• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đà Nẵng được khuyến nghị là điểm đến an toàn cho du khách quốc tế

Du lịch 18/04/2023 10:52

(Tổ Quốc) - Theo chuyên trang du lịch Abrokenbackpack, dù có thể không được mọi người biết đến nhiều như Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng vẫn là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Nam Trung Bộ Việt Nam.

Thành phố ven biển nhộn nhịp này được biết đến với những bãi biển tuyệt đẹp, làn nước trong vắt và khung cảnh thiên nhiên phong phú. Đà Nẵng cũng có đời sống về đêm sôi động, cảnh hoàng hôn khó quên và rất nhiều nơi để tham quan.

Đà Nẵng an toàn cho khách du lịch

Theo đánh giá của Abrokenbackpack, Đà Nẵng nói chung là một nơi rất an toàn để tham quan. Tỷ lệ tội phạm phạm tội nghiêm trọng thấp và ít khi nhắm vào khách du lịch.

Là một điểm đến du lịch nổi tiếng, Đà Nẵng đã, đang và vẫn luôn là một nơi an toàn và mến khách. Việt Nam cũng đã dỡ bỏ các hạn chế trước đây về Covid-19 và mở cửa hoàn toàn cho ngành du lịch trở lại.

Da-Nang-Vietnam.jpg

Đà Nẵng thu hút du khách không chỉ do có nhiều điểm tham quan, khung cảnh thiên nhiên thơ mộng mà còn vì đây là một nơi an toàn cho du khách tự do khám phá. Ảnh: Abrokenbackpack.

Nơi này cũng có rất nhiều điểm đến với mức an toàn cao cho du khách. Một trong những khu vực nổi tiếng và an toàn nhất ở Đà Nẵng là bãi biển Mỹ Khê. Bãi biển đầy cát dài 30 km này có nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp, có tầm nhìn tuyệt đẹp ra bờ biển và rất gần trung tâm thành phố.

Khu vực trung tâm thành phố cũng là một điểm đến an toàn vì đây là khu vực kinh doanh và hành chính. Ngoài ra còn có nhiều lựa chọn chỗ ở rẻ ở đây và hầu hết các khách sạn và chung cư đều có bảo vệ và hệ thống camera nên cực kỳ an toàn. Và nơi này cũng gần với cuộc sống về đêm tuyệt vời.

Nếu du khách thích ở xa trung tâm thành phố hơn, hãy tới bãi biển Non Nước. Bờ biển tuyệt đẹp này là nơi có nhiều khu nghỉ dưỡng 5 sao sang trọng với các bãi biển riêng, hồ bơi, nhà hàng, v.v.

Nếu du khách nào đang lên kế hoạch cho chuyến du lịch Đà Nẵng nhưng lại cảm thấy e ngại vì đi một mình thì đừng lo. Đà Nẵng cực kỳ an toàn cho du khách khám phá một mình và việc đi dạo phố một mình cũng không gặp phải vấn đề gì.

Và nếu đến Đà Nẵng để tận hưởng cuộc sống về đêm, hãy ở trong một nhà nghỉ đông vui để có thể làm quen và kết giao với nhiều bạn bè mới và tổ chức tiệc tùng.

Kể cả với nữ du khách, Đà Nẵng cũng rất an toàn và thú vị. Du khách nữ không gặp phải bất kỳ mối đe dọa nào khi ở Đà Nẵng.

Với du khách ngước ngoài và những người muốn đi du lịch để làm việc từ xa, Đà Nẵng cũng là một nơi tuyệt vời để sống trong một khoảng thời gian hoặc thậm chí dài hạn. Hầu hết người nước ngoài sống ở khu phố ven bờ biển An Thượng, nơi có không gian sang trọng và nhiều nhà hàng quốc tế cũng như các quán cà phê kiểu phương Tây.

Đà Nẵng cũng có rất nhiều chỗ ở giá rẻ, chẳng hạn như các căn hộ cho thuê theo tháng. Đà Nẵng cũng có nhiều không gian làm việc chung và rất nhiều quán cà phê có không gian thoải mái và phù hợp với những người muốn làm việc.

Một số lời khuyên khi đi du lịch Đà Nẵng

Điều đầu tiên là sử dụng thuốc chống muỗi. Giống như nhiều điểm đến khác ở Đông Nam Á, muỗi là một vấn đề với nhiều du khách nước ngoài. Trong hầu hết các trường hợp, chúng chỉ gây khó chịu một chút. Tuy nhiên, nếu bị sốt xuất huyết, du khách có thể bị suy giảm sức khỏe và ốm nặng. Vì vậy, hãy luôn xịt thuốc chống côn trùng trước khi ra ngoài vào buổi sáng và khi mặt trời lặn.

Tiếp đó, du khách cũng nên ăn vừa phải thức ăn đường phố. Đà Nẵng có rất nhiều món ăn ngon nhưng không nên ăn quá thường xuyên. Ăn uống một cách hợp lý sẽ giúp cho chuyến đi thoải mái hơn.

Du khách đến Đà Nẵng cũng cần chú ý tới thời tiết, đặc biệt là mùa mưa ở đây. Từ tháng 8 đến tháng 12 là mùa mưa ở Đà Nẵng và lũ quét thường xảy ra trong khoảng thời gian này. Mặc dù chúng không gây rủi ro về an toàn, nhưng lũ lụt có thể làm gián đoạn kế hoạch du lịch và giảm thời gian vui chơi, khám phá. Vì vậy, du khách nên tránh khoảng thời gian này.

Một yếu tố nữa là phải mua bảo hiểm du lịch, bất kể thời gian chuyến đi là bao lâu. Điều này sẽ mang lại sự an tâm nếu du khách bị ốm và cần điều trị y tế cũng như chi trả cho những sự cố như thất lạc hành lý hoặc chuyến bay bị hủy.

Với những biện pháp chuẩn bị và ý thức chung đi du lịch như vậy, du khách sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Đà Nẵng.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ