• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cung thủ Ánh Nguyệt kết thúc vòng phân hạng ở vị trí 49

Thể thao 23/07/2021 10:00

(Tổ Quốc) - Với số điểm 628, cung thủ Ánh Nguyệt đã kết thúc vòng phân hạng nội dung cung 1 dây môn Bắn cung ở vị trí 49.

Sáng ngày 23/7, Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đã chính thức bước vào "cuộc đua" tại Olympic Tokyo 2020. Tiên phong mở màn cho hành trình của đoàn tại đại hội thể thao lớn nhất thế giới là VĐV môn Bắn cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt ở nội dung cung 1 dây.

Cung thủ Ánh Nguyệt kết thúc vòng phân hạng ở vị trí 49 - Ảnh 1.

Cung thủ Ánh Nguyệt kết thúc vòng phân hạng ở vị trí 49 (Ảnh: Đoàn TTVN)

Sau 3 loạt để lấy thước ngắm và ôn tập kỹ thuật, nữ cung thủ của Việt Nam đã bước vào thi đấu. Kết quả cuối cùng, Ánh Nguyệt ghi được 628 điểm và xếp ở vị trí 49/64 chung cuộc. Cùng bằng điểm với Ánh Nguyệt là xạ thủ Sr Velasco Ines của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Ánh Nguyệt vẫn xếp dưới đối thủ một hạng do thua chỉ số phụ. Dẫn đầu ở nội dung cung 1 dây là cung thủ An San (Hàn Quốc) với 680 điểm.

Với kết quả này, ở vòng đấu loại trực tiếp, Ánh Nguyệt sẽ phải chạm trán với đối thủ rất mạnh ở nhóm đầu là VĐV xếp thứ 16 ở vòng loại là Ren Hayakawa. Cung thủ của Nhật Bản có điểm số 653, hơn Ánh Nguyệt đến 25 điểm.

Đồng đội của Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ sẽ thi đấu vào 13h30 cùng ngày.

Ở nội dung bắn cung, sẽ có tổng số 64 VĐV nữ và 64 nam của các quốc gia sẽ thi đấu xếp hạng vào ngày mai. Ngoài nội dung đôi nam-nữ, thành tích của Ánh Nguyệt và Phi Vũ cũng sẽ được tính ở nội dung cá nhân nam, nữ.

Nếu thành tích của Nguyễn Hoàng Phi Vũ và Ánh Nguyệt cộng lại nằm trong nhóm 16/29 đôi nam-nữ dẫn đầu, họ sẽ bước vào vòng 1/8 nội dung đôi nam nữ vào ngày 24/7.

Cũng trong buổi sáng, vào lúc 10h00, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sẽ bước vào phần thi Khởi động ở nội dung 10m súng ngắn hơi Nam. Lúc 17h00 chiều nay sẽ bắt đầu diễn ra lễ khai mạc Olympic Olympic Tokyo 2020.

Đỗ Thị Ánh Nguyệt (sinh 2001), quê ở thôn Hồng Thái, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, là một nữ vận động viên Việt Nam môn bắn cung. Khởi điểm ban đầu của cô là bộ môn Bóng rổ, tuy nhiên, sau vài tháng luyện tập, Ánh Nguyệt bỗng bất ngờ chuyển hướng sang một bộ môn hoàn toàn khác biệt là Bắn cung. Cô gái sinh năm 2001 tỏ ra thích nghi rất nhanh với bộ môn mới, đặc biệt ở nội dung cung một dây, vốn đòi hỏi kỹ thuật cùng nền tảng thể lực rất tốt. Đến thời điểm hiện tại, Ánh Nguyệt đang sở hữu cho mình HCV đồng đội cung 1 dây nữ ở SEA Games 30 và HCĐ Giải vô địch bắn cung châu Á.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ