• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đà Nẵng không tổ chức Lễ kỷ niệm, bắn pháo hoa và các chương trình gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố, gắn với 45 năm Ngày Giải phóng thành phố

Thời sự 20/03/2020 19:10

(Tổ Quốc) - Thường trực Thành ủy Đà Nẵng thống nhất không tổ chức lễ kỷ niệm, bắn pháo hoa và các chương trình gặp mặt, triển lãm nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, gắn với 45 năm Ngày Giải phóng thành phố.

Chiều 20/3, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho biết đã có thông tin về tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố, gắn với 45 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (28/3/1930 – 28/3/2020), gắn với 45 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2020), Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch về tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng năm 2020; UBND TP cũng đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với nhiều hoạt động (như tổ chức lễ kỷ niệm, bắn pháo hoa, các hoạt động triển lãm, thăm, tặng quà cho các gia đình các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng tiền bối, gia đình chính sách tiêu biểu…).

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là hạn chế tập trung đông người, trên cơ sở đề xuất của UBND TP, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng thống nhất không tổ chức lễ kỷ niệm, bắn pháo hoa và các chương trình gặp mặt, triển lãm nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, gắn với 45 năm Ngày Giải phóng thành phố.

Đà Nẵng không tổ chức Lễ kỷ niệm, bắn pháo hoa và các chương trình gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố, gắn với 45 năm Ngày Giải phóng thành phố - Ảnh 1.

Thành phố Đà Nẵng nhìn từ bán đảo Sơn Trà.

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, thành tựu qua 90 năm xây dựng, phát triển Đảng bộ TP Đà Nẵng và 45 năm Ngày Giải phóng thành phố, qua đó ôn lại truyền thống anh hùng, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là trong tình hình dịch bệnh, phấn đấu hoàn thành đạt kết quả cao nhất Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng, hướng đến chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng;

Quan tâm chăm lo chu đáo, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình cán bộ lão thành cách mạng tiền bối, gia đình liệt sĩ, chính sách tiêu biểu; tổ chức viếng, tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm và các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố để ôn lại truyền thống cách mạng, tri ân các cống hiến, đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng anh hùng.

Đ.Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ