• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Công an cung cấp thêm “thông tin bất ngờ” vụ khách du lịch tử vong ở Đà Nẵng

Thời sự 28/09/2018 20:12

(Tổ Quốc) - Theo Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện thêm 2 trường hợp phải nhập viện cấp cứu cùng lưu trú tại khách sạn.

Chiều 28/9, tại buổi họp báo định kỳ do UBND TP Đà Nẵng tổ chức, Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã thông tin thêm về vụ khách du lịch tử vong ở Đà Nẵng gây xôn xao dư luận vừa qua (báo điện tử Tổ Quốc đã phản ánh).

Theo đại tá Chính, cùng thời điểm xảy ra sự việc thì tại khách sạn Hilary (đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) xảy ra 3 vụ với triệu chứng khá giống nhau, phải nhập viện cấp cứu. Trong đó có vụ gia đình anh Đặng Ngọc Vạn (SN 1989, du khách đến từ Nghệ An và vợ là Võ Thị Ngọc Hoa cùng con Đặng Văn Bách) cùng khoảng 20 du khách đến lưu trú tại khách sạn Hilary.

Ngày 15/9, gia đình anh Vạn có các triệu chứng nghi ngộ độc. Sau đó vợ con anh Vạn tử vong, anh Vạn hôn mê và được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng suốt một tuần liền mới xuất viện.

Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thông tin thêm về vụ việc tại buổi họp báo vào chiều 28/9. Ảnh: Đức Hoàng

Cùng thời điểm, chị Phạm Thị Hồng N. (quê Nghệ An, tạm trú quận Ngũ Hành Sơn) cùng bạn trai thuê phòng 202 của khách sạn Hilary để ở. Cả hai sau đó đi ăn bún ở một trung tâm thương mại lớn gần đó rồi về nghỉ ngơi tại khách sạn.

Khoảng 19h ngày 15/9, chị N. và bạn trai có biểu hiện chóng mặt, sau đó cả hai được đưa vào bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu. Bạn trai chị N. đã xuất viện, còn chị N. tiếp tục điều trị đến ngày 21/9.

Vụ thứ ba là vào ngày 10/9, gia đình anh Nguyễn Kim Th. (SN 1990, quê Hà Nội, trú Hòa Minh, Liên Chiểu) cùng mẹ và con trai thuê phòng 203 của khách sạn Hilary để lưu trú. Trong quá trình lưu trú tại khách sạn, chiều 15/9, mẹ anh Th. dẫn cháu đi dạo ở công viên Biển Đông và có mua bánh bao để ăn.

Sau đó cả hai người có biểu hiện nghi ngộ độc và được đưa vào Trung tâm Y tế quận Sơn Trà cấp cứu, sau đó chuyển qua Bệnh viện Phụ Sản – Nhi điều trị. Ngày 16/9, con anh Th. tử vong, còn mẹ anh Th. được điều trị và phục hồi sức khỏe.

Khách sạn Hilary ở đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà. Ảnh: Đức Hoàng

Theo đại tá Chính, sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, thu giữ nhiều mẫu vật ở các phòng 202, 203, 204 ở khách sạn Hilary để phục vụ cho công tác giám định. Hiện các mẫu vật đang được giám định ở Viện Khoa học hình sự (Hà Nội) và đang chờ kết quả.

Cơ quan CSĐT cũng tiến hành khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nạn nhân còn sống và những người liên quan; trích xuất camera tại khách sạn…để phục vụ công tác điều tra.

“Trong tháng 8, khách sạn này có thuê công ty TNHH MTV Bích Trâm Oanh (467A Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu, Đà Nẵng) phun thuốc diệt côn trùng theo lịch phun thuốc. Công an đã thu mẫu thuốc để đi giám định”, Đại tá Chính cho biết và nói việc điều tra phụ thuộc rất lớn vào kết quả giám định của Viện khoa học hình sự. Khi nào có kết quả thì sẽ công bố thông tin rộng rãi.

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ