• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Xúc tiến đầu tư và du lịch tại Sydney (Úc)

Du lịch 13/09/2024 22:42

(Tổ Quốc) - Ngày 13/9, tại thành phố Sydney (Úc), Sở Du lịch TP. Đà Nẵng phối hợp với Ban Quản lý khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Xúc tiến đầu tư và du lịch TP. Đà Nẵng.

Tham dự Hội thảo có ông Trần Phước Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Đà Nẵng, ông Nguyễn Đăng Thắng - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney, ông Robert Kok - Phó Thị trưởng thành phố Sydney cùng hơn 50 khách mời là đại diện các hãng hàng không, nhà đầu tư, các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ và các cơ quan thông tấn báo chí tại Sydney (Úc).

Hội thảo nhằm quảng bá điểm đến Đà Nẵng, trong đó chú trọng giới thiệu về môi trường đầu tư, kinh doanh, các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư và tiềm năng du lịch của thành phố đến các tập đoàn, hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch tại Sydney (Úc).

Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Xúc tiến đầu tư và du lịch tại Sydney (Úc) - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Trần Phước Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Đà Nẵng cho biết, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng tập trung phát triển thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Mới đây, tháng 7/2024, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Nghị quyết về thực hiện chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng; trong đó có những chính sách ưu tiên liên quan đến quản lý đầu tư; quản lý quy hoạch, đô thị, tài nguyên, môi trường; ngành nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Thành phố; đầu tư phát triển vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, thông tin truyền thông, quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. Và lần đầu tiên, Quốc hội cho phép thí điểm thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Để đạt được mục tiêu đó, Đà Nẵng chú trọng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, đặc biệt đối với thị trường Úc trong việc thực hiện hóa các mục tiêu quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Hiện nay, TP Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hợp tác với 3 địa phương của Úc gồm: Bang Queensland, Bang Nam Úc, thành phố Gold Coast. Trong 08 tháng đầu năm 2024 tổng lượt khách Úc lưu trú tại Đà Nẵng đạt 71.445 lượt, chiếm gần 2,4% tổng lượt khách quốc tế đến Đà Nẵng. Về đầu tư và thương mại có khoảng 15 doanh nghiệp có quan hệ thương mại với Úc và 29 dự án FDI của Australia đầu tư tại Đà Nẵng với vốn đầu tư 13,9 triệu USD.

Trên cơ sở mối quan hệ hợp tác tốt đẹp sẵn có, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Đà Nẵng Trần Phước Sơn mong muốn mời gọi nhiều hơn nữa các doanh nghiệp Sydney nói riêng, Úc nói chung quan tâm tìm hiểu, đầu tư kinh doanh thương mại, du lịch và sinh sống tại Đà Nẵng.

“Chúng tôi cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Úc triển khai những dự án đầu tư, kinh doanh thành công tại thành phố”, ông Trần Phước Sơn khẳng định.

Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Xúc tiến đầu tư và du lịch tại Sydney (Úc) - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Là trung tâm kinh tế chính trị của miền Trung Việt Nam, Đà Nẵng hiện là thành phố dẫn đầu Việt Nam về Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (Vietnam ICT Index) và Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index), cam kết mang đến một môi trường đầu tư minh bạch, năng động và hiệu quả cho các nhà đầu tư quốc tế.

“Chúng tôi đặc biệt giới thiệu đến đối tác Úc mô hình khu đô thị sinh thái có sự kết hợp hài hòa giữa nghiên cứu – phát triển, đào tạo, sản xuất với môi trường sống và văn hóa – xã hội của Khu Công nghệ cao, được Thủ tướng Chính phủ thành lập từ năm 2010 để tăng sức hấp dẫn cho các nhà đầu tư quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng tầm nhìn và các mục tiêu về hợp tác chiến lược toàn giữa 02 Chính phủ sẽ khuyến khích các doanh nghiệp Úc tìm hiểu các thị trường tiềm năng mới của khu vực châu Á – Thài Bình Dương như Đà Nẵng, Việt Nam”, ông Nguyễn Công Tiến, Phó Trưởng ban Ban Quản lý khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết. 

Hội thảo Xúc tiến Đầu tư và Du lịch cũng mang đến cho khách mời những thước phim ấn tượng về điểm đến miền Trung Việt Nam, trong đó Đà Nẵng không chỉ đón vai trò là cửa ngõ di sản thế giới mà còn là điểm đến mới nổi bật đối với du khách quốc tế.

Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Xúc tiến đầu tư và du lịch tại Sydney (Úc) - Ảnh 3.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch TP. Đà Nẵng đại diện cho lãnh đạo du lịch 03 địa phương Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng – Quảng Nam đã giới thiệu về hành trình “Amazing Central Vietnam Heritage” với Thừa Thiên Huế, vùng đất Cố đô lưu giữ 8 di sản thế giới được kết tinh qua nhiều thế kỷ với hệ thống kiến trúc cung điện, lăng tẩm hòa quyện trong khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Tiếp đó chỉ sau 1,5 giờ di chuyển bằng ô tô, du khách sẽ đến với thiên đường nghỉ dưỡng biển Đà Nẵng nổi tiếng thế giới - điểm đến lễ hội sự kiện hàng đầu châu Á trong không khí tươi vui, nhộn nhịp của một điểm đến quốc tế với đa dạng các loại hình tham quan trải nghiệm, vui chơi giải trí trên sông, biển và núi. Rời Đà Nẵng sau 30 phút du khách đã đến được Quảng Nam – nơi nổi tiếng với 02 di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn và nền du lịch sinh thái bền vững với sự hiện diện của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. 

Điểm đặc biệt không thể không nhắc đến của vùng đất Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng và Quảng Nam đó là điểm đến có môi trường xanh sạch đẹp, an ninh an toàn, các khu vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế, hệ thống 08 sân golf được thiết kế bởi các tay golf huyền thoại thế giới, những nụ cười ấm áp, những tình cảm chân thành của người dân địa phương cùng đa dạng các món ăn ngon truyền thống địa phương, hải sản tươi sống ...”.

“Trong 7 tháng đầu năm 2024, miền Trung Việt Nam đã chào đón gần 180 ngàn lượt khách trong hơn 281 nghìn lượt khách Úc đến thăm Việt Nam, đạt 64% trong tổng lượng khách Úc. Con số này đã vượt qua thành tích du lịch năm 2019 trước đại dịch, không chỉ khẳng định năng lực phục hồi của lĩnh vực du lịch nói chung mà còn dự báo tăng trưởng đáng kể về trao đổi khách giữa miền Trung Việt Nam và Úc trong thời gian tới”, bà Hạnh chia sẻ.

Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Xúc tiến đầu tư và du lịch tại Sydney (Úc) - Ảnh 4.

Các đơn vị xúc tiến du lịch miền Trung Việt Nam đã ký kết Thoả thuận hợp tác với Hiệp hội Du lịch Tây Sydney.

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị xúc tiến du lịch miền Trung Việt Nam đã ký kết Thoả thuận hợp tác với Hiệp hội Du lịch Tây Sydney tập trung vào các nội dung như cung cấp thông tin, hỗ trợ tìm hiểu về du lịch, trao đổi nguồn lực về xúc tiến quảng bá điểm đến, tổ chức các đoàn công tác và phối hợp trong các sáng kiến chung.

Theo Bà Fazila Farhad, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Tây Sydney, ký kết hợp tác được thực hiện tại thời điểm chín muồi khi du lịch miền Trung Việt Nam và bang New South Wales muốn tăng cường xúc tiến điểm đến và khai thác tiềm năng trao đổi du lịch bằng việc thúc đẩy đường bay thẳng thông qua các dự án Cảng hàng không mới như Cảng hàng không quốc tế Tây Úc, hoặc dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Tại Hội thảo, các doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng – Quảng Nam – Thừa thiên Huế đã có phiên kết nối trao đổi, giao dịch với các đối tác tại Sydney, Úc. Các khách mời tại Úc đánh giá cao các thông tin thành phố đã cung cấp, giúp cho các đại biểu, doanh nghiệp Úc hiểu thêm về tiềm năng và cơ hội đầu tư, kinh doanh, du lịch của Đà Nẵng. Hội thảo là cơ hội quý để thông tin và kết nối doanh nghiệp hai bên, thúc đẩy hợp tác kinh tế.

Theo Cục Thống kê Úc (Úc Bureau of Statistics), lượt du lịch nước ngoài từ Úc năm 2023 đạt hơn 17,82 triệu lượt, trong đó điểm đến phổ biến nhất là New Zealand (1 triệu lượt), theo sau trong top 5 điểm đến là Indonesia (985 ngàn), Mỹ (546 ngàn), Anh và Thái Lan. Việt Nam là điểm đến thứ 12 với hơn 238 ngàn lượt khách. Trong 7 tháng đầu năm 2024, tổng lượt khách Úc đến Việt Nam đạt hơn 281 ngàn lượt, tăng 18% so với cả năm 2023.

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ