• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cụm tin văn hóa, thể thao tiêu biểu tại các tỉnh Đông Nam bộ từ ngày 30/10 - 4/11/2018

Văn hoá 05/11/2018 09:32

(Tổ Quốc) - Triển lãm tài liệu lưu trữ với chủ đề “Dấu ấn kiến trúc Pháp ở Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh”; lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (2008-2018) tỉnh Bình Dương; …là những hoạt động nổi bật diễn ra tại các tỉnh Đông Nam bộ từ ngày 30/10-4/11.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày 4/11, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đã diễn ra Triển lãm tài liệu lưu trữ với chủ đề “Dấu ấn kiến trúc Pháp ở Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh".

Cụm tin văn hóa, thể thao tiêu biểu tại các tỉnh Đông Nam bộ từ ngày 30/10 - 4/11/2018 - Ảnh 1.

Khai mạc Triển lãm "Dấu ấn kiến trúc Pháp ở Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh". (Nguồn: TTXVN)

Triển lãm giới thiệu tới công chúng các hình ảnh, bản đồ, tư liệu tiêu biểu…về quá trình xây dựng Thành phố Sài Gòn vào nửa cuối thế kỷ XIX, nửa đầu thế kỷ XX. Không chỉ tái hiện những dấu ấn của lịch sử, triển lãm còn góp phần giới thiệu, quảng bá về nét đặc sắc trong kiến trúc Pháp ở Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây sẽ là những tài liệu vô cùng quý báu phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập của các học giả trong và ngoài nước. Triển lãm kéo dài trong 20 ngày.

Báo Đồng Nai đưa tin: Sáng 3/11, 46 tay đua đến từ 7 địa phương trong tỉnh gồm: Biên Hòa, Long Khánh,Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Xuân Lộc, Nhơn Trạch và Thống Nhất đã tham gia đua xe đạp - môn thi đấu cuối cùng trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần VIII-2018.

Kết quả, tay đua Lê Văn Tài đã cán đích đầu tiên và giành HCV cá nhân. Tay đua Hồ Duy Phụng giành HCB và tay đua Nguyễn Hữu Tấn về hạng ba, giành HCĐ. Về hạng tư, hạng năm lần lượt thuộc về hai tay đua Trần Cao Sơn và Bùi Thiết Quang.

Báo Bà Rịa – Vũng Tàu đưa tin: Sáng 1/11, Sở Văn hóa-Thể thao tỉnh đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; Tổ chức các hoạt động văn hóa, bồi dưỡng năng khiếu nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân; tổ chức phát hành phim và chiếu bóng.

Tại Bình Dương: Ngày 30/10, Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (2008-2018) tỉnh Bình Dương đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh.

Theo đó, qua 10 năm triển khai, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp và sự hưởng ứng nhiệt tình từ phía người dân, việc thi hành Luật đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Chất lượng hoạt động trong công tác hỗ trợ, can thiệp và xử lý vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình được nâng cao rõ rệt; việc tổ chức các hoạt động can thiệp hỗ trợ nạn nhân được quan tâm đúng mức.

Cũng trong dịp này, 31 tập thể, 31 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác triển khai, thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã được chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Tại Bình Phước: Tối 31/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước tổ chức công diễn các tiết mục đạt giải tại các Liên hoan, Hội thi, Hội diễn toàn quốc trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật năm 2018.

Chương trình công diễn có 13 tiết mục thuộc các thể loại: kịch, múa hát, đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, hòa tấu, độc tấu với các tiểu phẩm tiêu biểu như: Tiểu phẩm chủ đề về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với tiểu phẩm vở kịch mang tên “Rác”; Tiếng vọng của Trời; Đi tìm bóng núi; Múa Hồn đất; Linh thiêng; Vang mãi nhịp chày Bom Bo (chất liệu dân ca S’tiêng); Hòa tấu nhạc cụ Rừng núi; Thề non nước; Niềm tin; Chồi non; Độc tấu đàn Đá mừng ngày hội; Ở rừng nhớ anh; Bình Phước cao su xanh.

Tại Tây Ninh: Liên hoan nghệ thuật đờn ca tài tử cải lương trên địa bàn các xã điểm xây dựng nông thôn mới cụm 2 - tỉnh Tây Ninh năm 2018 đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Học tập cộng đồng xã Phước Thạnh (huyện Gò Dầu) vào ngày 30/10.

Liên hoan là hoạt động văn hóa thiết thực, góp phần tạo sân chơi bổ ích cho các đội thi giao lưu, thể hiện tài năng; đồng thời bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ. Kết quả chung cuộc, giải A đã thuộc về đội đờn ca tài tử xã Long Phước (Bến Cầu); giải B thuộc về hai đội đờn ca tài tử xã Phước Thạnh (Gò Dầu) và An Hòa (Trảng Bàng).



Hằng Đinh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ