• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cuộc thi Tài năng diễn viên Chèo, Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2023 diễn ra tại Thanh Hóa

Văn hoá 27/04/2023 16:09

(Tổ Quốc) - Cuộc thi Tài năng diễn viên Chèo, Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2023 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa và các đơn vị liên quan tổ chức từ ngày 06 đến ngày 17 tháng 5 năm 2023 tại Nhà hát Lam Sơn, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Cuộc thi Tài năng diễn viên Chèo toàn quốc - 2023 và Cuộc thi Tài năng diễn viên Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2023 là hai cuộc thi độc lập, sẽ được Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức liền nhau, tại cùng một địa điểm. Sau khi kết thúc Cuộc thi Tài năng diễn viên Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2023 (từ ngày 06 đến ngày 10/5) sẽ là Cuộc thi Tài năng diễn viên Chèo toàn quốc - 2023 (từ ngày 11 đến ngày 17/5).

Cuộc thi Tài năng diễn viên Chèo, Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2023 diễn ra tại Thanh Hóa - Ảnh 1.

Thông qua Cuộc thi, các đơn vị quản lý nghệ thuật sẽ có những định hướng phát triển những tài năng trẻ, nâng cao chất lượng nghệ thuật sân khấu Chèo, Tuồng, Dân ca kịch hiện nay (ảnh minh họa)

Cuộc thi năm nay thu hút sự tham gia của 73 diễn viên Chèo thuộc 14 đơn vị nghệ thuật Chèo với 63 trích đoạn dự thi và 42 diễn viên Tuồng và Dân ca kịch thuộc 09 đơn vị nghệ thuật trong cả nước (Tuồng: 06 đơn vị, Dân ca kịch: 05 đơn vị (có những đơn vị có cả hai loại hình Tuồng và Dân ca kịch) với 40 trích đoạn dự thi.

Theo thể lệ Cuộc thi, diễn viên đủ 18 tuổi trở lên được tham gia Cuộc thi, mỗi diễn viên biểu diễn 01 trích đoạn tự chọn, phù hợp với sở trường của mình. Mỗi trích đoạn dài không quá 25 phút và phải thể hiện được các đặc trưng cơ bản của loại hình nghệ thuật Chèo, Tuồng và Dân ca kịch. Trường hợp 02 diễn viên cùng dự thi một trích đoạn thì thời lượng trích đoạn không quá 35 phút. Khuyến khích những diễn viên trẻ, những trích đoạn mới, có sự sáng tạo trong phong cách dàn dựng, biểu diễn.

Những diễn viên đã đạt Huy chương Vàng - Giải nhất trong các cuộc thi Tài năng trước đây do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức không được tham gia dự thi. Số lượng diễn viên dự thi không quá 06 người cho mỗi đơn vị nghệ thuật. Hội đồng Giám khảo chỉ chấm điểm tài năng diễn xuất của diễn viên thông qua vai diễn, không chấm trích đoạn và các thành phần tham gia hỗ trợ khác như: đạo diễn, diễn viên phụ, nhạc công… Các đơn vị, cá nhân cần lựa chọn những trích đoạn có đầy đủ chất liệu để diễn viên bộc lộ tài năng bằng kỹ thuật ca trong diễn. Khắc họa rõ tâm lý, tính cách nhân vật bằng trình độ biểu diễn điêu luyện mang tính chuyên nghiệp cao, gây ấn tượng sâu sắc và cảm xúc tốt đẹp cho người xem.

Về cơ cấu giải thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có những hình thức khen thưởng sau: Tặng Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba cho diễn viên đạt những tiêu chí trong quy chế chấm, xét giải. Để khuyến khích những sáng tạo mới, tặng thưởng giải Xuất sắc cho: Người dàn dựng trích đoạn có sáng tạo, đạt hiệu quả cao và Người hướng dẫn ca diễn. Trong trường hợp Cuộc thi có nhiều tiết mục đạt chất lượng chuyên môn cao hoặc các thành phần sáng tạo có đóng góp đặc biệt, Ban Tổ chức sẽ báo cáo với Ban Chỉ đạo xem xét, điều chỉnh số lượng giải thưởng Cuộc thi.

Trao đổi về Cuộc thi năm nay, Ban Tổ chức cho biết: "Là loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc và độc đáo, chèo, tuồng có đời sống riêng và sức lan tỏa trong cộng đồng. Tuy nhiên, trước dòng chảy của các loại hình nghệ thuật hiện đại như hiện nay, việc giữ gìn, phát huy nghệ thuật chèo, tuồng gặp không ít truân chuyên. Trong đó, trở ngại lớn nhất là việc thu hút và "giữ chân" lực lượng kế cận, nhất là lớp trẻ. Đây cũng là bài toán nan giải mà những người làm quản lý đang đau đáu từng ngày.

Cuộc thi Tài năng diễn viên Chèo, Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2023 tiếp tục tôn vinh, lan tỏa những tinh hoa của nghệ thuật sân khấu chèo, tuồng, dân ca kịch trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; khuyến khích, động viên các diễn viên trẻ đã có những đóng góp cho sân khấu tiếp tục thể hiện tài năng biểu diễn trên sân khấu cả nước; là dịp để các nghệ sỹ trẻ giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng biểu diễn nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật trong thời đại mới.

Thông qua cuộc thi, các đơn vị quản lý nghệ thuật sẽ có những định hướng phát triển những tài năng trẻ, nâng cao chất lượng nghệ thuật sân khấu Chèo, Tuồng, Dân ca kịch hiện nay. Các tài năng trẻ tiếp tục được quan tâm, tạo điều kiện phát triển chuyên môn và trở thành những nhân tố kế cận tích cực, đóng góp nhiều hơn cho nền sân khấu Việt Nam ngày càng phát triển".

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ