• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đắk Lắk: Truyền dạy đánh cồng chiêng cho học sinh, sinh viên

Văn hoá 22/09/2019 21:12

(Tổ Quốc) - Sáng 21/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức Lễ khai giảng Lớp truyền dạy đánh cồng chiêng năm 2019.

2

Ảnh: Sở VHTTDL Đắk Lắk

Tham gia lớp học có trên 80 học viên là học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số đang theo học tại Trường Đại học Tây Nguyên.

Theo đó, trong thời gian 1 tháng, những nghệ nhân có kinh nghiệm của tỉnh sẽ trực tiếp truyền dạy cho các học viên cách đánh chiêng đồng và chiêng tre.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình thực hiện Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND, ngày 30/8/2016 của HĐND tỉnh về việc "Bảo tồn, phát huy di sản Không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2020".

Theo Sở VHTTDL, giai đoạn 2016-2020, Đề án "Bảo tồn, phát huy Không gian Văn hóa Cồng chiêng Đắk Lắk" tiếp tục mở các lớp truyền dạy đánh chiêng, chỉnh chiêng, hát kể sử thi; phục dựng các lễ hội; hỗ trợ kinh phí cho các đội chiêng, các nhà văn hóa cộng đồng diễn xướng cồng chiêng; giao lưu cồng chiêng… Đặc biệt đề án hướng tới việc thống kê, sưu tầm các bài chiêng cổ; in sách, băng đĩa hình về các nghi-lễ hội có liên quan đến cồng chiêng để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục trong cộng đồng.

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ