Đà Nẵng: Người dân “vùng xanh” được ra ngoài mua lương thực, hàng quán được mở bán mang về
(Tổ Quốc) - Người dân “vùng xanh” ở Đà Nẵng được ra ngoài mua lương thực, thực phẩm, tập thể dục theo khung giờ sáng và chiều, hàng quán được mở bán mang về…Thành phố cơ bản khống chế được dịch, từng bước thực hiện các phương án nới lỏng giãn cách.
Sáng sớm nay (23/9), người dân "vùng xanh" ở Đà Nẵng đã ra ngoài tập thể dục, mua đồ ăn sáng…sau chuỗi ngày ở nhà chống dịch. Tại công viên dọc đường Bạch Đằng, công viên Biển Đông, tuyến đường ven biển…có rất đông người dân "vùng xanh" đeo khẩu trang đạp xe, tập thể dục. Nhiều hàng quán mở cửa bán phục vụ khách mang về.
"Dịch đã cơ bản được khống chế, thành phố dần nới lỏng một số hoạt động, chúng tôi thấy thoải mái hơn. Mấy hôm nay được ra ngoài đạp xe, tập thể dục, mua lương thực, thực phẩm...tôi rất vui, mong cuộc sống bình thường sớm trở lại", chị Hướng Dương (trú quận Sơn Trà – "quận xanh") chia sẻ.
Ghi nhận trên các tuyến phố, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông đúc trở lại. Lực lượng chức năng kiểm tra ngẫu nhiên giấy đi đường đối với các trường hợp nghi vấn.
Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng, trên địa bàn hiện có 39/56 phường, xã "vùng xanh" khi 14 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc Covid-19. Người dân "vùng xanh" được đi chợ 3 ngày/lần, hàng quán được bán mang về, tập thể dục theo khung giờ…Người dân "vùng vàng" được mua lương thực, thực phẩm và hàng thiết yếu trực tiếp, các cửa hàng sửa chữa xe máy, điện nước…được mở cửa trở lại.
Thành phố cũng đã chuẩn bị 3 phương án nới lỏng các hoạt động kèm các biện pháp chống dịch trong các giai đoạn tiếp theo. Trong đó, vừa xây dựng phương án cho những hoạt động đủ điều kiện mở cửa lại, vừa xây dựng phương án cho người đủ điều kiện tham gia các hoạt động.
Cụ thể, phương án 1 là nới thêm một số hoạt động so với quyết định 2985 đang thực hiện hiện nay. Phương án thứ 2, khi qua một thời gian không có ca trong cộng đồng thì chỉ tạm dừng một số hoạt động như từng áp dụng năm 2020 (dừng hoạt động karaoke, massage, vũ trường…). Phương án thứ 3 là sử dụng thẻ xanh, thể vàng, thẻ trắng dựa trên dữ liệu vắc xin, cho những người đảm bảo điều kiện (đã có kháng thể) có thể tham gia các hoạt động theo quy định.

Người dân "vùng xanh" sáng sớm nay thoải mái ra ngoài tập thể dục...

Ai cũng đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi đi tập thể dục.

Ngành chức năng cũng treo băng rôn với nội dung yêu cầu người dân đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc...


Dịch đã cơ bản được khống chế, thành phố dần nới lỏng một số hoạt động, người dân "vùng xanh" dần thoải mái hơn.


"Mấy hôm nay được ra ngoài đạp xe, tập thể dục, mua lương thực, thực phẩm...tôi rất vui, mong cuộc sống bình thường sớm trở lại”, chị Hướng Dương (trú quận Sơn Trà – “quận xanh”) chia sẻ.


Sau 2 lần nới lỏng giãn cách, người dân "vùng xanh" được tập thể dục nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 5h-7h và 17h-19h.

Trên các tuyến phố dần đông người và phương tiện trở lại khi các công ty được phép tăng thêm số lượng lao động.



Hàng quán "vùng xanh" mở cửa bán trở lại mấy ngày nay. Người dân cũng được đi mua thực phẩm...

Người dân "vùng xanh" được mua hàng trực tiếp tại các chợ truyền thống, siêu thị với tần suất 3 ngày/lần, phiếu mua hàng có mã QR Code.

Tại các chợ "vùng xanh" cũng được bố trí vách ngăn nhằm đảo bảo an toàn.

Thành phố cũng đã chuẩn bị 3 phương án nới lỏng các hoạt động kèm các biện pháp chống dịch trong các giai đoạn tiếp theo.