(Tổ Quốc) - Là người hút thuốc lào khó bỏ, ngay khi nhận kết quả có khối u trong phổi, ông M. đã tự tay chẻ đôi điếu cày, quyết tâm cai thuốc lào vĩnh viễn.
Nhờ chụp CT phổi liều thấp định kỳ hằng năm, ông V.V.M – người có tiền sử hơn 50 năm hút thuốc lào - được phát hiện có một khối u 1,2cm trong phổi. Nghi ngờ ung thư phổi, các bác sĩ Bệnh viện FV chỉ định cắt phân thùy và nạo hạch cho ông. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy ông bị ung thư phổi rất sớm ở giai đoạn 1.
Là người hút thuốc lào khó bỏ, ngay khi nhận kết quả có khối u trong phổi, ông M. đã tự tay chẻ đôi điếu cày, quyết tâm cai thuốc lào vĩnh viễn.
Ông V.V.M hồi phục nhanh chóng sau ca phẫu thuật. Ảnh: NVCC
Theo chia sẻ, ông V.V.M (72 tuổi, ngụ tại Quảng Ninh) hút thuốc lào từ năm những năm 20 tuổi, gia đình nhiều lần khuyên ông bỏ thuốc nhưng bất thành. Những năm gần đây, ông được con trai đưa đi khám sức khỏe hằng năm, trong đó có tầm soát ung thư phổi bằng cách chụp CT phổi liều thấp.
Trong dịp tầm soát định kỳ tháng 12/2024, các bác sĩ phát hiện phổi của ông có nốt kính mờ đơn độc khoảng 1,2cm. Theo chẩn đoán hình ảnh và tài liệu y khoa, đặc biệt là trên những người có tiền sử hút thuốc lào nhiều năm như ông M, nốt kính mờ được phát hiện này có tới 70% là ung thư phổi.
Sau khi tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi cắt chọn lọc và nạo hạch cho bệnh nhân. "Đối với một bệnh nhân lớn tuổi, có bệnh lý mạn tính kèm theo và hút thuốc lào nhiều năm, gia đình cũng yêu cầu một phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn, có thể cắt trọn vẹn khối u nhưng vẫn giữ lại tối đa nhu mô phổi, bảo tồn tối đa chức năng hô hấp cho bệnh nhân", ThS.BS Vũ Trường Sơn - Giám đốc y khoa tại Bệnh viện cho biết.
Ca phẫu thuật diễn ra trong 60 phút đã thành công, xử lý triệt để khối u, giúp khả năng sống còn hậu phẫu lên tới 100%. Nếu phát hiện ở giai đoạn muộn hơn, như giai đoạn 2 chẳng hạn, cuộc phẫu thuật sẽ phức tạp hơn, tỷ lệ sống chỉ còn hơn 60% và chi phí tăng lên hơn 10 lần.
Trước ca mổ ông M. rất lo lắng. Là người hút thuốc lào khó bỏ, ngay khi nhận kết quả có khối u trong phổi và tới 70% khả năng bị ung thư phổi, ông M. đã tự tay chẻ đôi điếu cày, quyết tâm cai thuốc lào. Ông không ngờ ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ và sức khỏe hồi phục nhanh chóng như vậy.
Cơ hội điều trị thành công ung thư phổi nhờ tầm soát sớm
Ung thư phổi là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. ThS.BS Vũ Trường Sơn - Giám đốc y khoa, Bệnh viện FV khuyến cáo những người hút thuốc lá, thuốc lào nhiều bao gồm cả hút thuốc thụ động và đã bỏ thuốc, thường xuyên tiếp xúc khói bếp, khói xe, khói từ than tổ ong, thợ thổi kính, lò rèn… cần khám sức khỏe định kỳ. Trong đó, thực hiện chụp CT phổi liều thấp hằng năm, thăm khám với chuyên khoa phổi sẽ tăng cơ hội phát hiện sớm và điều trị khỏi bệnh như trường hợp của ông V.V.M.
"Tầm soát ung thư phổi sớm giúp phát hiện và xử lý bệnh sớm, cuộc mổ sẽ đơn giản, chăm sóc hậu phẫu cũng nhẹ nhàng hơn, sức khỏe của bệnh nhân được đảm bảo hơn, đặc biệt là tiết kiệm rất nhiều chi phí. Ngoài ra, nhu mô phổi bị cắt ít thì chức năng hô hấp ít bị ảnh hưởng, cuộc sống của bệnh nhân sau này cũng tốt hơn", bác sĩ Sơn nhấn mạnh.