• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Công đoàn Viên chức Việt Nam trao thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ và VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh

Thực hiện: Nam Nguyễn | 25/05/2023

(Tổ Quốc) - Ngày 25.5, Công đoàn viên chức Việt Nam và Công đoàn Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã trao thưởng cho các thành viên Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh.

Công đoàn Viên chức Việt Nam trao thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ và VDV điền kinh Nguyễn Thị Oanh - Ảnh 1.

Ngày 25/5 tại Hà Nội, Công đoàn viên chức Việt Nam và Công đoàn Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã trao thưởng cho các thành viên tuyển nữ Việt Nam và vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh.

Công đoàn Viên chức Việt Nam trao thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ và VDV điền kinh Nguyễn Thị Oanh - Ảnh 2.

Đến dự buổi gặp mặt có ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; bà Trần Thị Kim Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; ông Nguyễn Tuấn Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung...

Công đoàn Viên chức Việt Nam trao thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ và VDV điền kinh Nguyễn Thị Oanh - Ảnh 3.

...cùng thành viên BHL và các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam.

Công đoàn Viên chức Việt Nam trao thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ và VDV điền kinh Nguyễn Thị Oanh - Ảnh 4.

VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh tại buổi trao thưởng.

Công đoàn Viên chức Việt Nam trao thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ và VDV điền kinh Nguyễn Thị Oanh - Ảnh 5.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam cho biết: “Thay mặt lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam, chúng tôi rất vui và tự hào về thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam nói chung và tuyển nữ Việt Nam cùng vận động viên Nguyễn Thị Oanh nói riêng. Trên tư cách đoàn viên Công đoàn, các bạn đã thể hiện xuất sắc, ý chí lao động bền bỉ. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đã truyền nhiều cảm hứng cho đội ngũ công chức, viên chức trong nhiệm vụ của mình. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn, ghi nhận nỗ lực đem về vinh quang cho thể thao nước nhà của vận động viên Nguyễn Thị Oanh và tuyển nữ Việt Nam”.

Công đoàn Viên chức Việt Nam trao thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ và VDV điền kinh Nguyễn Thị Oanh - Ảnh 6.

Tai buổi gặp mặt, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tặng cho Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam số tiền 50 triệu đồng; vận động viên Nguyễn Thị Oanh 10 triệu đồng.

Công đoàn Viên chức Việt Nam trao thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ và VDV điền kinh Nguyễn Thị Oanh - Ảnh 7.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch tặng cho tuyển nữ Việt Nam 20 triệu đồng và vận động viên Nguyễn Thị Oanh 5 triệu đồng.

Công đoàn Viên chức Việt Nam trao thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ và VDV điền kinh Nguyễn Thị Oanh - Ảnh 8.

Tại SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh xuất sắc giành 4 huy chương vàng điền kinh ở các nội dung như 1.500m, 3.000m chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m. Đặc biệt, chân chạy người Bắc Giang xuất sắc giành 2 huy chương vàng liên tiếp dù nội dung 1.500m và 3.000m chướng ngại vật chỉ cách nhau khoảng 30 phút. Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế số 1 ở khu vực Đông Nam Á. Huấn luyện viên Mai Đức Chung có lần thứ 4 liên tiếp giành huy chương vàng SEA Games và là đội bóng duy nhất làm được điều này.

Công đoàn Viên chức Việt Nam trao thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ và VDV điền kinh Nguyễn Thị Oanh - Ảnh 9.

Ngay sau khi Đại hội kết thúc, các cầu thủ chỉ nghỉ ngơi ít ngày và chuẩn bị tập huấn dài hạn chuẩn bị cho World Cup nữ 2023. Tương tự như vậy, Nguyễn Thị Oanh sớm quay lại tập luyện chuẩn bị cho ASIAD 19.

NỔI BẬT TRANG CHỦ