• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cứu sống bệnh nhân bị mũi tên sắt đâm sâu vào ngực

Sức khỏe 21/02/2019 10:34

(Tổ Quốc) - Sau khi chụp X-quang, tiến hành hội chẩn, các bác sĩ đã phẫu thuật lấy mũi tên sắt dài 40 cm ra khỏi lồng ngực của bệnh nhân.

Ngày 21/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa hành phẫu thuật cứu sống một bệnh nhân bị mũi tên sắt đâm sâu vào vùng ngực trái.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 20/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tiếp nhận trường hợp bệnh nhân Hồ Văn Na Hưm (14 tuổi, trú tại thôn Cu Pua, xã Đakrông, huyện Đakrông) nhập viện trong tình trạng bị mũi tên sắt đâm vào vùng ngực trái sâu gần 5 cm.

Cứu sống bệnh nhân bị mũi tên sắt đâm sâu vào ngực - Ảnh 1.

Sau ca phẫu thuật, hiện sức khỏe bệnh nhân Na Hưm đang dần ổn định.

Theo ông Pả Sô (bố của Na Hưm), vào trưa 20/2 sau khi đi học về, Hưm đi đánh cá cùng anh trai ở sông Đakrông. Qúa trình đánh bắt, Na Hưm bị trượt chân ngã, khiến mũi tên sắt dài khoảng 40 cm đang cầm trên tay đâm vào ngực. Gia đình ngay sau đó đã tức tốc đưa Na Hưm đến bệnh viện để điều trị.

Tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị, nghi ngờ mũi tên đi vào khoang màng phổi, sau khi chụp X-quang, tiến hành hội chẩn, các y bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương và Khoa Ngoại Tổng hợp đã tiến hành phẫu thuật, xử lý vết thương cho bệnh nhân ngay sau đó.

Được biết, đến nay sức khỏe của Na Hưm đã ổn định. Hiện các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị vẫn đang tiếp tục theo dõi, điều trị cho em.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ