• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Cõng" trên mình nhiều tiền án, tiền sự vẫn liên tục ra tay gây án

Pháp luật 08/12/2020 13:51

(Tổ Quốc) - Dù đang "cõng" trên mình nhiều tiền án, tiền sự, đối tượng Đoàn Văn Nghĩa vẫn tiếp tục gây án trên địa bàn TP Huế (Thừa Thiên Huế) và bị lực lượng Công an bắt giữ.

Ngày 8/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đoàn Văn Nghĩa (SN 1993, trú tại phường Phú Hậu, TP Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.

"Cõng" trên mình nhiều tiền án, tiền sự vẫn liên tục ra tay gây án - Ảnh 1.

Cơ quan Công an bắt giữ Đoàn Văn Nghĩa.

Trước đó, khoảng 18h ngày 29/11, bà Lê Thị Dung (SN 1964, trú tại phường Tây Lộc, TP Huế) trình báo cơ quan Công an về việc trong lúc chị bán hàng tại Lô E chợ Đông Ba thì bị kẻ gian lợi dụng sơ hở lấy trộm 1 túi xách bên trong có khoảng 25 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an TP Huế nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét để làm rõ. Trong lúc vụ án đang được điều tra thì vào lúc 13h ngày 1/12 tiếp tục nhận được thông tin xảy ra một vụ trộm khác tại quầy thuốc tây Nhật Lan, Kiốt chợ Đông Ba của bà Lê Thị Bích Lan (SN 1968, trú tại phường Phú Hậu, thành phố Huế) lấy trộm khoảng 35 triệu đồng.

Đến ngày 3/12, lực lượng Công an TP Huế đã làm rõ đối tượng gây ra 2 vụ trộm trên là Đoàn Văn Nghĩa, đồng thời thu giữ tang vật của vụ án là 29.060.000 đồng.

"Cõng" trên mình nhiều tiền án, tiền sự vẫn liên tục ra tay gây án - Ảnh 2.

Tang vật của vụ án.

Tại cơ quan Công an, Nghĩa khai nhận mình đã gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản nói trên, tuy nhiên số tiền chiếm đoạt của bà Lê Thị Dung là 1.800.000 đồng và chiếm đoạt của bà Lê Thị Bích Lan là 30.060.000 đồng.

Theo cơ quan CSĐT Công an TP Huế, Đoàn Văn Nghĩa là đối tượng có 4 tiền án, 3 tiền sự. Hiện Công an TP Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra mở rộng án, xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật./.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ