• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cơ sở làm đẹp phát triển "ồ ạt": Cơ quan quản lý theo không kịp, thiệt thòi nhất vẫn là người bệnh

Sức khỏe 24/10/2019 14:03

(Tổ Quốc) - Bất chấp để làm đẹp bằng mọi cách, mọi giá cả, thời gian vừa qua nhiều người phụ nữ đã phải trả giá quá đắt thậm chí bằng sinh mạng của mình. Dư luận chưa hết bàng hoàng vì vụ 2 người phụ nữ ở TP.HCM tử vong vì làm đẹp thì mới đây nhất, một bé gái chỉ mới 13 tuổi phải “đánh đổi” một con mắt của mình chỉ vì dại khờ tin vào một địa chỉ Spa không uy tín.

Thiệt thòi nhất vẫn là người bệnh

Theo một thống kê chưa đầy đủ, trên toàn quốc hiện này có hàng chục nghìn spa và thẩm mỹ viện. Qua các đợt thanh, kiểm tra, có một thực trạng nổi lên rằng nhiều cơ sở làm đẹp không đáp ứng đầy đỷ các điều kiện như trình độ chuyên môn của nhân viên, không có phép để thực hiện các ca phẫu thuật nhưng vẫn cố tình làm…

73324997_444902146153036_612244572977758208_n

Một bé bái 13 tuổi bị mù mắt sau khi tiêm filler.

Theo Ts.Bs Vũ Thái Hà – Trưởng khoa Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương, bất kỳ kỹ thuật làm đẹp nào cũng có những rủi ro nhất định. Đặc biệt là với những người có tiền sử dị ứng và các bệnh mạn tính. Nguy cơ đáng lo ngại nhất đó là phản ứng dị ứng, thậm chí sốc phản vệ và nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong.

Cũng theo bác sĩ này, trước khi thực hiện các ca phẫu thuật thì điều cần thiết là phải khai thác kỹ tiền sử dị ứng. Tuy nhiên, việc này cũng chỉ có thể biết được cá nhân người đó có dị ứng với những thành phần đã từng đưa vào cơ thể, còn những chất mới, chất lạ thì vẫn có nguy cơ bị dị ứng. Thậm chí, kể cả bác sĩ, nhân viên y tế, kỹ thuật có làm đúng quy trình thì tai biến vẫn có thể xảy ra.

Một yếu tố quan trọng nữa đó là do người thực hiện các kỹ thuật làm đẹp không được đào tạo từ ngành y và chuyên ngành thẩm mỹ, thực hiện không đúng kỹ thuật và không biết sợ những rủi ro mà khách gàng có thể gặp phải. Các bác sĩ được đào tạo về thẩm mỹ bài bản họ có thể lường được các nguy cơ để tư vấn cho khách khi đến làm đẹp.

Bác sĩ Hà chia sẻ thêm, hiện nay, chỉ vì lợi nhuận mà người bệnh khi đến các cơ sở thẩm mỹ thường không được cung cấp các dịch vụ, sản phẩm  đảm bảo. Nguy cơ mà khách hàng có thể đối mặt khi phải dùng những kỹ thuật, sản phẩm này là tắc mạch, phản ứng mô trong cơ thể, nặng thì có thể tử vong.

Nói về riêng xu thế thẩm mỹ không phẫu thuật, Bs Thân Trọng Tùy – Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho hay, một trong những hình thức thẩm mỹ rất "hot" hiện nay đó là tiêm filler. Đây là kỹ thuật được nhiều người lựa chọn do tính thẩm mỹ cao, thời gian nghĩ dưỡng ít.

Tuy nhiên, gần đây, các vụ biến chứng nặng do tiêm filler xảy ra thường xuyên. Nguyên nhân là do người dân không lựa chọn kỹ lưỡng các cơ sở y tế có đủ điều kiện kỹ thuật, không đảm bảo vô trùng. Thoạt nhìn, nhiều người tưởng mũi tiêm này đơn giản nhưng nếu người tiêm tay nghề non kém, tiêm sai vị trí có thể dẫn đến hậu quả khủng khiếp khiến bệnh nhân tắc mạch, hôn mê và tử vong.

Giới chuyên gia rất bức xúc trước thực trạng hiện nay là các cơ sở làm đẹp nở rộ khắp nơi. Các cơ sở này vốn chỉ có chức năng chăm sóc da đơn thuần nhưng nếu khách hàng có nhu cầu vẫn vô tư nhận tiêm filler, nâng mũi, cắt mắt nhan nhản. Chỉ đến khi có biến chứng nặng thì mới tìm đến các cơ sở y tế để giải quyết hậu quả. Lúc này thì người chịu thiệt thòi nhất vẫn là bệnh nhân vì "tiền mất tật mạng".

Phát triển ồ ạt dẫn đến công tác quản lý khó theo kịp

Chia sẻ về vấn đề này, luật sư Đặng Văn Cường – Văn phòng Luât sư Chính pháp, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho hay, chính vì sự phát triển ồ ạt của các cơ sở làm đẹp dẫn đến việc quản lý không theo kịp. Chính vì vậy, những vi phạm trong hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ xảy ra rất nhiều trong thời gian qua. Đối với một số dịch vụ thẩm mỹ có can thiệp kỹ thuật, xâm lấn thì cần phải đăng ký và có giấy chứng nhận đủ điều kiện.

Việc các cơ sở làm đẹp phát triển ồ ạt cũng xuất phát từ nhu cầu của người dân, trong khi đó, ngành nghề này vẫn còn mới, quy định pháp luật chưa đầy đủ, hoàn thiện. Bên cạnh đó, kinh nghiệm, cơ chế quản lý chưa chặt chẽ. Việc phối hợp giữa các cơ quan ban ngành chưa hiệu quả, trên thực tế vẫn còn nhiều cơ sở hoạt động chui, không có giấy phép.

Việc sử dụng các thủ thuật như gây mê, gây tê, không chỉ các cơ sở nhỏ mà thậm chí ngay cả các bệnh viện lớn cũng có thể xảy ra các sự cố như biến chứng, sốc phản vệ. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương, các cơ quan thanh tra về ngành y tế phải có sự phối hợp, giám sát chặt chẽ trên địa bàn quản lý trong việc thực hiện các hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ.

Luật sư Đặng Văn Cường – Văn phòng Luật sư Chính pháp

Theo luật sư Đặng Văn Cường, cần phải có sự rà soát tất cả các đơn vị, cơ sở liên quan đến hoạt động thậm mỹ. Những đơn vị nào không có giấy phép phải kiên quyết đóng cửa, đơn vị thực hiện các dịch vụ này không có bác sĩ chuyên môn, chỉ ghi danh hình thức cần phải xử lý triệt để.

Vị luật sư này chia sẻ thêm, đối với các sự cố về thẩm mỹ cần phải xét trên 2 khía cạnh là trách nhiệm hình sự lẫn dân sự. Về trách nhiệm hình sự, các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc điều tra nếu có dấu hiệu về công tác khám chữa bệnh. Ngoài ra, về dân sự thì phía gia đình bị hại có thể yêu cầu bồi thường các chi phí khi xảy ra sự cố.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ