• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Công bố nhân sự mới Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Văn hoá 09/03/2023 09:11

(Tổ Quốc)- Chiều 8/3, Ban Thông tin Truyền thông - Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định nhân sự và triển khai công tác Phật sự khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự sự kiện có: Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội; cùng đông đảo Phật tử, cư sĩ…

Công bố nhân sự mới Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh 1.

Các đại biểu cùng đông đảo Phật tử, cư sĩ tham dự Chương trình

Tại Hội nghị đã công bố Quyết định của Hội đồng Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam chuẩn y nhân sự Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 98 thành viên, trong đó 35 vị thường trực và 65 ủy viên, do Hòa thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam làm Trưởng ban.

Báo cáo về phương hướng, kế hoạch hoạt động thông tin truyền thông năm 2023 và nhiệm kỳ 2022-2027, đại diện Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Ban sẽ tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027 và 12 nội dung chương trình mục tiêu, phương hướng hoạt động Phật sự khóa IX của Trung ương Giáo hội.

Đặc biệt, sẽ triển khai hiệu quả đi vào hiện thực nội dung điểm thứ 10 của Nghị quyết Phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 của Trung ương Giáo hội “xây dựng nền tảng chuyển đổi số của giáo hội Phật giáo Việt Nam phù hợp và tương thích với công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.

Cùng đó, nâng cao hiệu quả và đẩy mạnh hơn nữa truyền thông Phật giáo là một kênh hoằng pháp và chuyển tải các hoạt động Phật sự vào đời sống xã hội nhằm nêu cao giá trị từ bi, trí tuệ của đạo Phật, lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của tăng ni, phật tử, của tổ chức giáo hội các cấp trong sự nghiệp phụng đạo, yêu nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Đồng thời, quản lý tốt và thúc đẩy hoạt động báo chí Phật giáo bao gồm cả báo in, tạp chí Phật giáo và báo mạng, các trang điện tử của Giáo hội từ Trung ương đến địa phương.

Công bố nhân sự mới Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh 2.

Hòa thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận Quyết định làm Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông - Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027

Đáng chú ý, sẽ xây dựng kế hoạch quản lý các trang thông tin và cổng thông tin Phật giáo của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước theo định hướng chuyển tải thông tin kịp thời, nâng cao chất lượng và sáng tạo, đảm bảo đúng chủ trương và phù hợp quy định của Giáo hội và pháp luật...

Bên cạnh đó, Ban cũng phối hợp Phân viện nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội tổ chức triển khai các công tác sưu tầm, bảo quản, lưu trữ để vừa xây dựng, vừa phục vụ công tác khai thác dữ liệu từ Trung tâm Tư liệu Phật giáo Việt Nam phục vụ các nhiệm vụ chuyên môn, học thuật, nghiên cứu số hóa, dán nhãn và thực hiện mã hóa, biên mục các tư liệu Hán Nôm nhằm đưa vào thư mục Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam.

Đồng thời, xây dựng Website dữ liệu trực tuyến cung cấp việc tra cứu văn bản hành chánh Giáo hội và dữ liệu nghiên cứu Phật học; phối hợp Văn phòng Trung ương Giáo hội hỗ trợ ban trị sự các tỉnh, thành thiết lập văn phòng hành chính điện tử...

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự nhấn mạnh vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban Thông tin-Truyền thông là truyền tải thông tin Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam giúp mọi người hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; làm hình ảnh Phật giáo trở nên tốt đẹp hơn ở trong và ngoài nước. Hòa thượng tin tưởng, Ban Thông tin- Truyền thông với thành phần nhân sự được tuyển chọn, với tư duy, trí tuệ, tâm huyết sẵn có sẽ làm cho truyền thống, các giá trị cao đẹp của Phật giáo trải dài qua các giai đoạn lịch sử trong lòng dân tộc được tiếp nối, luôn được thể hiện, làm cho Phật giáo có vị trí cao quý, đẹp hơn ở trong nước và bạn bè Phật giáo quốc tế./.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ