|  Đại biểu Dương Trung Quốc: "Chất vấn tại phiên toàn thể bao giờ cũng có giá trị thu hút sự quan tâm của xã hội"   (Ảnh: Nam Nguyễn) 
 
 
 
 Theochương trình kỳ họp, chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV sẽ
 bắt đầu từ sáng 15/11 cho đến hết sáng 17/11. Thủ tướng Chính phủ và “tư
 lệnh” các ngành: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào
 tạo, Nội vụ sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trực tiếp tại Quốc hội về
 những vấn đề cử tri cả nước quan tâm.
 Chiasẻ bên hành lang Quốc hội, đại biểu Dương Trung Quốc (đoàn Đồng Nai)
 cho biết, trong những ngày họp Quốc hội vừa qua, các Bộ trưởng luôn giải
 trình thêm nhưng đại biểu và cử tri vẫn kỳ vọng vào phiên chất vấn
 trong tuần này.
 “Chất vấn chính làmột hình thức giám sát, nó có thể diễn ra tại nhiều môi trường, thời
 điểm khác nhau, nhưng chắc chắn phiên chất vấn tại phiên toàn thể bao
 giờ cũng có giá trị thu hút sự quan tâm của xã hội. Là người chứng kiến
 hoạt động chất vấn trong nhiều năm, tôi thấy hoạt động này ngày càng khả quan”
 – Đại biểu Dương Trung Quốc nói.
 Giờđây, hoạt động chất vấn không chỉ gắn với hai kỳ họp mà trong các phiên
 họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, chất vấn cũng đã được đưa ra để giải
 quyết kịp thời các vấn đề nóng.
 Tuynhiên, theo ông Dương Trung Quốc, quan trọng là cần làm thế nào để
 phiên chất vấn toàn thể cố gắng tập trung vào các vấn đề căn bản, vấn đề
 “nóng” mà người dân thực sự quan tâm.
 “Ởđây chúng ta chứng kiến Thư ký của Quốc hội đã rất quan tâm chuyện này
 và chúng ta đã có một quá trình càng ngày càng chuẩn mực hơn: có phiếu
 thăm dò các Đại biểu Quốc hội, dự định hỏi cái gì và lựa chọn một số vị
 Bộ trưởng và các Phó thủ tướng có liên quan, nêu lên một số chủ đề
 chính…” – ông Dương Trung Quốc chia sẻ.
 Mặcdù vậy, theo vị đại biểu Quốc hội  luôn có những câu chất
 vấn hóc búa tại các kỳ Quốc hội - đó mới chỉ là thăm dò, còn diễn
 biến của kỳ họp thì sẽ theo tình hình thực tế.
 “Cánhân tôi cho rằng đây là những tín hiệu tích cực nhưng có thể vẫn nảy
 sinh vấn đề: ví dụ một tư lệnh ngành nhưng có những vấn đề của đất nước
 thì không thể chỉ một ông tư lệnh đó mà là tổng tư lệnh mới giải quyết
 được, như vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Cho nên tôi cho rằng, kỳ họp
 này cần có vai trò quan trọng là các Phó Thủ tướng trả lời nữa thì mới
 giải quyết được các vấn đề thấu đáo”, đại biểu Dương Trung Quốc cho
 biết.
 Ông Dương Trung Quốc cũng nhậnđịnh, dù đây là kỳ chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội này với 2/3
 đại biểu mới nhưng không khí các cuộc thảo luận rất sôi nổi và ông đánh
 giá cao điều này.
 “Vấn đề còn lạilà nội dung chất vấn. Theo thông báo thì có bốn vị Bộ trưởng: Công Thương,
 Giáo dục, Nội vụ, Tài nguyên Môi trường. Tôi cho đó mới là vấn đề chung của đất
 nước, các Bộ trưởng, Chính phủ trả lời thì mới tập trung được”, ông
 Dương Trung Quốc cho hay.
 Cũng theođại biểu Dương Trung Quốc, tại phiên chất vấn đầu tiên của Quốc hội nhiệm kỳ
 này, người dân không chỉ giám sát các thành viên trong bộ máy Chính phủ
 mà còn giám sát chính các đại biểu Quốc hội. Chính vì vậy, đây là lúc mà
 các đại biểu phải có ý thức về việc này. Không chỉ hỏi lấy được mà phải
 thể hiện được năng lực của mình, để mang lại tín nhiệm từ người dân đối
 với chính mình chứ không phải là câu chuyện thuần túy Chính phủ.
 Vềvấn đề này, đại biểu Nguyễn Văn Chiến (đoàn Hà Nội) cho rằng, Kỳ họp
 này có rất nhiều các vấn đề mà đại biểu quan tâm, cử tri mong muốn đại
 biểu chất vất. Tuy nhiên, thời lượng chất vấn cũng như trả lời chất vấn
 rất eo hẹp.
 Do vậy, Quốc hội cũngcó dự kiến là không phải cứ đăng ký là được, mà có điểm đổi mới là trong
 thảo luận, đại biểu được giơ biển xin tranh luận. Theo ông Chiến, đây
 cũng là phương pháp để tăng cường tính phản biện nhằm tìm ra được những ý
 kiến hay nhất, tốt nhất của các đại biểu.
 Vấn đề nào được đại biểu quan tâm nhất? Trảlời câu hỏi đại biểu quan tâm tới vấn đề nào nhất trong bốn nội dung
 của bốn bộ: Công Thương, Nội vụ, Tài nguyên Môi trường, Giáo dục chịu trách nhiệm
 trả lời chất vấn tại kỳ họp này, đại biểu Hồ Đức Phớc (đoàn Nghệ An) cho
 rằng, tuy thời gian chất vấn không nhiều, nhưng ông tin tưởng rằng
 những vấn đề “nóng”, các vấn đề đại biểu từng đưa ra thảo luận nhiều tại
 tổ, tại hội trường sẽ được đưa ra chất vấn trong những ngày tới.
 “Nếuđược chất vấn tôi sẽ tập trung vào những dự án đầu tư không hiệu quả,
 gây thất thoát vốn tài sản của Nhà nước, của nhân dân và để lại nhiều hệ
 luỵ mà chưa biết đến bao giờ mới giải quyết song. Vấn đề thứ 2 tôi muốn
 đề cập là môi trường. Thứ 3 là giáo dục”, đại biểu đoàn Nghệ An chia sẻ
 về nội dung chất vấn mà ông quan tâm trong tuần tới.
 Đốivới trường hợp nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, ông Phớc cho
 rằng, mỗi vấn đề xảy ra đều có nguyên nhân chủ quan và khách quan. Nhưng
 cái chính vẫn là con người, là các nhà quản lý, gồm người trực tiếp,
 người gián tiếp.
 “Đối với trườnghợp ông Vũ Huy Hoàng, tôi cho là khá rõ rồi. Vấn đề giờ chỉ có điều tra
 cụ thể hơn thôi. Quy trách nhiệm thì chắc là quy rồi bởi vì có như thế
 Bộ Chính trị mới chỉ đạo kỷ luật, giao cho Chính phủ và Quốc hội tìm
 hình thức kỷ luật. Lên tiếng trong trường hợp này đối với các đại biểu
 là cần thiết, nhưng quan trọng là mức độ đến đâu”, đại biểu Phớc nói.
 Trongkhi đó, đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng, cá nhân ông có thói quen, vấn
 đề gì mà ông quan tâm thì không nhất thiết phải hỏi lúc chất vấn mà có
 thể hỏi quanh năm bởi sự hồi âm đó đáp ứng sự quan tâm của người dân.
 “Còntrong kỳ họp này, tôi thấy các vấn đề được chọn tương đối đơn giản
 không quá cầu kỳ, đánh đố các Bộ trưởng. Tôi rất phục các Bộ trưởng kỳ
 này là nhớ rất nhiều. Tôi chắc là họ rất căng thẳng khi cùng bộ máy của
 mình chuẩn bị nhưng nếu được hỏi, tôi sẽ đi vào những vấn đề hết sức đơn
 giản để tạo ra những sự thay đổi trong nhận thức. Còn vấn đề gì thì nếu
 có cơ hội được hỏi các bạn sẽ biết tại hôm chất vấn” – ông Dương Trung
 Quốc nói./.
 Quỳnh Anh – Song Đào  |