• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đà Nẵng kết nối thị trường khách Thái Lan

Du lịch 04/04/2022 21:04

(Tổ Quốc) - Đà Nẵng đã cùng với cả nước chuẩn bị các điều kiện mở cửa chu đáo, sẵn sàng chào đón bạn bè du khách quốc tế, đặc biệt từ thị trường khách Thái Lan đến với Đà Nẵng.

Ngày 4/4, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa phối hợp với các hiệp hội, doanh nghiệp du lịch đón đoàn famtrip và presstrip Thái Lan đến khảo sát dịch vụ, kết nối với các doanh nghiệp du lịch của Đà Nẵng.

Đoàn famtrip và presstrip gồm 50 thành viên là những người làm lữ hành, khách sạn du lịch và báo chí, truyền hình, blogger của Thái Lan đã có chuyến tham quan, khảo sát tìm hiểu các khu, điểm du lịch trên tại Đà Nẵng và Hội An (Quảng Nam) để quảng bá, thúc đẩy việc trao đổi hai thị trường khách.

Đoàn đã dành thời gian 4 ngày 3 đêm để đi tham quan Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills, trải nghiệm Citytour Đà Nẵng, tham quan chùa Linh Ứng, bán đảo Sơn Trà, tham quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Công viên APEC, Khu di tích thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, khảo sát một số khách sạn; tham quan các điểm của Hội An, rừng dừa Bảy mẫu…

Đà Nẵng kết nối thị trường khách Thái Lan - Ảnh 1.

Đoàn famtrip và presstrip Thái Lan đến khảo sát dịch vụ, kết nối với các doanh nghiệp du lịch của Đà Nẵng và Hội An (Quảng Nam).

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, Việt Nam chính thức mở cửa hoạt động du lịch từ 15/3, Đà Nẵng đã cùng với cả nước chuẩn bị các điều kiện mở cửa chu đáo, sẵn sàng chào đón bạn bè du khách quốc tế, đặc biệt từ thị trường khách Thái Lan đến với Đà Nẵng.

"Hiện nay, hãng hàng không Thái Vietjet đang khai thác đường bay tới Đà Nẵng với tần suất 3 chuyến/tuần, ngành du lịch Đà Nẵng hy vọng sau chuyến famtrip này, các hoạt động kết nối giữa các đơn vị lữ hành hai bên sẽ được tăng cường hơn nữa, thúc đẩy mối quan hệ giữa hai bên trong đó có du lịch và hàng không để có thể tăng tần suất các chuyến bay từ Bangkok tới Đà Nẵng trong thời gian tới", ông Nguyễn Xuân Bình chia sẻ.

Được biết, đường bay Bangkok - Đà Nẵng được hãng hàng không Thai Vietjet khai thác 3 chuyến khứ hồi hàng tuần vào mỗi thứ Tư, thứ Sáu và Chủ Nhật, với thời gian bay mỗi chặng khoảng 1 giờ 40 phút. Vietjet luôn tiên phong kết nối giữa hai nước và cam kết tham gia thúc đẩy hồi phục du lịch quốc tế trong khu vực.

Từ ngày 1/4, du khách đến Thái Lan trong chương trình Test & Go chỉ cần thực hiện xét nghiệm RT-PCR và xác nhận đặt phòng vào ngày đầu, mua bảo hiểm Covid có giá trị bảo hiểm 20.000 USD. Hành khách quốc tế đến Việt Nam chỉ cần xét nghiệm ATK/RT-PCR trước khi đến và mua bảo hiểm Covid có giá trị bảo hiểm 10.000 USD, khai báo y tế trước khi khởi hành qua tokhaiyte.vn.

Đà Nẵng kết nối thị trường khách Thái Lan - Ảnh 2.

Các thành viên là những người làm lữ hành, khách sạn du lịch và báo chí, truyền hình, blogger của Thái Lan đã có chuyến tham quan, khảo sát tìm hiểu các khu, điểm du lịch trên tại Đà Nẵng và Hội An (Quảng Nam) để quảng bá, thúc đẩy việc trao đổi hai thị trường khách. Trong ảnh đoàn tham quan rừng dừa Bảy mẫu ở Hội An.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho hay, Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng là điểm đến phù hợp nhất trong thời điểm này. Chuyến bay của Thai Vietjet hiện khai thác rất tốt và đây có lẽ là chuyến bay tạo đà cho việc quay lại thị trường quốc tế.

"Các doanh nghiệp du lịch đã hình thành ngay bộ sản phẩm và triển khai chào bán thị trường khách Thái Lan. Đặc biệt mùa lễ hội Songkran Thái Lan (lễ hội té nước – thu hút rất đông khách du lịch) đang đến gần, đây là cơ hội để khai thác khách. Chúng ta có khách Thái Lan, Singapore và hy vọng sắp tới khi Hàn Quốc họ bắt đầu mở cửa thì Hàn Quốc là điểm đến tiếp theo và tiềm năng nhất cho điểm đến Đà Nẵng", ông Cao Trí Dũng cho biết.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng chia sẻ, thời gian tới, nhất là mùa hè, dự kiến khách Thái Lan tới Đà Nẵng rất đông vì đa số khách Thái Lan rất thích Đà Nẵng, đặc biệt là cầu Vàng (trên đỉnh Bà Nà Hills). Vì thế, cộng đồng doanh nghiệp rất tự tin khi quay lại khai thác thị trường khách Thái Lan.

Trước đó, ngày 27/3, Đà Nẵng chính thức mở lại đường bay thương mại quốc tế và đón những vị khách quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng sau hai năm tạm ngưng do dịch Covid-19.

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ