• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Công an Thái Nguyên vào cuộc xác minh cô giáo bị 'tố" bắt học sinh tự tát phạt 50 cái

Giáo dục 18/01/2019 16:30

(Tổ Quốc) - Trước thông tin giáo viên chủ nhiệm lớp 4B trường Tiểu học Trung Thành (Thái Nguyên) bị phụ huynh học sinh 'tố' yêu cầu học sinh tự tát phạt vào mặt, tuy nhiên cô giáo này lại khẳng định không làm việc đó, cơ quan công an thành phố Thái Nguyên đã vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc.

Liên quan đến sự việc trước đó, một số phụ huynh học sinh lớp 4B, trường Tiểu học Trung Thành, TP. Thái Nguyên đã có đơn đề nghị Ban Giám hiệu Trường xác minh, làm rõ việc con em họ (học sinh lớp 4B) kể lại do mất trật tự trong lớp nên bị cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị T. bắt phạt tự tát 50 cái vào mặt.

Sau khi nhận được đơn đề nghị, Nhà trường đã tổ chức buổi làm việc với giáo viên Nguyễn Thị T. và phụ huynh học sinh. Tuy nhiên sau 11 lần tổ chức họp, cô giáo T. vẫn phủ nhận tố cáo này. Để ổn định trật tự lớp học, Ban Giám hiệu đã tạm thời không phân công giáo viên này làm chủ nhiệm lớp từ ngày 14/01, đồng thời có công văn gửi Phòng GDĐT TP. Thái Nguyên để xin ý kiến xử lý.

Công an Thái Nguyên vào cuộc xác minh cô giáo bị tố bắt học sinh tự tát phạt 50 cái - Ảnh 1.

Trường Tiểu học Trung Thành, nơi xảy ra sự việc (ảnh: Gia đình mới)

Liên hệ với Sở GDĐT Thái Nguyên cho biết đã nắm được thông tin phản ánh và đã đề nghị các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ thông tin.

Về phía UBND TP. Thái Nguyên, để làm rõ vụ việc này cũng đã mời công an vào điều tra để làm rõ. UBND Tp. Thái Nguyên cho biết, sau khi có kết luận của phía Công an, nếu cô giáo sai đúng như phụ huynh phản ánh trong đơn thư thì sẽ xử lý nghiêm, còn nếu không đúng sự việc được phản ánh thì sẽ minh oan, trả lại sự trong sạch cho cô giáo Nguyễn Thị T.

P.V (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ