• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đà Nẵng: Đội nắng hơn 40 độ C chặn dịch từ cửa ngõ

Thời sự 23/06/2021 17:07

(Tổ Quốc) - Giữa trời nắng nóng, có lúc hơn 40 độ C, nhưng lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 TP Đà Nẵng vẫn kiên trì bám chốt, tận tình hướng dẫn cho người đi đường và phương tiện vào khu vực đo thân nhiệt, khai báo y tế… Họ tạo thành bức thành trì vững chắc để ngăn chặn dịch xâm nhập vào thành phố.

Đội nắng hơn 40 độ chặn dịch từ cửa ngõ - Ảnh 1.

Trưa 23/6, thời tiết ở Đà Nẵng "nắng như đổ lửa", nhiệt độ ngoài trời có lúc hơn 40 độ C nhưng các lực lượng chức năng: công an, biên phòng, y tế...tại Đà Nẵng vẫn kiên trì bám các chốt kiểm soát dịch Covid-19 để ngăn chặn dịch xâm nhập vào thành phố, bảo vệ an toàn cho người dân.

Đội nắng hơn 40 độ chặn dịch từ cửa ngõ - Ảnh 2.

Ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng). Đây là trạm cửa ô giáp ranh Đà Nẵng với tỉnh Quảng Nam, luôn tấp nập người và phương tiện qua lại...

Đội nắng hơn 40 độ chặn dịch từ cửa ngõ - Ảnh 3.

Hơn một ngày trước, tại chốt kiểm soát này nhiều tài xế dừng xe giữa trời nắng nóng để chờ khai báo y tế khi đi qua Đà Nẵng khiến giao thông trên Quốc lộ 1 ùn ứ hơn 1 km. Trong sáng và trưa nay, tình trạng này đã giảm bớt. "Mấy hôm trước phương tiện ùn ứ nhiều, hôm nay đã đỡ hơn, nhiều tài xế biết trước thông tin nên đã khai báo y tế online và các doanh nghiệp vận tải tính đến phương án khác nên lượng phương tiện lưu thông qua địa bàn có giảm", Thiếu tá Nguyễn Thanh Hiền (CSGT Công an TP Đà Nẵng) đang trực tại chốt, chia sẻ.

Đội nắng hơn 40 độ chặn dịch từ cửa ngõ - Ảnh 4.

Sau khi tới điểm chốt kiểm soát dịch Covid-19, các tài xế dừng xe theo hướng dẫn của lực lượng CSGT và vào khu vực đo thân nhiệt, khai báo y tế...

Đội nắng hơn 40 độ chặn dịch từ cửa ngõ - Ảnh 5.

Nhiều tài xế đã khai báo y tế online, khi đến chốt được CSGT hướng dẫn dừng xe để vào quét bằng hệ thống QR code, đo thân nhiệt...

Đội nắng hơn 40 độ chặn dịch từ cửa ngõ - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng gần như phải đội nắng” cả ngày để làm nhiệm vụ. “Thời tiết mấy hôm nay nắng nóng gay gắt. Cứ đứng phân luồng xe khoảng 30 phút là anh em lại thay nhau vào uống nước chứ không dễ bị kiệt sức lắm”, Đại uý Nguyễn Hữu Tiến Lên chia sẻ.

Đội nắng hơn 40 độ chặn dịch từ cửa ngõ - Ảnh 7.

Đội nắng hơn 40 độ chặn dịch từ cửa ngõ - Ảnh 8.

Đội nắng hơn 40 độ chặn dịch từ cửa ngõ - Ảnh 9.

Tranh thủ lúc vắng phương tiện qua lại, Thiếu tá Nguyễn Thanh Hiền bỏ mũ ra lau mồ hôi vì thời tiết quá nắng nóng.

Đội nắng hơn 40 độ chặn dịch từ cửa ngõ - Ảnh 10.

Các tài xế chạy tuyến Bắc - Nam và người dân hai địa phương qua lại vào chốt khai báo thông tin...

Đội nắng hơn 40 độ chặn dịch từ cửa ngõ - Ảnh 11.

...bên trong chốt được bố trí nơi rửa tay sát khuẩn.

Đội nắng hơn 40 độ chặn dịch từ cửa ngõ - Ảnh 12.

...và được kiểm tra thân nhiệt.

Đội nắng hơn 40 độ chặn dịch từ cửa ngõ - Ảnh 13.

Lực lượng chức năng ghi nhận thông tin của các tài xế, hành khách...bên trong các chốt kiểm soát.

Đội nắng hơn 40 độ chặn dịch từ cửa ngõ - Ảnh 14.

Đội nắng hơn 40 độ chặn dịch từ cửa ngõ - Ảnh 15.

Phía bên trong chốt, dưới cái nắng gần 40 độ C nhưng các nhân viên y tế bắt buộc phải mặc đồ bảo hộ để đề phòng sự lây lan của dịch bệnh.

Đội nắng hơn 40 độ chặn dịch từ cửa ngõ - Ảnh 16.

Đối với xe máy được hướng dẫn vào lối đi riêng, làn trong cùng để vào chốt...

Đội nắng hơn 40 độ chặn dịch từ cửa ngõ - Ảnh 18.

Giữa trưa nắng, lực lượng chức năng vẫn tận tình hướng dẫn người dân khai báo y tế, phồng chống dịch...

Đội nắng hơn 40 độ chặn dịch từ cửa ngõ - Ảnh 19.

Việc mặc đồ bảo hộ dưới thời tiết nắng nóng khiến các nhân viên y tế dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi...

Đội nắng hơn 40 độ chặn dịch từ cửa ngõ - Ảnh 20.

"Chúng tôi mong mỗi người dân hãy ý thức hơn trong việc phòng chống dịch để chúng ta nhanh chóng vượt qua dịch bệnh", một cán bộ trực chốt chia sẻ.

Đà Nẵng thiết lập 14 chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các vị trí cửa ngõ ra, vào thành phố, gồm: tuyến đường Tạ Quang Bửu, tuyến đường Hoàng Văn Thái – đoạn gần bãi rác Khánh Sơn (quận Liên Chiểu); tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài – tuyến đường dẫn hầm Hải Vân, tuyến đường 14G – đoạn chân núi Thần Tài, Quốc lộ 14B – đoạn gần quán Dê 89, Quốc lộ 1A – đoạn ngã ba Tứ Câu, tỉnh lộ 605 - đoạn lên núi Bồ Bồ, Quốc lộ 14B - bên cạnh Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang); Dự án tổ hợp du lịch và giải trí Cocobay - tuyến đường Trường Sa, điểm cuối tuyến đường Trần Đại Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn); Bến xe trung tâm thành phố (quận Cẩm Lệ); Ga đường sắt Đà Nẵng (quận Thanh Khê); Cảng Đà Nẵng (quận Sơn Trà); Ga nội địa – Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng (quận Hải Châu).

 

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ