• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đà Nẵng chú trọng xây dựng con người văn minh, thân thiện

Thực hiện: Đức Hoàng | 29/12/2023

(Tổ Quốc) - Năm 2024, TP. Đà Nẵng đặt ra nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế; chú trọng xây dựng con người văn minh, thân thiện, làm nền tảng xây dựng thành phố an bình, đáng sống.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành Văn hóa - Thể thao TP. Đà Nẵng đặt ra tại Hội nghị triển khai công tác văn hóa và thể thao năm 2024 của địa phương này vào chiều 29/12.

Đà Nẵng chú trọng xây dựng con người văn minh, thân thiện - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội nghị triển khai công tác văn hóa và thể thao năm 2024, chiều 29/12. Ảnh: Đức Hoàng

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Đà Nẵng Nguyễn Trọng Thao cho biết, năm 2024, Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chủ trương của Trung ương và thành phố về phát triển văn hóa - thể thao, trong đó có kết luận tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Đà Nẵng cũng tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 27/12/2022 của Thành ủy Đà Nẵng về Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa; Đề án "Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, chú trọng xây dựng con người Đà Nẵng văn minh, thân thiện, làm nền tảng xây dựng thành phố an bình, đáng sống, hình thành các giá trị bản sắc riêng, phù hợp với truyền thống, phù hợp với lịch sử, văn hóa của người Đà Nẵng giai đoạn 2022-2030".

Đà Nẵng chú trọng xây dựng con người văn minh, thân thiện - Ảnh 2.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Đà Nẵng Nguyễn Trọng Thao phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Hoàng

Theo đó, ngành Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện chương trình thành phố "5 không", "3 có", "4 an"; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Đề án "Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị"; nghiên cứu cách thức để thực hiện nghiêm Chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố về việc chấn chỉnh và tăng cường hiệu lực công tác quản lý hoạt động quảng cáo, rao vặt, cũng như quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng sẽ tập trung đầu tư, tôn tạo, đảm bảo tiến độ các dự án tu bổ, tôn tạo di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 2); công trình Bảo tàng Đà Nẵng; di tích quốc gia Hải Vân quan; dự án Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh; dự án Bảo tàng Điêu khắc Chăm (cơ sở 2).

Tiếp tục triển khai Đề án Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn Đà Nẵng đến năm 2025 và hướng dẫn công tác quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư.

Đà Nẵng chú trọng xây dựng con người văn minh, thân thiện - Ảnh 3.

Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tiến hành mở niêm phong bộ sưu tập tranh của họa sĩ Lê Bá Đảng do ông bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê hiến tặng, giữa tháng 11/2023. Ảnh: Đức Hoàng

Đà Nẵng chú trọng xây dựng con người văn minh, thân thiện - Ảnh 4.

Ngày hội văn hóa sáng tạo Đà Nẵng diễn ra giữa tháng 12/2023. Ảnh: Đức Hoàng

Theo ông Nguyễn Trọng Thao, năm 2023, Đà Nẵng đã tổ chức đón nhận Bia Ma nhai danh thắng Ngũ Hành Sơn là di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương; công nhận xếp hạng 1 di tích cấp thành phố; hoàn thành công tác kiểm kê di tích trên địa bàn.

Ngành Văn hóa - Thể thao đã hoàn thành công tác đầu tư các dự án trùng tu, tu bổ đối với 6 di tích theo kế hoạch năm; tập trung đầu tư, tôn tạo, đảm bảo tiến độ các dự án tu bổ, tôn tạo di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 2); dự án Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố; dự án Bảo tàng Điêu khắc Chăm (cơ sở 2); di tích quốc gia Hải Vân Quan.

Công tác nghiên cứu, sưu tầm được thực hiện với việc tiếp tục kêu gọi hiến tặng, phục chế tài liệu, hiện vật cho các bảo tàng, tiếp tục chỉnh lý trưng bày các chuyên đề, kiểm kê, bảo quản hiện vật. Đà Nẵng đã ý cử đoàn đi Pháp tiếp nhận 253 hiện vật và 20 hình ảnh về hoạt động nghệ thuật của họa sĩ Lê Bá Đảng do ông bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê tại Pháp hiến tặng.

Sở Văn hóa và Thể thao đã hoàn thành hồ sơ tham mưu UBND thành phố trình Bộ VHTTDL xem xét trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị xem xét công nhận Bảo vật quốc gia cho 3 hiện vật gồm: Phù điêu Đản sinh Brahma Mỹ Sơn E1, Phù điêu Apsara Trà Kiệu và Tượng Shiva Mỹ Sơn C1. Đà Nẵng cũng đã tổ chức tiếp nhận 2 chi tiết liên quan đến Bảo vật quốc gia Tượng bồ tát Tara về lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng...

Đà Nẵng chú trọng xây dựng con người văn minh, thân thiện - Ảnh 5.

Giải đua thuyền truyền thống trên sông Hàn chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Đức Hoàng

Đà Nẵng chú trọng xây dựng con người văn minh, thân thiện - Ảnh 6.

Chương trình "Tuồng xuống phố" diễn ra tại công viên phía bắc, bờ đông cầu Sông Hàn (đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) vào 19h30 tối chủ nhật hàng tuần từ tháng 4 đến tháng 9/2023.đã thu hút được đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức. Ảnh: Đức Hoàng

Dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho 3 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc; trao Giấy khen của Giám đốc Sở cho 57 tập thể và 136 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

Đà Nẵng chú trọng xây dựng con người văn minh, thân thiện - Ảnh 7.

Ông Hà Vỹ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Quản lý Thể dục thể thao đã có thành tích trong công tác từ năm 2018 đến năm 2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Đức Hoàng

Đà Nẵng chú trọng xây dựng con người văn minh, thân thiện - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng trao Bằng khen của Bộ VHTTDL cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quản lý, tổ chức và hoạt động văn hóa và thể thao tại địa phương năm 2023. Ảnh: Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ