• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đà Nẵng xúc tiến thương mại du lịch với một số địa phương Thái Lan

Du lịch 05/10/2023 15:22

(Tổ Quốc) - Từ ngày 2 đến 4/10, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Thái Lan, đoàn công tác UBND TP Đà Nẵng đã có các buổi làm việc với các địa phương Khon Kaen, Udon Thani, Bangkok và Phuket.

Trong ngày 2/10, đoàn công tác UBND TP Đà Nẵng do ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với chính quyền tỉnh Khon Kaen. Tại buổi làm việc, ông Kraison Kongchalad, Tỉnh trưởng tỉnh Khon Kaen giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của tỉnh và mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai địa phương theo biên bản ghi nhớ được ký kết với Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh vào tháng 11/2022.

Đà Nẵng xúc tiến thương mại du lịch với một số địa phương Thái Lan - Ảnh 1.

Đoàn công tác UBND TP Đà Nẵng làm việc với chính quyền tỉnh Khon Kaen.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường mong muốn triển khai hiệu quả các chương trình cụ thể giữa Đà Nẵng và Khon Kaen trong thời gian đến. Đồng thời đề nghị chính quyền tỉnh Khon Kaen nghiên cứu sớm xúc tiến mở đường bay trực tiếp giữa Đà Nẵng và Khon Kaen để tạo điều kiện phát triển về đầu tư, du lịch giữa hai địa phương và các địa phương lân cận trong khu vực được thuận lợi.

Tỉnh trưởng Kraison Kongchalad thống nhất thời gian đến, hai bên sẽ xây dựng Khung kế hoạch triển khai cụ thể; giao bộ phận thường trực hai bên phối hợp, tham mưu đề xuất cho chính quyền hai địa phương, mời các hiệp hội hai địa phương tham gia ý kiến trước khi thống nhất triển khai hành động.

Đà Nẵng xúc tiến thương mại du lịch với một số địa phương Thái Lan - Ảnh 2.

Đoàn công tác UBND TP Đà Nẵng làm việc với Phòng Thương mại Thái Lan.

Tiếp đó, ngày 3/10, đoàn công tác có buổi làm việc với Hiệp hội du thuyền Bangkok, Thái Lan và Phòng Thương mại Thái Lan. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường chia sẻ với đối tác về các tiềm năng, lợi thế của thành phố Đà Nẵng, trong đó chú trọng đến các lĩnh vực mũi nhọn như: phát triển đầu tư, giáo dục, văn hóa, du lịch, logistics, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,… Đồng thời, đề nghị tăng cường công tác phối hợp, giới thiệu các hiệp hội tham gia trong việc xúc tiến mở đường bay, tăng cường giao thương để hàng hóa để phục vụ người dân của hai nước.

Đà Nẵng xúc tiến thương mại du lịch với một số địa phương Thái Lan - Ảnh 3.

Ông Amnuay Pinsuwan, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Phuket tặng quà lưu niệm cho ông Trần Chí Cường (trái) , Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Thái Lan, chiều 4/10, đoàn công tác cũng có buổi làm việc với chính quyền tỉnh Phuket.

Trao đổi với Phó tỉnh trưởng tỉnh Phuket Amnuay Pinsuwan, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường mong muốn Đà Nẵng và Phuket sẽ triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác và hỗ trợ quảng bá du lịch lẫn nhau trong thời gian đến. Đồng thời, đề nghị chính quyền tỉnh Phuket nghiên cứu sớm xúc tiến mở đường bay trực tiếp giữa Đà Nẵng và Phuket để tạo điều kiện phát triển về đầu tư, du lịch giữa hai địa phương và các địa phương lân cận trong khu vực được thuận lợi.

Phó tỉnh trưởng Amnuay Pinsuwan ghi nhận đề xuất nghiên cứu mở đường bay trực tiếp giữa Đà Nẵng và Phuket. Đồng thời đề nghị Hiệp hội du lịch, thương mại 2 bên gặp gỡ, phối hợp với chính quyền đề xuất nội dung hợp tác.

Trước đó, đoàn công tác có buổi gặp gỡ, giao lưu với Tổng lãnh sự Việt Nam tại KhonKaen và bà con kiều bào tại tỉnh Khon Kaen; làm việc với Hiệp hội doanh nhân Thái - Việt toàn Thái Lan tại tỉnh Udon Thani.

Đ.Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ