thể bán được.
Báo Nông nghiệp Việt Nam dẫn lời ông Hà Quyết Nghị, Giám đốc Sở NN-PTNT Sơn La cho biết, hiện nhãn tại Sơn La mới chỉ chín được khoảng 50% và đang vào trà thu hoạch chính vụ. Giá nhãn hiện đang được thu mua tại ở mức giá phổ biến từ 8.000 - 9.000 đồng/kg. So với năm 2017, đây là mức giá không quá cao, song vẫn có lãi.
![]() |
Để đẩy mạnh tiêu thụ, Sơn La đã kết nối với rất nhiều đối tác nhập khẩu từ Trung Quốc với số lượng ban đầu khoảng 150 container (20 tấn/container), tổng sản lượng xuất khẩu dự kiến 3.000 tấn. Sơn La cũng đã tổ chức thành công 5/9 sự kiện xúc tiến thương mại trong kế hoạch và đang tập trung chuẩn bị Hội nghị xúc tiến xuất khẩu và Hội chợ Nông sản an toàn và xuất khẩu tỉnh Sơn La năm 2018, sẽ khai mạc ngày 31/8/2018 tại Mộc Châu. Nhãn Sơn La hiện không chỉ có mặt ở các hệ thống siêu thị lớn trong nước, xuất khẩu sang Trung Quốc, mà còn vươn ra các thị trường khó tính như Australia, Mỹ, Nhật Bản và một số nước Trung Đông.
Cũng theo đại diện Sở NN-PTNT Sơn La, đến nay, toàn tỉnh Sơn La đã triển khai ghép cải tạo trên 95% diện tích nhãn cổ thụ (nhãn trồng hạt thực sinh) từ giai đoạn cũ để lại, chỉ còn một số lượng rất ít là nhãn chưa được ghép cải tạo (thường gọi là nhãn thóc, nhãn nước, nhãn trơ). Các diện tích nhãn này đa phần nằm rải rác với số lượng không đáng kể tại các vườn tạp, quả rất bé, chỉ bán được cho các lò sấy làm long nhãn với giá 2.000 - 3.000 đồng/kg, thậm chí có hộ còn không thu hái do không thể bán được.
Từ vài năm trở lại đây, Sơn La đã nổi lên là địa phương đứng đầu miền Bắc về sản lượng và diện tích trồng nhãn. Quả nhãn cũng được Sơn La lựa chọn là một trong những sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn./.
Hà Giang (T/h)