• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đảm bảo tốt công tác tổ chức Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47

Thể thao 29/09/2022 16:36

(Tổ Quốc) - Sau 2 năm phải tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sự kiện thể thao thường niên của thành phố Hà Nội đang tiến dần tới những khâu chuẩn bị cuối cùng.

Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022, sẽ diễn ra vào sáng 2-10 tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và các khu vực phụ cận.

Sau 2 năm phải tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sự kiện thể thao thường niên của thành phố Hà Nội đã trở lại và đang tiến dần tới những khâu chuẩn bị cuối cùng. Đến thời điểm hiện tại, Ban tổ chức giải đang rà soát chặt chẽ về nhân sự, tăng cường lực lượng trọng tài, chuẩn bị kĩ những công đoạn sau cùng cho ngày diễn ra giải đấu.

Đảm bảo tốt công tác tổ chức Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47  - Ảnh 1.

Chung kết Giải chạy có sự góp mặt của gần 1.500 VĐV

Trưởng phòng Quản lý thể dục - thể thao (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) Đinh Văn Luyến cho biết: "Nét mới của giải đấu năm nay so với các kỳ giải trước rất đặc biệt khi giải đấu là một trong 25 môn thi đấu của Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X. Thông qua giải đấu, các đơn vị sẽ được tính thành tích ở trong nội dung giành cho khối quận, huyện, thị xã. Ngoài ra, việc giải đấu trở lại sau 2 năm bị ngừng vì dịch Covid-19 cho thấy sự trở lại bình thường của đời sống thể thao Thủ đô".

Theo thống kê, tính đến ngày 28-9, các trường THCS, THPT, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề; phường, xã, thị trấn, cơ sở sản xuất và lực lượng vũ trang nằm trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã đã chủ động kinh phí tổ chức thi chạy tại đơn vị cho cán bộ, công nhân, thanh niên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ…100% các quận, huyện, thị xã đã tổ chức kiểm tra chạy phổ thông cấp cơ sở và 100% quận, huyện, thị xã tổ chức Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022 thu hút 170.000 người tham gia. Sau cuộc thi chung kết, các đơn vị đã nhanh chóng thành lập đội tuyển, tổ chức tập huấn để tham dự vòng Chung kết cấp thành phố.

"Giải đấu năm nay ở cấp xã, phường, thị trấn thu hút được sự quan tâm đông đảo của người dân bởi gắn liền với đại hội thể thao và tạo ra khí thế sôi nổi. Do đó, số lượng người tham dự năm nay cũng rất đông" - ông Đinh Văn Luyến cho biết thêm.

Đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường

Chung kết Giải chạy có sự góp mặt của gần 1.500 VĐV, cán bộ thuộc các khối quận, huyện, thị xã, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề của Hà Nội và các tỉnh, thành phố.. Đáng chú ý, giải chạy năm nay thu hút hơn 150 người nước ngoài là cán bộ, nhân viên các đại sứ quán, tổ chức quốc tế đang học tập và làm việc trên địa bàn Hà Nội, thi đấu nội dung dành cho người nước ngoài, tham gia chạy và ký cờ hòa bình.

Theo Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương, đây là các VĐV đến từ 20 đơn vị là người nước ngoài là cán bộ, nhân viên các đại sứ quán, tổ chức quốc tế đang học tập và làm việc trên địa bàn Hà Nội tham gia thi đấu. Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên Đại sứ quán Mỹ sẽ tham gia giải chạy, cho thấy thông điệp Vì hòa bình của giải ngày càng lan tỏa đến đông đảo bạn bè quốc tế.

Đảm bảo tốt công tác tổ chức Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47  - Ảnh 2.

Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Hànộimới Nguyễn Thành Lợi phát biểu tại buổi họp báo giải chạy diễn ra chiều ngày 28/9.

Bên cạnh các VĐV bán chuyên, tại cuộc thi chung kết năm nay, nhiều VĐV hàng đầu của làng điền kinh Việt Nam, trong đó có nhiều gương mặt đã khá quen thuộc tham gia thi đấu, như: Trần Văn Đảng, Khuất Phương Anh (Hà Nội), Dương Văn Thái (Nam Định)…

Do vậy, công tác an ninh, an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như hậu cần, trọng tài đang được tập trung đẩy mạnh đảm bảo tốt cho giải chạy.

"Là đơn vị phối hợp cung cấp các trọng tài điều hành giải đấu, bộ môn Điền kinh (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Hà Nội) đã tiến hành phân công, tập huấn trọng tài tham gia điều hành giải đấu. Các trọng tài sẽ được chia thành nhiều tổ, ngoài lực lượng tính thành tích ở điểm xuất phát và vạch đích, còn có các trọng tài được bố trí đi theo vận động viên, kiểm soát chặt chẽ mọi vấn đề trong các vòng chạy. Trọng tài cũng sử dụng các thiết bị như camera, bộ đàm, máy ghi âm... làm công cụ hỗ trợ trong quá trình tính thành tích, sẵn sàng tư liệu đối chiếu khi có thắc mắc về kết quả thi đấu" - ông Nguyễn Công Nam Phụ trách Bộ môn Điền kinh (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Hà Nội) cho biết.

Cũng theo ông Nguyễn Công Nam, so với các mùa giải trước, tại các điểm chốt tính thành tích ở các phố Hàng Khay, Hàng Trống..., sẽ tăng thêm trọng tài để giám sát chặt chẽ quá trình thi đấu của vận động viên.

Bên cạnh đó, về công tác an ninh, trật tự, BTC giải chạy đã tiến hành tổ chức họp, làm việc với đại diện Công an TP Hà Nội, các cơ quan y tế để xây dựng kế hoạch đảm bảo xuyên suốt quá trình tổ chức.

"Đại diện của Công an Hà Nôi cho biết sẽ sớm có kế hoạch chi tiết về công tác đảm bảo an toàn, an ninh. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng bố trí lều bạt, tổ chức lực lượng bác sĩ, y tá, xe cứu thương, lực lượng công an, dân quân, bảo vệ phân luồng làm sao tốt nhất" - Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Hànộimới Nguyễn Thành Lợi chia sẻ.

Các nội dung thi đấu Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47:

- Chạy phong trào: + Chạy 1.750m nam, nữ THCS và THPT khối quận, huyện, thị xã (1 vòng hồ Hoàn Kiếm); + Chạy 1.750m nữ các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, người nước ngoài (1 vòng hồ Hoàn Kiếm); + Chạy 3.500m nam các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, người nước ngoài (2 vòng hồ Hoàn Kiếm); + Chạy 3.500m nữ lao động sản xuất và vũ trang (2 vòng hồ Hoàn Kiếm); + Chạy 5.250m nam lao động sản xuất và vũ trang (3 vòng hồ Hoàn Kiếm).

- Chạy nâng cao dành cho vận động viên đội tuyển điền kinh các tỉnh, thành phố: + Chạy 5.250m nữ nội dung mở rộng (3 vòng hồ Hoàn Kiếm); + Chạy 8.750m nam nội dung mở rộng (5 vòng hồ Hoàn Kiếm).

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ