• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đà Nẵng đón 200 chuyến bay đi và đến, tạm dừng tất cả các sự kiện, hoạt động văn hóa nghệ thuật dịp lễ 30/4 và 1/5

Thời sự 29/04/2021 16:07

(Tổ Quốc) - Hôm nay (29/4) sẽ là đợt cao điểm khách đến Đà Nẵng du lịch; các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 được triển khai và thành phố đã quyết định tạm dừng tất cả các sự kiện, hoạt động văn hóa nghệ thuật dịp lễ 30/4 và 1/5.

Đà Nẵng đón hơn 200 chuyến bay đi và đến 

Theo ghi nhận, ngay từ trưa 29/4, tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, bến xe Trung tâm thành phố và ga Đà Nẵng có rất đông người đi và đến. Đa số người dân và du khách đều đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Theo ông Đoàn Hưng, Phó giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Trung, trong ngày hôm nay sẽ có hơn 200 chuyến bay đi và đến.

"Hôm nay sẽ là đợt cao điểm khách đến thành phố du lịch. Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 để đảm bảo an toàn tuyệt đối", ông Hưng cho biết.

Còn ông Phạm Lợi, Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng cho hay, ngay trong chiều 29/4, sẽ có lượng khách rất lớn rời thành phố vì hôm nay là ngày làm việc cuối cùng, ngày mai là nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

"Chúng tôi đã bố trí các dung dịch sát khuẩn đầy đủ và yêu cầu lực lượng bảo vệ nhắc nhở người dân thực hiện giãn cách xã hội, không tập trung đông người", ông Phạm Lợi cho biết.

Trao đổi với phóng viên, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, Hiệp hội Du lịch phối hợp với Sở Du lịch thành phố đã có thông báo cho tất cả cộng đồng doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch đã ký kết.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, để chuẩn bị phục vụ khách chu đáo trong dịp lễ, Sở Du lịch cũng đã có các công văn đề nghị các doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển, cơ sở lưu trú du lịch, khu, điểm du lịch chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực… và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trong phục vụ khách dịp lễ.

Theo dự báo, tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng dịp lễ 30/4 và 1/5 ước đạt 129,5 nghìn lượt, trong đó chủ yếu là khách nội địa.

Đà Nẵng đón 200 chuyến bay đi và đến, tạm dừng tất cả các sự kiện, hoạt động văn hóa nghệ thuật dịp lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 1.

Du khách bắt đầu đổ về Đà Nẵng, trong ngày hôm nay sẽ có khoảng 100 chuyến bay đến.

Tạm dừng tổ chức các sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao...

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã ký công văn về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, tạm dừng tổ chức các lễ hội văn hóa, thể thao, tôn giáo; các sự kiện, hoạt động biểu diễn nghệ thuật cho đến khi có thông báo mới.

Tiếp tục hạn chế các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trong trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; xây dựng phương án phòng, chống dịch gửi các cơ quan có thẩm quyên xem xét, phê duyệt trước khi tổ chức; có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng cũng đã có công văn gửi UBND các quận, huyện; các đơn vị tổ chức sự kiện; Liên đoàn Xiếc Việt Nam về việc tạm dừng các sự kiện, hoạt động văn hóa nghệ thuật dịp lễ 30/4 và 1/5.

Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị dừng tất cả hoạt động, sự kiện tập trung đông người cho đến khi có thông báo mới.

Cụ thể, tạm dừng tất cả hoạt động hoạt động chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và Quốc tế Lao động 1/5; những sự kiện thu hút khán giả như chương trình "The Rap show" vào tối 30/4/2021 tại Công viên Châu Á, chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ sự kiện "Yamaha Motor Expo 2021" vào tối 1/5/2021 tại bờ Đông cầu Rồng.

Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng cũng yêu cầu Liên đoàn Xiếc Việt Nam tạm dừng chương trình "Nghệ thuật Xiếc đương đại" tại Công viên Thanh Niên (đường Xuân Thủy, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Đ.Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ