• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Công bố vị trí tân HLV trưởng đội tuyển Quốc gia Việt Nam

Thể thao 27/02/2023 10:57

(Tổ Quốc) - Sáng ngày 27/2, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra Lễ công bố HLV trưởng đội tuyển Bóng đá nam Quốc gia Việt Nam.

Ngay sau khi kết thúc hợp đồng với HLV Park Hang-seo, VFF đã nhanh chóng bắt tay vào tìm kiếm HLV đảm nhiệm vị trí "nóng" phụ trách đội tuyển Bóng đá nam Quốc gia Việt Nam. Với năng lực đã được khẳng định và bề dày kinh nghiệm, HLV Philippe Troussier nhận được sự đánh giá cao từ phía VFF trong quá trình lựa chọn.

Hai bên đã đạt được thảo thuận, tìm được tiếng nói chung về bản hợp đồng đảm nhận cương vị HLV trưởng đội tuyển Bóng đá nam Quốc gia Việt Nam trong thời gian 3 năm, từ 1/2/2023 đến 1/3/2026. HLV người Pháp được kỳ vọng sẽ dẫn dắt đội tuyển Bóng đá nam Quốc gia Việt Nam phát triển lên tầm cao mới và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Công bố vị trí tân HLV trưởng đội tuyển Quốc gia Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Philippe Troussier sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong hơn 3 năm

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch VFF bày tỏ: "Sau thời gian làm việc khẩn trương, trách nhiệm với các ứng cử viên được lựa chọn, hôm nay, VFF chính thức thông báo ông Philippe Troussier sẽ đảm nhận cương vị HLV trưởng đội tuyển Quốc gia Việt Nam trong thời gian hơn 3 năm. Kết quả trên đã được dựa trên sự đồng thuận, nhất trí cao của hai bên. VFF tin tưởng, với uy tín, năng lực đã được khẳng định và qua thời gian 2 năm làm việc tại Việt Nam, ông Philippe Troussier sẽ tiếp nối những thành quả đã đạt được và phát huy để đạt được những thành tích mới".

Về phần mình, phát biểu tại buổi lễ, tân HLV trưởng Philippe Troussier nhấn mạnh: "Tôi trân trọng sự tín nhiệm đến từ VFF. Để hướng tới mục tiêu sắp tới tôi k thể bắt đầu từ con số 0, người tiền nhiệm của tôi là HLV Park Hang-seo đã để lại di sản về một đội hình giàu tính cạnh tranh, cùng với lợi thế hiểu biết về Việt Nam sẽ trở thành tài sản quý báu cùng tôi trên con đường chinh phục thử thách sắp tới".

Trước mắt, về kế hoạch của năm 2023, tân HLV trưởng Philippe Troussier được giao nhiệm vụ chuẩn bị cho đội tuyển Quốc gia tham dự Vòng loại 2 FIFA World Cup 2026 diễn ra vào tháng 11/2023. Đây cũng là giải đấu quốc tế chính thức duy nhất của đội tuyển Quốc gia trong năm 2023, do vậy trong phần lớn thòi gian của năm 2023, ngoài các trận giao hữu cấp độ "A" trong các dịp FIFA Days của đội tuyển Quốc gia và tham dự 2 trận đấu tại Vòng loại FIFA World Cup 2026.

Bên cạnh đó, HLV Philippe Troussier cũng sẽ tập trung công việc tại đội tuyển U23 Việt Nam với các mục tiêu gồm SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia vào tháng 5/2023; ASIAD 19 diễn ra tại Trung Quốc vào cuối tháng 9 đầu tháng 10/2023 và giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 diễn ra vào tháng 12/2023.

HLV Trousier khẳng định, mọi giải đấu quốc tế trên là cơ hội quý báu để các cầu thủ có điều kiện cọ xát, tạo ra nền tảng hướng tới mục tiêu cao nhất. HIện tại, FIFA World Cup 2026 đã tăng số lượng đội tham dự, điều này sẽ giúp các cầu thủ có cơ hội giành vé vào VCK.

"Đây là mục tiêu sau cùng chúng ta hướng tới, là mục tiêu tham vọng nhưng không nằm ngoài tầm với. Mục tiêu cá nhân tôi khi tiếp nhận cương vị này là không dừng lại ở việc củng cố những điều người tiền nhiệm để lại, mà nâng tầm thứ bậc bóng đá Việt Nam trên bản đồ thế giới. Tôi tin tưởng đây là mục tiêu khả thi vì cảm xúc lúc này của tôi tương đồng với khi nhận nhiệm vụ tại Nhật Bản trước đây, là lúc xung quanh tôi có nhiều cầu thủ tài năng, là cảm xúc tận hiến chực chờ bùng nổ" – HLV Troussier nói.

HLV Philippe Omar Troussier, người Pháp, sinh ngày 21 tháng 3 năm 1955, là cựu cầu thủ và hiện đang là HLV bóng đá. Sau khi giã từ sự nghiệp cầu thủ, ông đã chuyển sang công tác huấn luyện và đảm nhận vị trí huấn luyện nhiều đội bóng như INF Vichy (1983-1984), Chalencon (1984-1987), Sao Đỏ Beograd (1987-1989), Créteil (1989), ASEC Mimosas (1989-1992), Kaizer Chiefs (1994), FUS Rabat (1995-1997), Olympique de Marseille (2004-2005), FC Ryukyu (2008-2010), Shenzen Ruby (2011-2013), Sfaxien (2014), và CLB Chiết Giang Lục Thành (2015). Tại ĐTQG, HLV Philippe Troussier đã huấn luyện nhiều đội tuyển nước ngoài như Bờ Biển Ngà (1993), Nigeria (1997), Burkina Faso (1997-1998), Cộng hòa Nam Phi (1998), Nhật Bản (1998-2002), Qatar (2003-2004), Maroc (2005) và sau đó là Đội tuyển bóng đá U19 quốc gia Việt Nam (2019-2021). Trên cương vị HLV, Philippe Troussier từng giúp Nhật Bản lọt vào vòng 1/8 World Cup và giúp Nam Phi lọt vào World Cup 1998.


Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ