• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Những hoạt động ý nghĩa trong Ngày hội Gia đình Tây Nam bộ

Văn hoá 15/08/2024 17:09

(Tổ Quốc) - Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ có ý nghĩa thiết thực trong công tác tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, bảo vệ quyền trẻ em và nâng cao văn hóa đọc trong gia đình, góp phần xây dựng, hoàn thiện các giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ lần thứ V, năm 2024 có sự tham gia của 65 gia đình tiêu biểu đến từ 13 tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ. Ngày hội được tổ chức nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam nói chung và gia đình khu vực Tây Nam Bộ nói riêng.

Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ năm nay được tổ chức với chủ đề "Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng", diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 15-17/8 tại Nhà Văn hóa Lao động Công đoàn tỉnh Đồng Tháp, số 181, Ngô Thời Nhậm, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày hội có sự tham gia của 65 gia đình tiêu biểu tham gia đến từ 13 tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ: Tỉnh An Giang, tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Bến Tre, tỉnh Cà Mau, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Kiên Giang, tỉnh Long An, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Tiền Giang, tỉnh Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long và Thành phố Cần Thơ.

Trong thời gian diễn ra Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ lần thứ V sẽ có nhiều hoạt động như: Lễ Khai mạc; Lễ Bế mạc; các hoạt động thi Văn hóa - nghệ thuật, Thể dục - thể thao; và các hoạt động khác như: Lễ viếng và dâng hương tại Đền thờ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Triển lãm ảnh "Gia đình - Tổ ấm yêu thương" của các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ, trưng bày sản phẩm OCOP của các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ và chương trình tham quan các điểm di tích lịch sử, văn hóa - du lịch tiêu biểu của tỉnh Đồng Tháp…

Đại biểu dự Ngày hội Gia đình viếng và dâng hương tại Đền thờ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - Ảnh 1.

Đại biểu tham dự Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ lần thứ V

Trong ngày 15/8, các đại biểu tham dự Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ lần thứ V đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại Khu Di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Tham dự đoàn có ông Nguyễn Hữu Ngọc- Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Ngày hội, bà Huỳnh Thị Hoài Thu- Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp, Phó Trưởng Ban tổ chức Ngày hội, ông Khuất Văn Quý- Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ VHTDL, ông Nguyễn Hữu Đạt- Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ VHTTDL tại TP. Hồ Chí Minh và các thành viên Ban tổ chức, các gia đình tiêu biểu tham gia Ngày hội.

Đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc- người đã có công sinh thành, nuôi dưỡng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Danh nhân văn hóa thế giới, Anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Đại biểu dự Ngày hội Gia đình viếng và dâng hương tại Đền thờ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - Ảnh 2.

Các đại biểu viếng mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc được khởi công xây dựng vào ngày 22/8/1975 và khánh thành vào ngày 13/2/1977. Đến ngày 9/4/1992 Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc được Bộ Văn hóa, Thông tin công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia. Nằm trong quần thể Khu di tích này là mô hình nhà sàn Bác Hồ và Ao sen Đồng Tháp, được khởi công xây dựng vào ngày 19/5/1990 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhật Bác.

Đến năm 2010 và trong dịp Lễ giỗ lần thứ 81 của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (02/12/2010 nhằm 27/10 âm lịch) Khu di tích đưa vào sử dụng dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc với nhiều hạng mục: Nhà trưng bày cuộc đời cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, phục dựng tái hiện một góc Làng Hòa An xưa nhằm thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với cụ Nguyễn Sinh Sắc - một nhà nho yêu nước thương dân, một thầy thuốc giỏi; đồng thời giúp du khách hình dung nơi cụ Nguyễn Sinh Sắc đã từng sống, hoạt động trong khoảng thời gian 1927-1929; Khu vực tái hiện Làng Hòa An xưa với diện tích 22.000m2, gồm các ngôi nhà di tích gắn với cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, các kiểu nhà truyền thống của làng quê Nam bộ xưa, các tổ hợp hình làng nghề truyền thống: xắt thuốc lá, xay lúa giã gạo, nghề rèn, sinh hoạt đờn ca tài tử…

Năm 2012, nhân lễ giỗ lần thứ 83 của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, tại Khu di tích đã khánh thành công trình Đền thờ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc để tỏ lòng tôn kính, tưởng nhớ công ơn đối với cụ Nguyễn Sinh Sắc.

Hiện nay, Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đã trở thành một trong những điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh Đồng Tháp, một địa chỉ đỏ để tổ chức sinh hoạt về nguồn, giáo dục truyền thống lịch sử và lòng yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ.

Thuỳ Linh - Ảnh: Trung Phạm

* Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện

NỔI BẬT TRANG CHỦ