• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đại hội Thể thao Toàn quốc Lần VIII: Ngày thi đấu thứ 3, Điền kinh Hà Nội tạm dẫn đầu với 8 HCV

Thể thao 30/11/2018 10:37

(Tổ Quốc) - Trong ngày thi đấu thứ 3 của môn điền kinh diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình), những VĐV điền kinh của đội tuyển quốc gia tiếp tục đạt được nhiều thành tích nổi bật tại kỳ ĐHTT toàn quốc lần VIII.

Đại hội Thể thao Toàn quốc Lần VIII: Ngày thi đấu thứ 3, Điền kinh Hà Nội tạm dẫn đầu với 8 HCV - Ảnh 1.

Trong ngày thi đấu sáng 29/11, điền kinh Thanh Hóa đã giành được 2 HCV nhờ vào sự xuất sắc của VĐV Quách Thị Lan. VĐV này đã không có đối thủ ở 2 cự ly chạy sở trường là 400m và 400m vượt rào nữ.

Đại hội Thể thao Toàn quốc Lần VIII: Ngày thi đấu thứ 3, Điền kinh Hà Nội tạm dẫn đầu với 8 HCV - Ảnh 2.

Đứng ở vị trí thứ 2 nội dung 400m vượt rào nữ là Nguyễn Thị Oanh (Hà Nội)

Đại hội Thể thao Toàn quốc Lần VIII: Ngày thi đấu thứ 3, Điền kinh Hà Nội tạm dẫn đầu với 8 HCV - Ảnh 3.

Một trong những cuộc thi hấp dẫn nhất trong ngày là nội dung tiếp sức 400m nam, nữ hỗn hợp. Đây là lần đầu tiên nội dung này được đưa vào thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc. Dù không có Quách Công Lịch lẫn Quách Thị Lan, đội Thanh Hóa vẫn giành HCV, phá kỷ lục quốc gia và xác lập kỷ lục đại hội với thời gian 3:23.06, đội Hà Nội và Hà Tĩnh lần lượt giành HCB và HCĐ.

Đại hội Thể thao Toàn quốc Lần VIII: Ngày thi đấu thứ 3, Điền kinh Hà Nội tạm dẫn đầu với 8 HCV - Ảnh 4.

Ở nội dung 10.000m nam, đoàn Quân đội chiếm lĩnh vị trí số 1 và 2, cụ thể Nguyễn Văn Lai ( Quân đội) giành HCV với thành tích 31:13.75, HCB thuộc về người đồng đội của anh là Đỗ Quốc Luật với thành tích 31:15.74, HCB thuộc về Lê Văn Thao (Khánh Hòa)

Đại hội Thể thao Toàn quốc Lần VIII: Ngày thi đấu thứ 3, Điền kinh Hà Nội tạm dẫn đầu với 8 HCV - Ảnh 5.

Đại hội Thể thao Toàn quốc Lần VIII: Ngày thi đấu thứ 3, Điền kinh Hà Nội tạm dẫn đầu với 8 HCV - Ảnh 6.

Ở nội dung 400m rào nam, đoàn Hà Nội chiếm lĩnh vị trí số quán quân, cụ thể Phan Khắc Hoàng (Hà Nội) giành HCV . HCB thuộc về Nguyễn Văn Cường (TP.HCM), HCB thuộc về Nguyễn Văn Hiệu (Quân Đội)

Đại hội Thể thao Toàn quốc Lần VIII: Ngày thi đấu thứ 3, Điền kinh Hà Nội tạm dẫn đầu với 8 HCV - Ảnh 7.

Sau 3 ngày thi đấu môn điền kinh, đội Hà Nội đang dẫn đầu với 8 HCV, 9 HCB, 3 HCĐ, xếp trên Nam Định (4-4-1), TPHCM (4-3-2).

Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ