• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Con trai 2 tuổi bị còi xương nặng chưa đi vững, không ngờ nguyên nhân lại từ người giúp việc

Pháp luật 05/04/2020 09:33

(Tổ Quốc) - Ban đầu, người mẹ không mấy chú ý, chỉ nghĩ con mình biết đi chậm hơn các bạn một chút. Tới khi cô giật mình nhận ra, vội vã đưa con đi khám thì mới sợ hãi với kết quả mà bác sĩ thông báo.

Trẻ nhỏ thường bắt đầu lẫm chẫm đi từ 9 đến 12 tháng tuổi, một số khác muộn hơn (14-15 tháng tuổi). Thậm chí một số trẻ em đến tận 16 hoặc 17 tháng tuổi mới có thể đi thành thạo. Nhưng đến tận 24 tháng tuổi mà bé vẫn chưa biết đi thì rõ ràng đó thực sự là vấn đề rất đáng lo ngại.

Bà mẹ tên Lan Lan (Trung Quốc) có 1 cậu con trai đã lên 2 tuổi nhưng vẫn chưa biết đi như thế. Ban đầu Lan Lan không mấy chú ý, chỉ nghĩ con mình biết đi chậm hơn các bạn một chút. Tới khi cô giật mình nhận ra, vội vã đưa con đi khám thì mới sợ hãi với kết quả mà bác sĩ thông báo. Con trai cô bị còi xương nặng, dẫn đến chậm phát triển vận động, cụ thể ở đây là bé 2 tuổi rồi còn chưa biết đi.

Con trai 2 tuổi bị còi xương nặng chưa đi vững, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân đến từ một nhân vật không ngờ khiến cha mẹ sợ hãi, quyết định nghỉ việc ở nhà tự chăm con - Ảnh 1.

Thì ra người giúp việc nhà cô đã không chăm sóc chu đáo cho bé. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ hỏi han tỉ mỉ chế độ dinh dưỡng của bé. Lan Lan cũng thành thực kể lại. Vợ chồng cô tuy không giàu có gì nhưng có mỗi 1 đứa con, sao nỡ để con thiếu thốn. Nhưng vấn đề là công việc của cô và chồng đều rất bận rộn lại không có ông bà nội/ngoại giúp đỡ, vì thế nhà cô có thuê người giúp việc trông bé. Việc cho bé ăn uống đều từ tay người giúp việc cả.

Nghĩ đến đây, Lan Lan mới sợ hãi nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Thì ra người giúp việc nhà cô đã không chăm sóc chu đáo cho bé, không cho con trai cô ăn uống đúng giờ và đầy đủ. Lâu dần bé bị thiếu dinh dưỡng dẫn đến còi xương nặng. Sau khi biết nguyên nhân thật sự, Lan Lan lập tức tạm thời nghỉ việc ở nhà để tự tay mình chăm sóc con. Công việc quan trọng nhưng con cái cũng quan trọng không hề kém! Hơn nữa không lâu sau là bé đi nhà trẻ rồi, mỗi đứa trẻ cũng chỉ có 1 lần trải qua quãng thời gian 0-3 tuổi mà thôi.

Con trai 2 tuổi bị còi xương nặng chưa đi vững, không ngờ nguyên nhân lại từ người giúp việc - Ảnh 2.

Những lợi ích khi cha mẹ tự tay chăm sóc con

Bảo vệ con tránh khỏi những thương tổn: Cha mẹ luôn là những người yêu thương con nhất. Khi trẻ được cha mẹ tự tay chăm sóc, trẻ gần như được an toàn tuyệt đối, không cần lo lắng sẽ phải chịu thương tổn từ người ngoài (người giúp việc...). Chưa nói đến giai đoạn này lại là giai đoạn nền móng cho sự phát triển của trẻ sau này. Nếu tại đây trẻ phải chịu thương tổn, rất có thể thương tổn ấy sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời con. Trẻ nhỏ vẫn còn rất yếu ớt cả về thể chất và tinh thần, lý tưởng nhất là chúng được lớn lên khỏe mạnh trong vòng tay cha mẹ.

Khiến trẻ có cảm giác an toàn: Người giúp việc có thể chăm sóc bé tận tình đến đâu thì suy cho cùng cũng không phải là cha mẹ bé, không thể yêu thương và quan tâm đến trẻ được như cha mẹ. Mà trẻ nhỏ vô cùng nhạy cảm, cảm giác an toàn trong lòng chúng chỉ có thể xây dựng được khi kề cận cha mẹ mà thôi.

Củng cố tình cảm cha mẹ - con cái: Việc cha mẹ bên cạnh con hàng ngày giúp mối quan hệ cha mẹ - con cái ngày càng thân thiết, bền chặt. Trẻ gắn bó với cha mẹ hơn mà cha mẹ cũng được hưởng niềm vui do con cái mang lại. Có một tuổi thơ hạnh phúc, được lớn lên trong tình thương yêu của cha mẹ không nghi ngờ gì sẽ rất có lợi cho sự phát triển toàn diện của mỗi đứa trẻ!

Tú Cầu - Trí Thức Trẻ

NỔI BẬT TRANG CHỦ