• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng thành công ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người cho sống

Thời sự 05/03/2020 07:58

(Tổ Quốc) - Chiều 4/3, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tới thăm, chúc mừng thành công ca ghép chi thể đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời là ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người cho sống do Bệnh viện Trung ương Quân đội (TƯQĐ) 108 thực hiện.

Kíp mổ do Đại tá, GS, TSKH, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thế Hoàng, Phó giám đốc bệnh viện cùng các bác sĩ của Khoa Chấn thương Chi trên và Vi phẫu thuật của Bệnh viện TƯQĐ 108 thực hiện ngày 21-1-2020. Kết quả sau mổ, anh Vương đã có thể tự vận động nhúc nhích được các ngón tay của bàn tay ghép. Sau hơn 1 tháng, bệnh nhân đã có thể sử dụng bàn tay ghép để cầm nắm một số đồ vật. Khả năng phục hồi chức năng của bàn tay ghép tiến triển tốt.

Để có được thành công ca phẫu thuật ghép chi thể đồng loại từ người cho sống đầu tiên trên thế giới này, Bệnh viện TƯQĐ 108 đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong nhiều năm, như: Cử cán bộ đi học tập trong và ngoài nước, triển khai đề tài nghiên cứu khoa học, chuẩn bị bệnh nhân và nguồn chi thể…

Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng thành công ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người cho sống - Ảnh 1.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm bệnh nhân Phạm Văn Vương. Ảnh: báo Quân đội Nhân dân

Trước đó, thay mặt lãnh đạo Bệnh viện TƯQĐ 108, Trung tướng, GS, TS, Thầy thuốc nhân dân Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện TƯQĐ 108 đã báo cáo với Đại tướng Ngô Xuân Lịch về công tác chuẩn bị và ghép chi thể từ người cho sống: Bệnh nhân được ghép chi thể là anh Phạm Văn Vương, 31 tuổi (Thanh Trì, Hà Nội) cụt 1/3 dưới cẳng tay trái do tai nạn với máy đột dập năm 2016.

Tường thuật của báo Quân đội Nhân dân cho hay, đến ngày 3/1, Bệnh viện TƯQĐ 108 tiếp nhận một bệnh nhân bị tai nạn do băng chuyền của máy tải gạch cuốn, đè ép trực tiếp lên tay trái từ vùng 1/3 dưới cẳng tay lên đến sát nách. Dù đã được các thầy thuốc Bệnh viện TƯQĐ 108 nỗ lực cứu chữa trong 3 tuần với 3 lần mổ nhưng tình trạng hoại tử vùng khuỷu tay và cơ, nhiễm trùng không thể cứu vãn, đe dọa tính mạng của người bệnh, buộc các bác sĩ phải chỉ định cắt cụt chi thể ngang mức 1/3 trên cánh tay. Nhận thấy phần thừa của chi thể bị cắt cụt (đoạn từ 1/3 dưới cẳng tay đến bàn tay) có thể sử dụng để ghép cho những bệnh nhân bị cụt ở vị trí tương ứng. Các thầy thuốc chiến sĩ đã tư vấn và được bệnh nhân cùng gia đình tự nguyện hiến phần chi thể này để ghép cho anh Phạm Văn Vương.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mọi nguy cơ có thể xảy ra, Trung tướng, GS, TS, Thầy thuốc nhân dân Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện TƯQĐ 108 đã cùng lãnh đạo đơn vị và kíp phẫu thuật tổ chức phiên hội chẩn đặc biệt, quyết định thực hiện phẫu thuật “ghép bàn tay mới” cho anh Phạm Văn Vương. 

Thành công từ ca ghép chi thể đầu tiên ở Đông Nam Á và là ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới từ người cho sống của Bệnh viện TƯQĐ 108 mở ra chương mới trong ghép chi thể đồng loại của thế giới bởi theo thông báo trong y văn quốc tế, từ năm 1998 đến 2020, trên thế giới chỉ có 89 ca ghép chi thể đồng loại được thực hiện. Tất cả các trường hợp được ghép đều lấy từ nguồn người cho chết não. Tại các nước Đông Nam Á, cho đến nay, chưa có một ca ghép chi thể đồng loại nào được thông báo và đây là ca đầu tiên trên thế giới được thực hiện từ người cho sống do các thầy thuốc Bệnh viện TƯQĐ 108 thực hiện.

Ghi nhận và biểu dương thành tích của Bệnh viện 108, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhận định, đây là tiến bộ vượt bậc, dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm vươn tới những đỉnh cao y học và trình độ toàn diện của các thầy thuốc chiến sĩ Bệnh viện TƯQĐ 108. Thành công của ca ghép chi thể đồng loại này cũng mở ra triển vọng mới của ngành quân y trong xử lý các tình huống, bảo đảm cho ngành quân y hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong rằng, trên cơ sở kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, cùng với chăm lo gìn giữ, bồi đắp y đức, Bệnh viện TƯQĐ 108 cần tiếp tục có những chủ trương, giải pháp nâng cao trình độ toàn diện cho đội ngũ thầy thuốc, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, không ngừng hoàn thiện, làm chủ kỹ thuật ghép chi thể đồng loại nói riêng, các kỹ thuật mới nói chung, xứng đáng với vị trí, vai trò là bệnh viện trung ương, tuyến cuối của quân đội, xứng đáng với sự quan tâm, niềm tin của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cùng bộ đội và nhân dân dành cho.


Thái Linh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ