• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an Hà Nội

25/09/2012 18:13

(Toquoc)- Sáng 25/9, Đại tá Nguyễn Đức Chung nhận quyết định bổ nhiệm làm Giám đốc, chuẩn y chức vụ Bí thư Đảng ủy CATP Hà Nội.

(Toquoc)- Sáng 25/9, Đại tá Nguyễn Đức Chung nhận quyết định bổ nhiệm làm Giám đốc, chuẩn y chức vụ Bí thư Đảng ủy CATP Hà Nội.

Sáng nay (25/9), Lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội cùng chủ trì Lễ Công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Giám đốc Công an Hà Nội: quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy CATP Hà Nội.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Bá Thiều - Tổng Cục trưởng Tổng cục XDLL, đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Nguyễn Đức Chung - hiện là quyền Giám đốc CATP Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc CATP Hà Nội.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, thừa ủy quyền lãnh đạo Thành ủy, công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, chuẩn y Đại tá Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy CATP Hà Nội nhiệm kỳ 2010-2015.



Trung tướng Bùi Quang Bền - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm GĐ công an TP cho Đại tá Nguyễn Đức Chung

Trung tướng Bùi Quang Bền - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: “Với trọng trách được giao, Giám đốc CATP Hà Nội cần ra sức rèn luyện, phấn đấu, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu cao tình thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu học hỏi, làm trung tâm đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội giữ vững phát huy truyền thống tốt đẹp của CATP, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng trong sạch vững mạnh”.

Lĩnh hội ý kiến giao nhiệm vụ của lãnh đạo cấp trên, Đại tá Nguyễn Đức Chung hứa: "Tiếp tục rèn luyện, nâng cao năng lực, phẩm chất, trách nhiệm, phương pháp công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không phụ lòng tin mà lãnh đạo Bộ, thành phố và CBCS Công an Thủ đô".

Tin,ảnh: T.Xuân

NỔI BẬT TRANG CHỦ