• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới

Văn hoá 27/11/2022 11:28

(Tổ Quốc) - “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới” – đó là chủ đề Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022, tại Đà Nẵng.

UBND TP Đà Nẵng vừa qua đã ban hành văn bản về triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 từ ngày 15/11-15/12 với chủ đề "Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới".

Các hoạt động của Tháng hành động được tổ chức nhằm tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em; giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các vụ bạo lực diễn ra trong môi trường gia đình.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động, lồng ghép các sự kiện khác để tạo hiệu ứng về truyền thông.

Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới  - Ảnh 1.

Chương trình giao lưu sân khấu hóa truyền thông "An toàn cho phụ nữ và trẻ em" do Hội LHPN TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị tổ chức, diễn ra vào cuối tháng 11.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở ngành, hội đoàn thể, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch. Phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về bình đẳng giới cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ các sở ngành, hội đoàn thể, địa phương. Chỉ đạo các cơ sở cũng cấp dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới tăng cường công tác truyền thông, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi COVID-19 tiếp tục kéo dài.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động, giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Huy động các nguồn lực để hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại bạo lực, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, biểu diễn nghệ thuật liên quan đến chủ dề Tháng hành động, thường xuyên kiểm tra quản lý chặt chẽ các sản phẩm văn hoá, hoạt động giải trí đảm bảo không mang định kiến giới.

Sở Tư pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung, phụ nữ và trẻ em nói riêng. Công an thành phố kịp thời xử lý nghiêm các hành cứ bạo lực trên cơ sở gi, thực hiện tốt công tác hòa giải cơ sở…

Hội Bảo trợ Phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố tham gia các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động, vận động nguồn lực hỗ trợ cho phụ nữ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

UBND các quận huyện phổ biến và giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, các chính sách bảo đảm an sinh xã hội cho người dân nói chung và phụ nữ, trẻ em nói riêng, đặc biệt là các đối tượng bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân, biểu dương những điển hình tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Huy động các nguồn lực triển khia các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

Hương An



*Vụ Gia đình, Bộ VHTTDL thực hiện

NỔI BẬT TRANG CHỦ