(Cinet)- Festival hoa Đà Lạt được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, đây là Lễ hội văn hóa du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế, là thương hiệu lễ hội riêng của thành phố Đà Lạt.
(Cinet)- Festival hoa Đà Lạt được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, đây là Lễ hội văn hóa du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế, là thương hiệu lễ hội riêng của thành phố Đà Lạt.
Festival hoa Đà Lạt – 2012 với chủ đề “Đà Lạt - Thành phố Festival hoa” sẽ diễn ra trong 5 ngày (từ 30/12//2011- 3/1/2012) với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc. Từ sự kiện này mà thành phố Đà Lạt đã được đề nghị và đang hoàn tất thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ chính thức công nhận là “Thành phố Festival hoa Việt Nam” đúng vào dịp Festival hoa Đà Lạt 2012. Đồng thời, Bộ VHTTDL đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xin phê duyệt Đề án “Xây dựng thành phố Đà Lạt – Thành phố Festival Hoa Việt Nam”.
Xây dựng Đà Lạt – Thành phố Festival Hoa Việt Nam có ý nghĩa to lớn đối với ngành du lịch và sản xuất, kinh doanh Hoa, đồng thời góp phần mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế, quảng bá tuyên truyền du lịch với bạn bè năm châu.
Thành phố Đà Lạt nằm trên cao nguyên Lang Biang, phía Bắc tỉnh Lâm Đồng, có diện tích 400km2, bao bọc bởi các đỉnh núi cao và dãy núi liên tiếp. Địa hình Đà Lạt phân thành hai bậc rõ rệt: Bậc địa hình thấp là vùng trung tâm có dạng như một lòng chảo, bao quanh là các đỉnh núi với độ cao khoảng 1700m tạo thành vành đai che chắn gió cho vùng trung tâm. Do ảnh hưởng của độ cao và rừng thông bao bọc, thổ nhưỡng ở Đà Lạt và vùng phụ cận thích hợp với trồng rừng và cây công nghiệp, đặc biệt là rau và hoa suốt cả bốn mùa.
Địa hình, khí hậu và cảnh quan tự nhiên của Đà Lạt là một yếu tố nguồn lực lý tưởng cho một thành phố du lịch. Từ năm 2004, Đà Lạt đã tổ chức thành công các lễ hội Hoa, khắc nơi mọi người biêt đến Đà lạt với các kỳ Festival Hoa Đà Lạt đã có những tác động tích cực nhiều mặt đến đời sống kinh tế xã hội và văn hóa của thành phố như: thành phố Đà Lạt sẽ là tâm điểm các sự kiện về hoa, quảng bá cho hình ảnh Hoa Đà Lạt và Việt Nam, thu hút khách du lịch, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh hoa cả ở thị trường trong nước và xuất khẩu, tạo công ăn việc làm và thúc đẩy phát triển hạ tầng và các ngành dịch vụ, trực tiếp đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế và quảng bá ngành du lịch Việt Nam trên thế giới.
Với những đặc trưng về thiên nhiên và cơ cấu phát triển kinh tế tại địa phương, nghề trồng hoa và kinh doanh hoa tại Đà Lạt đã hình thành đủ các điều kiện để Đà Lạt trở thành thủ phủ Hoa của cả nước. Trên thực tế, Đà Lạt đã trở thành thành phố Festival Việt Nam và trong tương lai, khó có địa phương nào cạnh tranh được với Đà Lạt danh hiệu này.
Trên cơ sở những điều kiện hiện có của Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng, việc đặt vấn đề xây dựng Thành phố Đà Lạt – Thành phố Festival Hoa Việt Nam là sự cần thiết có ý nghĩa to lớn mang tính động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng cũng như cả nước, đặc biệt là đối với ngành du lịch và sản xuất, kinh doanh Hoa, mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế, quảng bá tuyên truyền du lịch với bạn bè năm châu.
Đề án “Xây dựng thành phố Đà Lạt – Thành phố Festival Hoa Việt Nam” do Bộ VHTTDL xây dựng hướng tới mục tiêu chung đó là, trên cơ sở phân tích các yếu tố và điều kiện khả thi, đề xuất các yếu tố mang tính tiêu chí, phương án và giải pháp xây dựng thành phố Đà Lạt – Thanh phố Festival Hoa Việt Nam mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế trên cơ sở các yếu tố tự nhiên, xã hội và lịch sử đặc thù; xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố du lịch với nhiều điểm nhấn và mối gắn kết hài hòa với Festival Hoa Việt Nam. Đà Lạt – Thành phố Festival Hoa Việt Nam trở thành động lực tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa xã hội cho vùng nam Tây Nguyên và các vùng phụ cận, thúc đẩy phát triển sản xuất và kinh doanh hoa của tỉnh Lâm Đồng và cả nước.
Phạm vi của đề án được xác định là địa bàn Thành phố Đà Lạt là trung tâm với các vệ tinh ở một số vùng phụ cận.
Về Quy mô: Đề án xây dựng thành phố Đà Lạt – Thành phố Festival Hoa Việt Nam phải là một sản phẩm có sức quảng bá cho thương hiệu Hoa Đà Lạt và Hoa Việt Nam, trực tiếp và gián tiếp thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch gắn kết với sản xuất kinh doanh Hoa. Trên cơ sở xây dựng các chương trình trọng tâm và các dự án, công trình, các hạng mục cần ưu tiên nghiên cứu đầu tư như: Chương trình quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch của tỉnh; Chương trình bảo tồn, trùng tu các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể trực tiếp phục vụ Festival; chương trình xây dựng một số công trình mới trực tiếp của Festival; chương trình phát triển nguồn nhân lực; chương trình phát triển du lịch chất lượng cao gắn với nâng cao chất lượng thương mại và các loại hình dịch vụ khác…
Việc thực hiện chương trình trọng tâm và hạng mục các dự án, công trình trọng điểm cần tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội với lộ trình thích hợp qua 2 giai đoạn:
Giai đoạn 1: 2011-2015: Sẽ triển khai các nội dung: Xây dựng, phát triển thành phố hoàn thiện tiêu chí của đô thị loại 1 thuộc tỉnh và từng bước đầu tư, phát triển thành phố hướng đến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương, đạt các tiêu chí của đô thị du lịch và mở rộng không gian đô thị; Rà soát quy hoạch nội thành và các vùng phát triển ngành trồng hoa của thành phố Đà Lạt, có gắn kết với quy hoạch liên vùng với các khu vực phụ cận; xây dựng thêm 08 chợ khu vực, trong đó có Trung tâm Giao dịch hoa, xây dựng và sớm hoàn thành đưa vào sử dụng Trung tâm Thương mại 37 Trần Hưng Đạo, Khu C chợ Đà Lạt; Tiếp tục hoàn thiện kịch bản, chương trình Festival Hoa định kỳ đáp ứng nhu cầu ngày một cao của nhân dân và du khách. Xây dựng, khuyến khích nhân dân Đà Lạt sáng tạo các hình thức sinh hoạt văn hóa, lễ hội mới để có nhiều hoạt động lễ hội trong năm; thực hiện các chương trình quảng bá rộng rãi trong nước và quốc tế, gắn kết với các chương trình quảng bá du lịch của Nhà nước…
Trong giai đoạn 2015-2020: Thu hút đầu tư mạnh vào các vùng trồng hoa đã được quy hoạch, đặc biệt quan tâm tới tính chất sản xuất và dinh doanh hoa theo tiêu chuẩn quốc tế và quy mô lớn; hoàn thiện hệ thống giao thông và kết cấu hạ tầng, xử lý môi trường theo chương trình đã được phê duyệt; hoàn thiện các thiết chế văn hóa, các cơ sở dịch vụ đã triển khai thực hiện trong giai đoạn 2011-2015; tiếp tục hoàn thiện các chương trình về đào tạo nguồn nhân lực, phát triểu du lịch, khoa học và công nghệ; đẩy mạnh quảng bá và có chương trình quảng bá nghê Hoa, du lịch gắn với nghề Hoa.
Giai đoạn những năm tiếp theo sẽ tiếp tục thực hiện và hoàn thiện các chương trình đã được phê duyệt và triển khai trong giai đoạn 2011-2020; tổng kết, đánh giá định kỳ để có những điều chỉnh phù hợp; củng cố những thành công trong xây dựng phong cách, lối sống mới đã được hình thành trong giai đoạn 2011-2020 để bảo bảo sự phát triển bền vững.
Chương trình chính tại Festival hoa Đà Lạt – 2012
Những không gian hoa Thời gian: 30/12/2011 - 03/01/2012. Địa điểm: thành phố Đà Lạt. Nội dung: Không gian hoa hồ Xuân Hương; Không gian hoa cầu Ông Đạo; Đường hoa Lê Đại Hành; Đồi hoa dại Vườn hoa thành phố Đà Lạt. Trưng bày, triển lãm hoa quốc tế - Đà Lạt 2012 Thời gian: 30/12/2011 - 03/01/2012. Địa điểm: Vườn hoa thành phố Đà Lạt. Nội dung: Trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh; Quảng bá, tiếp thị, hợp tác thương mại; Giới thiệu, mua bán các sản phẩm công nghệ trồng hoa, bảo quản hoa. Triển lãm và diễu hành xe hoa đường phố Thời gian: 30/12/2011 – 03/01/2012. Địa điểm: Công viên mở Xuân Hương. Nội dung: Triển lãm xe hoa (từ 30/12/2011 – 3/01/2012); Diễu hành khai mạc Festival hoa 2012 (tối 31/12/2011); Diễu hành quanh hồ Xuân Hương (sáng 1/1/2012). Lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt 2012 Thời gian: 31/12/2011 (Trực tiếp VTV, LTV lúc 20 giờ 00). Địa điểm: Quảng trường trung tâm thành phố Đà Lạt. Nội dung: Nghi thức khai mạc; Diễu hành xe hoa; Cảnh diễn nghệ thuật; Biểu diễn ánh sáng laser; Pháo hoa nghệ thuật. Phiên chợ hoa - Lễ hội ẩm thực hoa Đà Lạt Thời gian: 31/12/2011 – 02/01/2012; Địa điểm: đường Nguyễn Thái Học, đường Nguyễn Thị Minh Khai. Nội dung: Giới thiệu và bán các sản phẩm ngành hoa; Ký kết hợp đồng thương mại ngành hoa; Ngày hội chế biến các món ăn độc đáo từ hoa, rau, củ, quả Đà Lạt. Lễ hội đường phố “Hoa và ánh sáng” Thời gian: 30/12/2011 – 03/01/2012 (từ 18g00 – 24g00). Địa điểm: Khu hòa Bình, thành phố Đà Lạt. Nội dung: Hiệu ứng ánh sáng LED và dù hoa; Sân khấu hoa và nghệ thuật đường phố; Showroom hoa công nghệ Rừng Hoa; Biểu diễn nghệ thuật cắm hoa; Trình diễn nghề thủ công truyền thống; Hội sách giảm giá, café sách Phương Nam; Đêm hội của các nghệ sĩ đường phố; Vũ điệu samba hoa, dance sport, hiphop…; Quầy rượu vang Đà Lạt; Chợ đêm thời trang xứ lạnh; Bán hàng lưu niệm, hàng đặc sản… Không gian hoa đẹp “Festival hoa Đà Lạt 2012” Thời gian: 30/12/2011 – 03/01/2012. Địa điểm: Sân golf Đà Lạt (phía hồ Xuân Hương). Nội dung: Đồi hoa hoài niệm Đà Lạt; Triển lãm hoa Đà Lạt chất lượng quốc tế; Triển lãm hoa Tulip; Hội thi hoa đẹp Đà Lạt 2012. Hội thảo khoa học về hoa Thời gian: 15g00, ngày 02/01/2012. Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn Đà Lạt. Nội dung: Xây dựng và quản lý thương hiệu hoa Đà Lạt; Giải pháp phát triển ngành hoa bền vững. Đêm hội rượu vang Thời gian: 19g00, ngày 03/01/2012. Địa điểm: Khu Hòa Bình, thành phố Đà Lạt. Nội dung: Tháp ly rượu vang kỷ lục (2012 ly); Giới thiệu các bartender nổi tiếng Việt Nam; Đám rước Thần rượu nho; Dạ hội “Vang Đà Lạt, hương vị Festival Hoa”. |
CN