• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Cú ăn ba" lịch sử của Hà Nội FC, B.Bình Dương: Khó nhưng đáng để làm

Thể thao 06/07/2019 09:03

(Tổ Quốc) - Dù rất khó để đạt được "cú ăn ba" tuy nhiên đây vẫn được xem là mục tiêu đáng để vươn đến đối với cả Hà Nội FC và B.Bình Dương.

Ở thời điểm hiện tại, Hà Nội FC và B.Bình Dương đang nhận được kỳ vọng lớn từ người hâm mộ khi có được kết quả tốt tại giải đấu AFC Cup 2019. Không những vậy, cả hai đội bóng cũng đều đang đạt được thành tích cao tại hai giải đấu quốc nội là V-League cùng Cup Quốc gia để tạo nên mục tiêu "ăn ba".

Cú ăn ba lịch sử của Hà Nội FC, B.Bình Dương: Khó nhưng đáng để làm - Ảnh 1.

Cả Hà Nội FC, B.Bình Dương đều đang có được kết quả tốt trên cả ba mặt trận V-League, Cup Quốc gia, AFC Cup (Ảnh: VPF)

Đánh giá về "cú ăn ba" này của cả hai CLB Việt Nam, chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh  (Cựu HLV CLB Sông Lam Nghệ An) cho rằng, đã rất lâu rồi CLB bóng đá Việt Nam mới có được mục tiêu như vậy, bởi thực ra trước đây, các CLB bóng đá Việt Nam thường xem nhẹ những mục tiêu tại AFC Cup cũng như là Cup Quốc gia mà chỉ xem tập trung vào V-League.

"Nhưng bây giờ, cả Hà Nội FC và B. Bình Dương đều có được cơ hội chinh phục "cú ăn ba" thì là điều may mắn cho bóng đá Việt Nam bởi đây là những mục tiêu có sự hoài bão, có sự ham muốn và có mục tiêu tốt nhất đạt được tham vọng"- chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nhận định.

Cú ăn ba lịch sử của Hà Nội FC, B.Bình Dương: Khó nhưng đáng để làm - Ảnh 2.

Hà Nội FC được đánh giá cao hơn so với đối thủ trong mục tiêu giành "cú ăn ba"

Tuy nhiên, theo cựu HLV CLB SLNA, trong cuộc đua chinh phục "cú ăn ba" này, Hà Nội FC có thuận lợi hơn so với B.Bình Dương nhờ vào lực lượng nhân sự dày, có nhiều kinh nghiệm hơn. Dù B.Bình Dương cũng đã không ít lần xưng vương nhưng theo chuyên gia Nguyễn Thành Vinh, về "trận mạc", B.Bình Dương không bằng Hà Nội FC.

Nói về sự vượt trội, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cho rằng: "Hà Nội FC có thế mạnh khi nhận được sự ủng hộ của lượng lớn CĐV lớn tại sân Hàng Đẫy, thậm chí khi họ đến các sân khác, lượng khán giả vẫn rất đông. Đấy là sức mạnh và ưu điểm một CLB mang đến. Không những vậy, số lượng cầu thủ của họ đi đội tuyển nhiều, CLB cũng sở hữu nhiều cầu thủ có tiếng ở Việt Nam". 

Cần phong độ từ những trụ cột

Tuy nhiên, trong giai đoạn lượt đi, Hà Nội FC lại có vẻ khá chật vật khi phải nhận những thất bại hoặc những trận hòa không đáng có. Nhiều ý kiến cho rằng, một phần vì lối chơi của CLB Hà Nội FC đã bị các đối thủ khác bắt bài, phần còn lại do phải căng sức trên nhiều mặt trận, gây ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực của các cầu thủ.

Lí giải về vấn đề này, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cho rằng, do phải tham dự nhiều giải đấu ở giai đoạn đầu mùa nên thể lực của nhiều cầu thủ Hà Nội FC đã bị ảnh hưởng, đồng thời phong độ của một số trụ cột bị gián đoạt dẫn đến không đạt mục tiêu. Thế nhưng, nếu các cầu thủ có được phong độ tốt như thời điểm này ở mùa giải năm ngoái thì Hà Nội FC chắc chắn sẽ vô địch ở cả hai đấu trường trong nước là V-League và Cup Quốc gia.

Cú ăn ba lịch sử của Hà Nội FC, B.Bình Dương: Khó nhưng đáng để làm - Ảnh 3.

Nếu các cầu thủ trụ cột có phong độ tốt, Hà Nội FC sẽ có được nhiều lợi thế

Còn đối với AFC, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh lại cho rằng, số lượng cầu thủ của Hà Nội  FC tham dự đội tuyển cũng chính là nòng cốt của đội nên lối chơi, sự ăn ý, quyết tâm của các cầu thủ vẫn sẽ giữ được như ở cấp độ đội tuyển để đối đầu với các đối thủ ngoại.

"Tôi cho rằng trong khu vực Châu Á, chúng ta chỉ phải e dè các CLB ở Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc... bởi những đội đó có lối đá khắc chế với chúng ta, trình độ thể lực cao, nhanh mạnh, mang tính tư duy cao hơn so với chúng ta. Còn với những đối thủ khác nằm ở khu vực Tây Á và Nam Á chúng ta đã từng đối đầu, giành được những kết quả tốt"- chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nhận định.

Trận chung kết AFC Cup giữa Hà Nội FC và B.Bình Dương sẽ diễn ra vào 30/07 (lượt đi) và 06/08 (lượt về). Trong khi đó, tại Cup Quốc gia, CLB Hà Nội FC sẽ có cuộc tiếp đón CLB TP. HCM trong khuôn khổ trận Bán kết 2 trên sân Hàng Đẫy, còn B.Bình Dương sẽ tiếp đón Quảng Nam trên sân nhà Gò Đậu.

Mở màn lượt về V-League 2019, CLB Hà Nội hiện đang tạm xếp vị tri thứ 2 trên bảng xếp hạng với 25 điểm và B.Bình Dương xếp vị trí thứ 6 với 18 điểm. Tại vòng 14, Hà Nội FC sẽ có chuyến làm khách trên sân nhà của CLB Hải Phòng trong khi B.Bình Dương sẽ tiếp đón Nam Định trên sân nhà.

Nói về việc phải trải mình trên cả ba mặt trận là AFC Cup, V-League và Cup Quốc gia, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: "Việc thi đấu AFC song song với V-League là sự bào mòn thể lực. AFC đều đá vào khoảng thời gian đầu tuần trong khi cuối tuần V-League lại khởi tranh. Quãng đường di chuyển sẽ ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe cầu thủ. Nhưng CLB đã xác định có bao nhiêu cầu thủ thì sẽ chơi hết sức với các mặt trận đã tham gia kể cả AFC, V-League hay Cup quốc gia".

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ