• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cuộc phỏng vấn giá trị của Messi với danh thủ Real: "Tôi ước mình không nổi tiếng"

Thể thao 15/11/2022 11:47

(Tổ Quốc) - Trước đợt tập trung với đội tuyển Argentina chuẩn bị đá World Cup, Messi đã có buổi phỏng vấn với Jorge Valdano, cựu danh thủ, cựu Tổng giám đốc Real.

Jorge Valdano: Mascherano từng nói là sẽ thật điên rồ khi làm Messi trong 5 phút.

Messi: Trở thành Messi cũng có nhiều cái dở của nó. Đôi khi tôi ước mình không nổi tiếng, tôi không thích trở thành trung tâm chú ý hoặc mọi người đều đang chăm chú nhìn về phía mình. Nhưng giờ thì tôi đã quen với nó.

Gia đình và các con luôn là nơi ẩn náu. Đối với Antonella, tôi đã quen cô ấy từ khi tôi mới bảy hoặc tám tuổi. Khi tôi đến Barcelona và không có liên lạc, chúng tôi nói chuyện mỗi tuần chỉ một lần và nói rất nhanh để không tốn nhiều chi phí. Cả đời tôi luôn đặt mối quan hệ với Antonella trong trái tim.

Valdano: Năm nay 35 tuổi, bóng đá với cậu có gì khác so với những năm ngoài 20?

Tôi đã học cách tận hưởng bóng đá theo một kiểu khác. Vì tuổi tác và thời gian chơi bóng ngày càng ít đi. Tôi đang cố gắng tận hưởng nhiều hơn nữa, từ ngày này qua ngày khác ở câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Có một điều rất tuyệt vời kể từ Copa América ở Brazil. Thực tế là chiến thắng khiến mọi thứ sau đó trở nên dễ dàng hơn, tự nhiên hơn nhiều.

Tôi thấy bóng đá thay đổi rất nhiều. Thật khó để tìm một cầu thủ khác biệt hoàn toàn bởi vì ngay từ trong lò đào tạo, cầu thủ nhí đều phải chơi theo cùng 1 kiểu. Bóng đá sẽ ngày càng mang nặng tính chiến thuật hơn.

Cuộc phỏng vấn giá trị của Messi với danh thủ Real: "Tôi ước mình không nổi tiếng" - Ảnh 1.

Messi trò chuyện với Jorge Valdano

Bóng đá đường phố dạy tôi nhiều điều. Tôi rời Argentina khi còn nhỏ nhưng tôi học được rất nhiều từ bóng đá đường phố trước khi ra đi.

Tôi gắn bó với quả bóng từ bé tí, tôi có thể đá bóng cả ngày, tuổi thơ của tôi gắn với bóng đá đường phố. Ở trường, tôi lười học, bị giáo viên phạt không được đá bóng nên từ đó tôi phải chăm học hơn. Ngày nay rất khó để thấy các em nhỏ chơi bóng ngoài đường, vì sự bất an bủa vây và có những thứ cám dỗ như điện thoại, máy tính bảng”.

Gia nhập Barcelona là một sự thay đổi phi thường. Khi tôi ở Argentina, tôi tập luyện với bóng rất ít. Tôi phải chạy nhiều. Sau này, tôi đến Barcelona và dành phần lớn thời gian tập với bóng.

Valdano: Ảnh hưởng của Pep Guardiola với cậu?

Thời của Guardiola là một giai đoạn phi thường. Guardiola đến, mang theo rất nhiều triết lý quý giá và khiến chúng tôi thay đổi. Ông ấy đã tìm thấy một thế hệ cầu thủ độc nhất vô nhị. Thật ấn tượng. Làm khách ở bất cứ đâu và luôn tin rằng chúng tôi có thể thắng mọi đối thủ. Barca đã nếm những thất bại đau đớn nhưng chúng tôi tự tin trong tập luyện. Rất tiếc vào thời điểm đó, tôi đã không tận hưởng niềm vui nhiều hơn. Bạn bị cuốn vào cuộc sống và bạn không nhận ra niềm vui. Cách Guardiola chuẩn bị trận đấu, cách chúng tôi đối đầu với đối thủ. Mọi thứ thật tuyệt”.

Cuộc phỏng vấn giá trị của Messi với danh thủ Real: "Tôi ước mình không nổi tiếng" - Ảnh 2.

Barca thời đó đã làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng và tự nhiên đến mức chúng tôi không nhận ra mình đang làm gì. Thời gian trôi qua, bạn nhận ra rằng đây là một tập thể độc nhất vô nhị. Guardiola gây ra rất nhiều tác hại cho bóng đá bởi những thứ ông ấy làm có vẻ đơn giản đến mức mọi người đều muốn sao chép. Tôi đã tìm thấy rất nhiều Guardiola ngoài kia, kể từ đó tôi biết ông ấy đã đạt những thành tựu gì. Pep là huấn luyện viên giỏi nhất mà tôi từng làm việc chung, không còn nghi ngờ gì nữa. Ông ấy sở hữu nhiều điều đặc biệt. Cách ông ấy theo dõi trận đấu, để chuẩn bị chiến thuật và để truyền đạt điều đó tới cầu thủ. -> 

Valdano: Cảm nhận về HLV Scaloni, người giúp cậu có danh hiệu lớn đầu tiên với tuyển Argentina?

Scaloni luôn có một tính cách rất đặc biệt, kể từ khi ông ấy còn làm cầu thủ. Ông ấy chuẩn bị rất tốt cho các trận đấu. Điều tuyệt vời nhất mà Scaloni sở hữu là khả năng giao tiếp. Ông ấy chọn cầu thủ mà không cần suy nghĩ về bình luận của người khác. Scaloni rất đơn giản, thực tế.

Tôi nghĩ tuyển Argentina đang ở một thời điểm tốt, tinh thần tốt nhưng chúng tôi không được mắc sai lầm khi mọi người điên cuồng và phải vững niềm tin rằng chúng tôi là ứng viên vô địch World Cup. Chúng tôi phải thực tế và thực hiện tuần tự từng bước một.

Quan điểm của tôi không thay đổi, Pháp và Brazil vẫn là ứng viên hàng đầu. Mặc dù Pháp có nhiêù cầu thủ bị chấn thương, nhưng họ có tiềm năng khủng khiếp. Họ đã vô địch World Cup. Brazil có nhiều cầu thủ chất lượng cao và nhiều cầu thủ khác biệt, như Neymar.

Tôi luôn cảm nhận được tầm ảnh hưởng của người dân Argentina nhưng có một bộ phận luôn đặt câu hỏi cho tất cả mọi chuyện tôi làm.

HOÀNG ANH

NỔI BẬT TRANG CHỦ