• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cử tri cả nước đang rất phấn khởi để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình

Thời sự 23/05/2021 14:49

(Tổ Quốc) - Đó là thông tin ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia nhấn mạnh khi chia sẻ với báo chí về tình hình bầu cử trên toàn quốc.

Cử tri cả nước đang rất phấn khởi để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình - Ảnh 1.

Ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia thông tin với báo chí.

Trưa nay (23/5), trao đổi với báo chí, ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, tính đến 11h cùng ngày, nhiều địa phương có tỉ lệ cử tri đi bầu cao.

Theo ông ông Bùi Văn Cường, ở một số địa phương trong cả nước có tổng số cử tri của tỉnh đã bỏ phiếu đạt tỉ lệ cao như Điện Biên 85%, Quảng Ninh hơn 84%, Quảng Ngãi hơn 81%, Cao Bằng hơn 80%, Hà Giang có hơn 77%, Vĩnh Phúc có hơn 71%. 

Một số địa phương có các khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri đi bầu như Quảng Ngãi có 255 khu vực và 18 xã; Quảng Ninh có 152/1.483 Tổ bầu cử; Cao Bằng có 62/1005 Tổ bầu cử; Điện Biên có 13 xã và 296/2020 Tổ bầu cử; Bình Phước có 40/933 Tổ bầu cử; Trà Vinh có 66/1021 Tổ bầu cử. Hầu hết các khu vực bỏ phiếu của các lực lượng vũ trang có tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. 

Ông Bùi Văn Cường cũng cho biết, theo báo cáo của các địa phương, tình hình thời tiết tại các điểm bầu cử rất thuận lợi cho công tác bầu cử. Giao thông đi lại cơ bản thuận lợi, thông tin liên lạc thông suốt, không gián đoạn trong thời gian bầu cử. Một số tỉnh có nhiều mây, sắp có mưa rào nhưng các địa phương đã có phương án dự phòng giải quyết, không ảnh hưởng tới công tác bầu cử. 

Về khó khăn, ông Bùi Văn Cường cho hay, ở một số địa phương vùng sâu, vùng xa, miền núi chiều 22/5 có mưa, gió mạnh làm rách nát các khẩu hiệu, danh sách cử tri... Tuy nhiên Uỷ ban bầu cử đã kịp thời khắc phục ngay trong đêm. 

Cũng theo ông Cường, hiện tại cuộc bầu cử đang diễn ra rất khẩn trương, theo đúng kế hoạch và một số địa phương có tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao. Cử tri cả nước đang rất phấn khởi để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình, lựa chọn những đại biểu xứng đáng bầu vào Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Cử tri cả nước đang rất phấn khởi để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình - Ảnh 2.

Cử tri đến bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội

Ông Bùi Văn Cường khẳng định, kỳ bầu cử này cả nước đã tổ chức lực lượng tham gia bầu cử rất tốt, có sự tập huấn rất kỹ, có cả diễn tập nên có sự chuyên nghiệp rất cao. Đặc biệt, các địa phương đều triển khai việc phòng chống dịch COVID-19 rất tốt, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia bầu cử và cử tri. 

"Mục tiêu cao nhất là tổ chức thành công cuộc bầu cử nhưng vẫn phải đảm bảo sức khoẻ cho nhân dân. Công tác truyền thông về bầu cử từ nội dung, phương thức, cách thức cũng đang được các cơ quan báo chí thực hiện rất tốt. Điều này tại ra không khí rất phấn khởi trong nhân dân" - Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia khẳng định. 

Hội đồng bầu cử quốc gia đã đề nghị các địa phương không chạy theo tiến độ thời gian. Mục tiêu vẫn phải đảm bảo phòng chống dịch, từng khu dân cư vẫn bỏ phiếu theo lộ trình thời gian. Vẫn phải đảm bảo thời gian bỏ phiếu đến 19h cùng ngày, thậm chí đến 21h cùng ngày. Các địa phương không vì tiến độ mà lơ là công tác phòng chống dịch. 

Đối với các địa phương đã xây dựng tình huống khi có dịch, có F1, F2 thì lập thay đổi những người tham gia tổ bầu cử để đảm bảo an toàn.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ