• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cổ tích của Maroc: HLV từng bị chế nhạo biến “Sư tử Atlas” thành cỗ máy bất khả chiến bại

Thể thao 11/12/2022 15:20

(Tổ Quốc) - Với việc Maroc loại Bồ Đào Nha, lần đầu tiên trong lịch sử có một đội bóng châu Phi lọt vào tới vòng bán kết World Cup.

Cỗ máy "hạ" đối thủ lớn

Cristiano Ronaldo đã khóc nức nở sau khi Bồ Đào Nha bị loại ở vòng tứ kết World Cup 2022, qua đó thêm một lần lỡ hẹn với Cúp vàng thế giới. Nhưng có lẽ, Ronaldo không thể ngờ rằng đội bóng của anh đã bị đả bại bởi Maroc, một đội bóng mà trước giải bị xem chỉ là "kẻ lót đường".

Bàn thắng duy nhất của Maroc được ghi bởi Youssef En-Nesyri, sau một tình huống bật rất cao để đánh đầu tung lưới thủ môn Diogo Costa. Pha lập công ở phút 42 đó giống như một liều thuốc tinh thần nặng đô cho các cầu thủ Maroc, để rồi sau đó tập thể Bác Phi phòng ngự đầy kiên cường trước sóng gió mà Bồ Đào Nha tạo ra. Họ đã đứng vững dù chỉ còn lại 10 cầu thủ trên sân (Cheddira nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 93), và tiếp tục viết nên lịch sử cho riêng mình.

Nhìn lại hành trình đến thời điểm hiện tại của Maroc, họ đã cầm hòa thành công Croatia, quật ngã cả Canada, Bỉ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Hàng công của đội bóng này không để lại quá nhiều ấn tượng, với chỉ 4 bàn được ghi từ đầu giải, nhưng chính hàng thủ kiên cố tạo nên tiền đề cho thành công của họ. 

Cổ tích của Maroc: HLV từng bị chế nhạo biến “Sư tử Atlas” thành cỗ máy bất khả chiến bại - Ảnh 1.

Maroc trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết World Cup.

Chưa có một đội bóng nào sút tung lưới được Maroc tại kỳ World Cup năm nay. Sở dĩ nói như vậy là bởi, bàn thua duy nhất mà thầy trò HLV Regragui phải nhận trong trận đấu với Canada là do cầu thủ Maroc… tự đá phản lưới nhà. Trong nỗ lực ngăn cản đối thủ, trung vệ Aguerd đã vô tình đưa bóng lọt vào cầu môn.

Đó gần như là sai số duy nhất của "Sư từ Atlas". Trong danh sách 10 cầu thủ đạt được điểm số cao nhất của Maroc tính tới lúc này (theo SofaScore), 7/10 cái tên đến từ hàng hậu vệ và thủ môn, với 2 người gác đến Monir, Bono cùng với những Hakimi, Marzaoui, Saiss, Aguerd và El Yamiq. Hàng thủ đầy vững chắc và kỷ luật của đội bóng hạng 22 thế giới giúp họ loại hết đối thủ này đến đối thủ khác.

Điều này cho thấy tài thao lược ấn tượng của HLV Regragui, người nổi tiếng với chiến thuật đầy kỷ luật và kỹ năng quản lý cầu thủ xuất sắc. Nên nhớ, thuyền trưởng sinh năm 1975 còn được so sánh với Jose Mourinho nhờ những điểm mạnh tương tự. 

 Thăng hoa nhờ "Quý ngài đầu quả bơ"

Ngày 31/8/2022, LĐBĐ Maroc công bố HLV Walid Regragui sẽ trở thành tân thuyền trưởng của đội bóng Bắc Phi để thay thế HLV Vahid Halilhodzic. Trước đó, chiến lược gia Bosnia bị sa thải vì thành tích thiếu thuyết phục của Maroc tại Cúp châu Phi 2021 cũng như do xích mích giữa ông Halilhodzic và ngôi sao số một Hakim Ziyech.

Thời điểm vừa được bổ nhiệm, HLV Walid Regragui không nhận được sự đồng tình của truyền thông và người hâm mộ Maroc do ông gần như không có tiếng. Nhà cầm quân sinh năm 1975 bị một số tờ báo chế nhạo bằng cái tên "Quý ngài đầu quả bơ" vì chiếc đầu hói đặc trưng của ông.

Thế nhưng, HLV Regragui là một người cực kỳ bản lĩnh. Để đáp trả lại, ông đã cầm một quả bơ có nhét quả bóng đá ở bên trong, đồng thời chỉ ngón tay vào đầu mình và tạo dáng trước ống kính máy ảnh. Chính tính cách có phần ngông nghênh đó, cùng với tài thao lược của mình, HLV Regragui đã đưa Ma Rốc tạo ra lịch sử tại World Cup 2022. Nhờ vậy, người đàn ông này cũng nhận được nhiều cảm tình hơn từ NHM.

Cổ tích của Maroc: HLV từng bị chế nhạo biến “Sư tử Atlas” thành cỗ máy bất khả chiến bại - Ảnh 2.

HLV Regragui ghi dấu ấn cực kỳ đậm nét ở World Cup 2022.

Tờ Reuters từng viết sau khi Maroc đả bại Tây Ban Nha ở vòng tứ kết rằng: "Nhờ có Walid Regragui, HLV đưa Maroc trở thành quốc gia Ả Rập đầu tiên góp mặt tại vòng tứ kết World Cup, bơ có thể trở thành loại trái cây được yêu thích nhất tại quốc gia này."

Cũng chính HLV Regragui là người thuyết phục Hakim Ziyech quay trở lại tuyển Maroc, để giờ đây tiền vệ thuộc biên chế Chelsea đóng góp 1 bàn thắng, 1 kiến tạo và tầm ảnh hưởng cực lớn lên các đồng đội.

Vài ngày nữa, Maroc sẽ đụng độ nhà đương kim vô địch World Cup - Pháp ở vòng bán kết. Có lẽ, các CĐV của Maroc cũng không nghĩ họ sẽ ở lại Qatar để xem đội nhà lâu đến như vậy. Nhưng biết đâu đó với đà thăng hoa hiện tại, thầy trò HLV Regragui sẽ lại tạo ra thêm một cơn địa chấn nữa. Khi đó, dù có tốn thêm tiền để ở lại xem Maroc đá tiếp, những người yêu đội bóng Bắc Phi này cũng cảm thấy mãn nguyện.

Hoàng Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ