• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Công an TP Hồ Chí Minh ra quân tấn công trấn áp tội phạm

Thời sự 16/07/2020 09:21

(Tổ Quốc) - Để bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tối 15/7, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức ra quân tấn công trấn áp tội phạm.

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của Công an TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong thời gian 2 tháng, từ ngày 15/7 đến hết ngày 14/9/2020 khi cả nước có nhiều ngày lễ lớn và thành phố có nhiều hoạt động chính trị.

Công an TP Hồ Chí Minh ra quân tấn công trấn áp tội phạm - Ảnh 1.

Đại tá Lê Hồng Nam động viên cán bộ, chiến sĩ trước giờ xuất quân.

Nhiệm vụ của Công an TP Hồ Chí Minh trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm lần này nhằm mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP; chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn hoạt động phá hoại, khủng bố, bạo loạn; kiềm chế, kéo giảm tình hình phạm pháp hình sự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm... chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động phá hoại, khủng bố, gây rối an ninh, trật tự ở TP trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TP và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu tại Lễ ra quân, Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh yêu cầu các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đảm bảo trật tự công cộng, an toàn giao thông; tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ; chủ động phương án phòng, chống cháy nổ; đảm bảo an ninh, an toàn các địa bàn, mục tiêu trọng điểm.

Tổ chức thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh trấn áp tội phạm ngay từ khi ra quân; kịp thời ngăn chặn, hạn chế tối đa thiệt hại do tội phạm và vi phạm pháp luật gây ra; khẩn trương điều tra, khám phá các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Công an TP Hồ Chí Minh ra quân tấn công trấn áp tội phạm - Ảnh 2.

Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng ra quân làm nhiệm vụ.

Đánh giá tình hình tội phạm trong 6 tháng qua tại thành phố, theo Đại tá Lê Hồng Nam so với cùng kỳ, Công an TP HCM đã đảm bảo được an ninh trật tự, kéo giảm được phạm pháp hình sự. Tuy nhiên, trong thời gian tới, tình hình tội phạm sẽ phức tạp hơn, nên các lực lượng cần phải cố gắng hơn nữa.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an TP Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, đạt được nhiều kết quả tích cực như kéo giảm được 1,79% số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ, nhiều băng nhóm tội phạm hình sự, ma túy bị triệt xóa. Tai nạn giao thông đường bộ tiếp tục được kéo giảm trên cả ba tiêu chí, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, ổn định./.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ