• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên Cải lương toàn quốc - 2020: Nhiều tài năng được hé lộ

Văn hoá 05/12/2020 08:33

(Tổ Quốc) - Tối ngày 04/12, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Cà Mau đã diễn ra Lễ Bế mạc “Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên Cải lương toàn quốc - 2020” sau 8 ngày tranh tài. Các thí sinh đã vui - buồn, yêu - ghét, căm giận - hoan ca trong mọi cung bậc cảm xúc với những nhân vật mà mình lựa chọn.

Tới dự Lễ Bế mạc có PGS.TS Tạ Quang Đông - Bí thư Đảng bộ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi; ông Dương Huỳnh Khải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau; ông Thân Đức Hưởng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; NSND Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội NSSK VN, thành viên BCĐ Cuộc thi; cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành tại tỉnh Cà Mau; cùng đông đảo nghệ sĩ, diễn viên của các đơn vị nghệ thuật và nhân dân yêu mến nghệ thuật Cải lương.

Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên Cải lương toàn quốc - 2020: Nhiều tài năng được hé lộ - Ảnh 1.

PGS. TS Tạ Quang Đông-Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi phát biểu Bế mạc

Cuộc thi đã khép lại trong khát khao sáng tạo, trong niềm đam mê, sự thôi thúc được cống hiến, mà ở đó có cả mồ hôi và nước mắt của các nghệ sĩ. Hội đồng Giám khảo là các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, quản lý nghệ thuật uy tín, tài năng và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn. Đánh giá một cách công tâm, hiểu biết và thẩm thấu, có cả tranh luận để đi tới sự thống nhất về định hướng chính thống và chất lượng nghệ thuật của từng trích đoạn.

Phát biểu tại Lễ Bế mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh: "Sau gần mười ngày đua tài hào hứng và sôi nổi của các nghệ sĩ, "Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên Cải lương toàn quốc - 2020" đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tại Cuộc thi lần này, mặc dù chưa quy tụ được đầy đủ các đơn vị nghệ thuật có bề dày hoạt động nghệ thuật của sân khấu Cải lương trong cả nước tham gia, đây thực sự là điều đáng tiếc, đòi hỏi các đơn vị cùng với các cơ quan chức năng quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để phát hiện, đào tạo, giữ được diễn viên trẻ yên tâm làm nghề và phát triển tài năng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý tại Cuộc thi lần này đó là số lượng đông đảo của đội ngũ diễn viên trẻ, cũng như sự có mặt của các đơn vị ngoài công lập.

"Qua Cuộc thi, chúng ta thấy, các trích đoạn về cơ bản được dàn dựng kỹ càng, công phu, có sự đầu tư về nghệ thuật và kỹ năng biểu diễn, điều này khẳng định ý nghĩa quan trọng của Cuộc thi, nơi được coi như một Ngày hội - để các nghệ sĩ có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, học hỏi bạn bè đồng nghiệp. Cuộc thi cũng cho thấy lòng say mê nghề nghiệp của các nghệ sỹ trẻ thật đáng trân trọng, giúp chúng ta có thêm niềm tin vào lớp nghệ sỹ kế cận cũng như những giá trị của nghệ thuật sân khấu truyền thống nói chung và của nghệ thuật Cải lương nói riêng trong đời sống xã hội hôm nay"- Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhận định.

Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên Cải lương toàn quốc - 2020: Nhiều tài năng được hé lộ - Ảnh 2.

Tiết mục biểu diễn chào mừng trong Lễ Bế mạc

"Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên Cải lương toàn quốc - 2020" kết thúc, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả Thành phố Cà Mau và khán giả cả nước, với tổng số hơn 20.000 lượt truy cấp theo dõi các buổi livestream trên fanpace của Cục Nghệ thuật biểu diễn là minh chứng sát thực cho thấy sự nhiệt tình với nghệ thuật cải lương của công chúng.

Có thể nói, Cải lương đang được đặt trong một không gian của thời đại mới với cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đòi hỏi một sự thay đổi đồng bộ của tâm sinh lý con người. Cải lương cần phải hội nhập, phải tự " Cải lương" mình để "sánh" và "theo kịp" với văn minh hôm nay, cùng hướng đến tương lai. Trên nền tảng cơ bản của môi trường Văn hóa - Xã hội và tâm hồn dân tộc của người Việt...Cải lương sẽ có những bước đi và hình thái mới mà những Tài năng trẻ từng bước sẽ tham gia vào đội ngũ, sẽ đem theo tri thức mới làm cho Cải lương đến gần và hòa nhập vào cuộc sống.

Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên Cải lương toàn quốc - 2020: Nhiều tài năng được hé lộ - Ảnh 3.

Ông Tạ Quang Đông – Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi tặng hoa cho Hội đồng Giám khảo

Thay mặt Hội đồng Giám khảo, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo NSƯT Lê Chức đánh giá: "53 thí sinh khi đã bước ra sân khấu, dưới ánh đèn "màu nhiệm" thì chỉ còn là Cảm giác của vai diễn với trạng thái biểu cảm mạnh nhất và có giây phút như trạng huống "hóa thân" và không ít những giọng ca được đánh giá là "đúng chuẩn", mỗi bài thi là một dấu ấn của tâm nguyện cá nhân và để bừng cháy khát vọng. Tính chuyên nghiệp trong các yếu tố tổng hợp của nghệ thuật sân khấu nói chung và Cải lương nói riêng luôn bộc lộ rất rõ trong mỗi bài thi, từ cấu trúc câu chuyện và những mâu thuẫn, xung đột của nội tâm nhân vật và cả hình thái đối đầu về quyền lực và quyền lợi, về lòng trung quân ái quốc, yêu nước thương nòi, kiên trung với lý tưởng cách mạng, đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác, tệ tham ô tham nhũng, đánh mất niềm tin, tệ nạn xã hội, điều đó còn thể hiện trách nhiệm công dân - nghệ sĩ trước cuộc sống".

Tuy nhiên, NSƯT Lê Chức cũng chỉ ra điểm hạn chế của Cuộc thi: "Mỗi thí sinh là một cá nhân riêng biệt với vóc dáng, giọng ca, kỹ thuật biểu diễn,...trong đó có cả yêu cầu về kiến thức hiểu biết với nhân vật - vai thi của mình. Khoảng cách về tuổi đến trí - lực, vóc dáng của các nhân vật có trường hợp còn chưa thật sự hài hòa nhau. Từ đó mà thiếu sự thể hiện được "chiều sâu tâm trạng" nhân vật. Các diễn viên trẻ con thiếu sự tiết chế để lắng đọng những "nỗi niềm riêng" làm cơ sở cho Ca sao phải "ngầu", phải "mầu" để tạo ra tính "duy cảm" (lụy cảm) đặc sắc của Cải lương; cùng với chất thơ, tính tự sự - trữ tình cần phải có với kịch hát truyền thống, mà ở đây là Ca Kịch Cải lương.

Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên Cải lương toàn quốc năm nay ghi dấu nhiều chuyển biến tích cực, nhất là sự tỏa sáng của nhiều gương mặt trẻ cho thấy nghệ thuật truyền thống vẫn có một sức sống bền bỉ.

Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên Cải lương toàn quốc - 2020: Nhiều tài năng được hé lộ - Ảnh 4.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi, trao giải Huy chương Vàng cho các diễn viên.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao các giải thưởng gồm: 06 Huy chương Vàng cho Nguyễn Thị Luận (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang; vai Diệu trong trích đoạn Thời con gái đã xa); Nguyễn Hoài Thanh (Nhà hát Thế giới trẻ, Trường Đại học Sân khấu, Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh, vai Hồ Nguyệt cô trong trích đoạn Người Cáo); Nguyễn Thị Thủy (Nhà hát Cải lương Việt Nam, vai Đát Kỷ trong trích đoạn Khát vọng Đát Kỷ); Nguyễn Thị Kỷ (Huyền Trân) (Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp, vai Trần Thị Dung trong trích đoạn Dấu ấn giao thời); Nguyễn Thị Thu Mỹ (Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Long An, vai Mị Cơ trong trích đoạn Mưu kế Mị Cơ); Nguyễn Phước Dư (Khánh Dư) (Nhà hát Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai, vai Trần Bình Trọng trong trích đoạn Khí tiết Trần Bình Trọng); 18 Huy chương Bạc; 02 giải Khen thưởng khác bao gồm: 01 Diễn viên trẻ nhất trao cho Lê Hồng Giang (Đoàn Cải lương Hương Tràm tỉnh Cà Mau, vai Bé Hiếu trích đoạn Tình phụ tử); 01 Nữ diễn viên triển vọng trao cho Đỗ Thị Ngọc Gấm (Nhà hát Thế giới trẻ, Trường Đại học Sân khấu, Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh, vai Thị Mầu trong trích đoạn Thị Màu bỏ con)./.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ