• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đã có 58.260 lao động đi làm việc ở nước ngoài

30/12/2009 11:10

(Toquoc)- Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐTBXH, trong 10 tháng qua, cả nước đã có 58.260 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 64% kế hoạch.


(Toquoc)- Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐTBXH, trong 10 tháng qua, cả nước đã có 58.260 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 64%  kế hoạch.

Một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài còn gặp khó khăn là do các nước bị ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên đã hạn chế tiếp nhận lao động. Nhưng bên cạnh đó, theo cơ quan chức năng, còn có nguyên nhân là do lao động Việt Nam còn chưa đạt trình độ tay nghề theo yêu cầu của các doanh nghiệp nước ngoài.

Theo thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước, thị trường Đài Loan hiện có số lao động sang làm việc nhiều nhất: 17.766 người (6.715 lao động nữ); Hàn Quốc: 6.451 (993 lao động nữ); Nhật Bản: 4.740 (1.433 nữ); Lào: 4.580 (1.551 nữ); UAE: 3.812; Ma Cao: 2.892 (2.653 nữ); Malaysia: 2.084 (1.241 nữ); Cộng hoà Síp: 1.454 (1.454 nữ) và các thị trường khác: 14.481 lao động.

Năm 2009, theo kế hoạch, Việt Nam sẽ đưa 90.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài./.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ