• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cử tri Hà Nội kiến nghị nhiều vấn đề đến Quốc hội, Chính phủ

Thời sự 16/11/2022 19:41

(Tổ Quốc) - Sáng 16/11, các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 5 (Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội) đã tiếp xúc trực tiếp kết hợp trực tuyến với cử tri huyện Hoài Đức và các quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Cử tri Hà Nội kiến nghị nhiều vấn đề đến Quốc hội, Chính phủ - Ảnh 1.

Các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 5 (Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội ) tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Vân Thương

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe các đại biểu Quốc hội báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, cử tri huyện Hoài Đức bày tỏ vui mừng khi tại Kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm tháo gỡ những bất cập, vướng mắc trong luật hiện hành, đồng thời kiến nghị một số nội dung nhằm hoàn thiện dự thảo luật.

Cử tri các quận, huyện cũng bày tỏ nhiều kiến nghị liên quan đến đời sống dân sinh hiện nay. Trong đó, cử tri Nguyễn Ngọc Hùng (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm) đề nghị Chính phủ, Quốc hội có chính sách, giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Còn cử tri Hoàng Phương Lan (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm) nhận định, người dân tham gia khám, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế chưa được quan tâm, do đó đề nghị Quốc hội rà soát, chỉ đạo các bộ, ban, ngành nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân…

Cử tri Hồ Thị Na (huyện Hoài Đức) kiến nghị Quốc hội sửa đổi Luật Đất đai theo hướng thống nhất một giá bồi thường, hỗ trợ trong cùng một khu vực và thời điểm, không phân biệt nguồn vốn đầu tư.

Về việc triển khai thu hồi đất nhằm đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đi qua địa bàn huyện Hoài Đức, cử tri Đỗ Đức Hợi (xã Minh Khai) cho biết, trên địa bàn xã có 152 hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp đã đồng thuận và số mồ mả ở Nghĩa trang Ụ Pháo nhân dân dù chưa nhận được tiền đền bù nhưng đã chuyển mộ. Cử tri đề nghị các đơn vị liên quan sớm chi trả tiền bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp và di chuyển mồ mả để thực hiện dự án giao thông quan trọng này.

Tại hội nghị, các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 5 đã tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của các cử tri để chuyển tới các cơ quan liên quan giải quyết, trả lời cử tri theo thẩm quyền./.

Bảo Trân

NỔI BẬT TRANG CHỦ