• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đặc phái viên Chính phủ Hoàng gia Campuchia: "Chúng tôi rút ra được nhiều kinh nghiệm từ công tác tổ chức SEA Games của Việt Nam"

Thể thao 11/05/2022 19:23

(Tổ Quốc) - Đoàn thăm quan của Campuchia đã có buổi làm việc, học hỏi kinh nghiệm từ công tác tổ chức SEA Games của Việt Nam.

Chiều ngày 11/5, đoàn thăm quan của Campuchia do ông Ly Vann Hong, Đặc phái viên Chính phủ Hoàng gia Campuchia kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Hành chính và Tài chính, Bộ Thông tin, Vương quốc Campuchia dẫn đầu đã tới Trung tâm Báo chí và Trung tâm truyền hình quốc tế SEA Games 31 để học hỏi kinh nghiệm, chuẩn bị cho công tác tổ chức SEA Games 32 sẽ diễn ra tại Campuchia vào năm 2023.

Đặc phái viên Chính phủ Hoàng gia Campuchia: "Chúng tôi rút ra được nhiều kinh nghiệm từ công tác tổ chức SEA Games của Việt Nam" - Ảnh 1.

Ông Ly Vann Hong (áo xanh) cho biết, đoàn thăm quan đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ Việt Nam.

Tại buổi thăm quan, đoàn làm việc của Campuchia đã quan sát, thảo luận và tìm hiểu rất kĩ 2 cơ sở Trung tâm Báo chi (MPC) và Trung tâm truyền hình quốc tế (IBC) của Việt Nam. Trong đó, ông Ly Vann Hong giành rất nhiều thời gian để hỏi, tìm hiểu, phân tích kinh nghiệm tại IBC.

"Trung tâm Báo chí và Trung tâm truyền hình quốc tế là địa điểm thứ 3 chúng tôi đến sau Trung tâm Báo chí ở Quảng Ninh và Bắc Ninh. Chúng tôi thấy cơ sở hạ tầng, công tác tổ chức tại các Trung tâm Báo chí của Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế" - ông Ly Vann Hong cho biết.

Đặc phái viên Chính phủ Hoàng gia Campuchia bày tỏ, thông qua chuyến đi, đoàn mong muốn khảo sát về cách thức tổ chức, bố trí của các Trung tâm Báo chí tại Việt Nam trong kỳ SEA Games lần này, qua đó, học hỏi, rút ra những kinh nghiệm thực tiễn để tổ chức SEA Games 32 vào năm sau.

"Đất nước Campuchia, đặc biệt là Bộ Thông tin Campuchia rất quan tâm tới vấn đề này vì có liên quan đến khối ASEAN. Qua chuyến thăm ở MPC và IBC, chúng tôi đánh giá cao về kĩ thuật, hệ thống hiện đại các bạn bố trí ở đây, từ đường dẫn đến phòng quan sát rất chi tiết, tiêu chuẩn cao. Và hơn nữa chúng tôi được nghe chuyên gia nói về kĩ thuật, các bạn cũng chuẩn bị đường thay thế khi gặp trục trặc, sự cố" - ông Ly Vann Hong nhận định.

Dù vậy, ông Ly Vann Hong cũng thừa nhận, có sự khác biệt về khu vực, cơ sở hạ tầng, dân số giữa Việt Nam và Campuchia. Tại một số tỉnh của Campuchia hiện đang thiếu về thiết bị máy móc cơ sở hạ tầng liên quan đến mảng Trung tâm Báo chí.

Sau chuyến đi lần này chúng tôi cũng rút ra một số kinh nghiệm. Tôi tin tưởng rằng, với sự cố gắng, Campuchia sẽ đăng cai thành công SEA Games 32" - ông Ly Vann Hong khẳng định.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ