• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cưng xỉu với hình ảnh 700 “tay đua nhí” so tài trong cuộc thi đua xe thăng bằng tại Hà Nội

Thể thao 25/12/2022 14:54

(Tổ Quốc) - Hơn 700 tay đua nhí tranh tài đua xe thăng bằng đầy quyết liệt nhưng không kém phần vui nhộn, bổ ích.


photo-1

Ngày 25/12, giải đua xe thăng bằng toàn quốc dành cho trẻ từ 2 - 6 tuổi được tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình, với hơn 700 tay đua nhí tham dự đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước

Đua xe thăng bằng "siêu tốc độ" cùng hơn 700 tay đua nhí - Ảnh 2.

 
photo-1

Đua xe thăng bằng dành cho trẻ em là một hoạt động thể thao khá bổ ích và mới được phát triển trong một vài năm trở lại đây

 
photo-2

Đây là dịp để các bậc phụ huynh có cơ hội đồng hành, cùng con tận hưởng những giây phút hạnh phúc trọn vẹn bởi một cuarơ nhí thi đấu, ít nhất phải có ba mẹ làm săn sóc viên hỗ trợ, cổ vũ

photo-3

Trước khi bước vào cuộc đua, các em được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ: mũ bảo hiểm, quần, áo, chân, tay,..

 
photo-4

Các tay đua xe đạp thăng bằng nhí (cả bé trai và bé gái) cùng nhau thể hiện khả năng rượt đuổi, bứt phá trên đường đua đầy thử thách theo 5 nhóm: từ 2 tuổi trở xuống, 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi và 6 tuổi. Theo BTC, mỗi đường đua tùy lừa tuổi có độ dài từ 300 đến 400 mét.

 
photo-5

Để đua xe thăng bằng tốt các em cần sự nhanh nhẹn, chính xác và thể lực tốt để hoàn thành cuộc đua

Những tay đua nhí lao vun vút, vượt qua từng khúc cua khiến nhiều phụ huynh và người xem trầm trồ, thích thú

 
photo-7

Xe thăng bằng không bàn đạp là loại xe có thiết kế tối giản, không có bàn đạp và xích, khung xe, yên xe thấp rất thích hợp để các em nhỏ có độ tuổi từ 1,5 đến 5 tuổi tập luyện. Do thiết kế xe không bàn đạp, các em nhỏ phải dùng chân tạo lục đẩy khiến xe di chuyển, chính cấu tạo này khiến việc sử dụng và luyện tập với xe thăng bằng giúp các em tăng thể lực, khả năng giữ thăng bằng tốt.

photo-8

Các bậc phụ huynh hô hào cổ vũ, ghi lại khoảnh khắc các con tham gia đua

photo-9

Anh Quang Hùng (Nghệ An) có con trai tên Khánh Huy 3 tuổi tham gia giải đua năm nay cho biết: "Khi cho con tham gia bộ môn thể thao này, tôi thấy con mình được rèn luyện thể lực rất tốt và ngày càng mạnh dạn hơn. Gia đình tôi cùng bé đã lên Hà Nội từ ngày hôm qua, trước ngày thi bé háo hức lắm, nên sáng nay 5 giờ đã dậy rồi. Đến sân bé rất vui, hy vọng hôm nay bé nhà tôi sẽ đoạt được giải."

photo-10

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội thể thao, giải trí TP.Hà Nội cho biết, hiện nay, phong trào thể thao dành cho thanh thiếu niên và trẻ em ngày càng phát triển hơn. Chính vì vậy giải đua xe thăng bằng được tổ chức thường niên được phụ huynh đăng ký với số lượng mỗi năm một tăng. "Giải đua xe thăng bằng nhí được tổ chức với mong muốn khuyến khích các bé vận động và rèn luyện thể chất ngay từ nhỏ, từ đây tạo thói quen và nền tảng sức khỏe, giúp bé có lối sống tích cực sau này. Bên cạnh đó cũng giúp trẻ phát triển sớm tư duy về tham gia giao thông an toàn và trang bị những kiến thức về giao thông. Không những vậy, hoạt động thể chất ngoài trời còn khiến bé tăng sự tự tin, nâng cao khả năng giao tiếp."

Ngọc Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ