• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đà Nẵng: Doanh thu từ dịch vụ lưu trú, lữ hành tăng mạnh

Thời sự 17/07/2023 20:18

(Tổ Quốc) - Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đà Nẵng đã đón khoảng 3,5 triệu lượt khách du lịch, đạt 83% kế hoạch năm 2023, vượt thời điểm trước dịch và tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu từ dịch vụ lưu trú, lữ hành cũng tăng gấp đôi.

Thông tin nói trên được ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng cho biết tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND TP. Đà Nẵng khóa X diễn ra sáng 17/7.

Đà Nẵng: Doanh thu từ dịch vụ lưu trú, lữ hành tăng mạnh - Ảnh 1.

Quang cảnh kỳ họp thứ 12 HĐND TP. Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngành du lịch - dịch vụ từng bước phục hồi

Theo ông Hồ Kỳ Minh, 6 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn Đà Nẵng ước tăng 3,74% so với cùng kỳ năm 2022; vượt quy mô của 6 tháng đầu năm 2019 (thời điểm trước khi xảy ra COVID-19) hơn 13.000 tỷ đồng. Trong đó, giá trị tăng thêm ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 6,2% trong cơ cấu GRDP) ước tăng 32,8%.

Lĩnh vực dịch vụ - du lịch tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của TP. Đà Nẵng với nhiều hoạt động, sự kiện, lễ hội đặc sắc và sản phẩm du lịch liên tục được tổ chức.

Trong 6 tháng đầu năm, Đà Nẵng đã đón khoảng 3,5 triệu lượt khách du lịch, đạt 83% kế hoạch năm 2023, vượt thời điểm trước dịch và tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu từ dịch vụ lưu trú, lữ hành cũng tăng gấp đôi.

"Ngành du lịch - dịch vụ từng bước phục hồi. Đặc biệt, việc tổ chức trở lại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023, chương trình "Tận hưởng Đà Nẵng 2023" đã góp phần thu hút đông đảo du khách trong nước và nước ngoài đến với thành phố", ông Hồ Kỳ Minh nói.

Đà Nẵng: Doanh thu từ dịch vụ lưu trú, lữ hành tăng mạnh - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh phát biểu tại kỳ họp.

Để tạo ra nhiều điểm vui chơi, tham quan hấp dẫn cho du khách, ông Hồ Kỳ Minh cho biết, thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tiếp tục khai thác và chuẩn bị các sản phẩm du lịch như: khai thác mô hình thí điểm bãi biển đêm Mỹ An, khu phố du lịch An Thượng…

Bên cạnh đó, nghiên cứu hoàn chỉnh phương án thí điểm tổ chức dịch vụ, phục vụ du lịch về đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi và công viên bờ Đông chân cầu Nguyễn Văn Trỗi; phương án tổ chức phố đi bộ đường Bạch Đằng nối dài; phương án tạo điểm check in và hoa tại tuyến đường du lịch Võ Nguyên Giáp.

Tiếp tục tổ chức chương trình kích cầu du lịch năm 2023, các chương trình xúc tiến du lịch trong và ngoài nước tại Thái Lan, Indonesia, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ..; đón các đoàn MICE; triển khai kế hoạch xúc tiến quảng bá du lịch cưới Đà Nẵng năm 2023; xúc tiến đường bay mới…

Đà Nẵng: Doanh thu từ dịch vụ lưu trú, lữ hành tăng mạnh - Ảnh 3.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đà Nẵng đã đón khoảng 3,5 triệu lượt khách du lịch, đạt 83% kế hoạch năm 2023, vượt thời điểm trước dịch và tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu từ dịch vụ lưu trú, lữ hành cũng tăng gấp đôi. Trong ảnh là du khách tham quan du lịch tại Khu du lịch Núi Thần Tài.

Đơn thư gửi đến cơ quan công quyền ngày càng nhiều

Phát biểu tại kỳ họp, ông Ngô Xuân Thắng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng cho hay, thời gian gần đây, tình trạng đơn thư gửi đến cơ quan công quyền của thành phố ngày càng nhiều.

Theo thống kê của UBND TP. Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm, thành phố tiếp nhận 3.231 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh. Trong đó có 78 đơn khiếu nại, 89 đơn tố cáo và 3.064 đơn kiến nghị phản ánh. Đến nay, số đơn đã được xử lý là 3.201 đơn.

Ông Thắng lý giải nguyên nhân do một bộ phận người dân bức xúc về việc mua nhà ở, đất ở của các dự án nhưng đến nay chưa nhận được nhà ở, đất ở. Một số ngân hàng thương mại hướng dẫn đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, bảo hiểm không minh bạch tạo nhiều rủi ro cho khách hàng.

Bên cạnh đó, tình trạng lừa đảo qua mạng, tin nhắn, cuộc gọi điện thoại… chiếm đoạt tài sản của nhân dân xảy ra tại Đà Nẵng ngày càng nhiều; tính chất, mức độ ngày càng tinh vi, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền.

Đà Nẵng: Doanh thu từ dịch vụ lưu trú, lữ hành tăng mạnh - Ảnh 4.

Ông Ngô Xuân Thắng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng.

Cũng theo ông Thắng, nguyên nhân một phần do thông tin cá nhân của người dân bị lộ lọt, phát tán; một phần do người dân thiếu hiểu biết về các loại tội phạm mới trên không gian mạng nên dễ mắc bẫy.

Để góp phần ổn định trật tự xã hội, ông Thắng đề nghị thành phố thông tin kịp thời, đầy đủ các hình thức tội phạm mới trong nhân dân; có giải pháp nâng cao nhận thức của người dân; chỉ đạo các ngành liên quan thực hiện tốt công tác bảo mật thông tin cá nhân; đồng thời, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân phát tán, làm lộ lọt thông tin cá nhân để tội phạm lợi dụng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Xem xét, biểu quyết hàng loạt chủ trương tác động lớn đến đời sống người dân Đà Nẵng

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND TP. Đà Nẵng khóa X, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng cho hay, thành phố tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2023. Kinh tế duy trì sự tăng trưởng, đứng thứ 3/5 thành phố trực thuộc Trung ương về tăng trưởng kinh tế.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. TP. Đà Nẵng năm thứ 3 liên tiếp được xếp hạng nhất cả nước về chuyển đổi số, năm thứ 3 liên tiếp đạt giải nhất về "Thành phố thông minh Việt Nam".

Tuy nhiên, ông Triết cho hay, Đà Nẵng vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, do nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó có nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền xử lý, tháo gỡ của thành phố, đòi hỏi phải có giải pháp quyết liệt, đồng bộ hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Theo ông Triết, kỳ họp HĐND lần này sẽ thảo luận, bàn bạc, cho ý kiến 140 tài liệu và biểu quyết thông qua nhiều chủ trương quan trọng, có tác động lớn và trực tiếp đến việc phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân.

Trong đó, kỳ họp sẽ xem xét, cho ý kiến báo cáo sơ kết việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Đà Nẵng theo Nghị quyết số 119 ngày 19/6/2020 của Quốc hội. Kỳ họp sẽ cho ý kiến về công trình, dự án thật sự cần thiết, cấp bách, có trọng tâm, trọng điểm, các công trình phục vụ dân sinh…

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ