• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cụm tin VHTTDL các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế

Văn hoá 17/02/2020 07:22

(Tổ Quốc) - Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa Thanh Hóa - Quảng Nam; Tái hiện lễ thiết triều trên điện Thái Hòa; Đăng cai tổ chức 02 giải quốc gia... là những điểm tin VHTTDL tại các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế.

Thanh Hóa: Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa Thanh Hóa - Quảng Nam

Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa hai tỉnh Thanh Hóa - Quảng Nam sẽ được tổ chức vào tháng 3/2020, với quy mô cấp tỉnh, thực hiện cầu truyền hình trực tiếp tại hai tỉnh Thanh Hóa và Quảng Nam.

Sự kiện quan trọng này gồm có chuỗi hoạt động: Triển lãm "Thanh Hóa - Quảng Nam 60 năm một chặng đường"; tổ chức đoàn đại biểu tham dự lễ khánh thành Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sỹ tỉnh Thanh Hóa và viếng nghĩa trang liệt sỹ tại tỉnh Quảng Nam; dự tọa đàm "Quảng Nam - Thanh Hóa 60 năm kết nghĩa, hợp tác và phát triển"; dự chương trình gặp mặt các đại biểu tham dự kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa hai tỉnh Thanh Hóa - Quảng Nam.

Việc tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa hai tỉnh Thanh Hóa - Quảng Nam nhằm phát huy tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai tỉnh. Qua đó đẩy mạnh tinh thần giao lưu, hợp tác trong phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Hà Tĩnh: Đăng cai tổ chức 02 giải quốc gia

Tổng Cục Thể dục thể thao vừa có văn bản ban hành lịch thi đấu thể thao thành tích cao năm 2020. Theo đó, năm 2020 Hà Tĩnh được chọn đăng cai tổ chức các giải:  Giải Vô địch CLB Pencak Silat toàn quốc diễn ra từ ngày 16-23/03, và giải vô địch quốc gia Vovinam diễn ra từ ngày 15-24/10.

Công nhận thêm 11 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Quyết định số 543/QĐ-UBND công nhận thêm 11 di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh ở 8/13 huyện, thị, thành. Cụ thể là: Đền Quản Sơn Thái Nhạc và Đình Ngọc Sơn (phường Đức Thuận), Đền Đông Xá (phường Đậu Liêu); Nhà thờ Trần Quỳ (Xã Kim Song Trường); Nhà thờ Nguyễn Minh Thành (xã Thanh Bình Thịnh); Đền thờ Dương Trí Tri (xã Kỳ Phú); Nhà thờ Võ Tá Cơ (xã An Hòa Thịnh); Đền Đông Hải Đại Vương, Nhà thờ Phan Thái (xã Cương Gián); Đền Làng Nguộn (xã Việt Xuyên), Nhà thờ Nguyễn Bá Đỉnh (thị trấn Thạch Hà); Nhà thờ họ Trần Hậu (phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh).

Thừa Thiên Huế: Tái hiện lễ thiết triều trên điện Thái Hòa

Cụm tin VHTTDL các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Điện Thái Hòa/thuathienhue.gov.vn

Thông tin trên Báo Thừa Thiên Huế cho biết, năm 2020, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tái hiện lễ thiết triều ở điện Thái Hòa. Cụ thể là tái hiện cảnh mất mùa do thiên tai bão lụt. Trong đó, nêu bật vai trò của triều đình khi xử lý, ứng phó với thiên tai, từ việc cứu đói, xuất kho gạo dự trữ, bình ổn giá lúa gạo và cách bẩm báo của quan địa phương, ra các đạo dụ cấm quan lại hạch sách nhũng nhiễu dân chúng và các biện pháp thi hành. Những nội dung này được xâu chuỗi thành một câu chuyện trong khoảng 20 phút, qua hình thức sân khấu hóa, giúp du khách hình dung được bối cảnh của một buổi lễ thiết triều. Kết nối một cách khéo léo và tinh tế trong lễ thiết triều sẽ có những điểm nhấn để giới thiệu với du khách về di sản tư liệu Thơ trên kiến trúc cung đình Huế.

Hoạt động này không phải là phục dựng, mà chỉ là tái hiện một buổi lễ thiết triều. Qua đó, giới thiệu những sắc màu lộng lẫy, đẹp đẽ và quy thức tôn ti trật tự trong một buổi nghi lễ của hoàng gia xưa.

Thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh năm 2020

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND về việc thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh năm 2020.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của phụ nữ và của mọi tầng lớp nhân dân về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; tiến đến thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới, giảm khoảng cách giới và nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trên mọi lĩnh vực; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp liên ngành thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch về bình đẳng giới nhằm góp phần thực hiện thành công chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; tạo bước thuận lợi để tiếp tục tiến tới đạt được các mục tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trong giai đoạn tiếp theo.

Theo đó, Kế hoạch tập trung triển khai các nội dung gồm: Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới; Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới; Chỉ đạo thúc đẩy bình đẳng giới ở những địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ cao bất bình đẳng giới; Cung cấp dịch vụ trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình; Tổ chức Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ 15/11 đến 15/12 (Tháng hành động); Tăng cường hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ./.

Thanh Thủy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ