• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Dàn nghệ sĩ gạo cội hội ngộ tại Dấu ấn giải Mai Vàng

Văn hoá 05/03/2023 22:13

(Tổ Quốc) - Tối 4/3, chương trình Gala nghệ thuật "Dấu ấn giải Mai Vàng" đã diễn ra tại sân khấu chính của chuỗi sự kiện "Tôn vinh cà phê Việt" năm 2023, Trung tâm thương mại Gigamall - TP Thủ Đức, TP HCM. Chương trình qui tụ đông đảo các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên múa đã từng gắn bó với giải Mai Vàng suốt 28 năm qua.

Đây là cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa khi BTC giải Mai Vàng do Báo Người Lao Động tổ chức đã đưa nghệ thuật đến với cộng đồng, tiến đến giải "Mai Vàng" lần thứ 29 - 2023.

Dàn nghệ sĩ gạo cội hội ngộ tại Dấu ấn giải Mai Vàng - Ảnh 1.

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông trao hoa cho nghệ sĩ NSND Minh Vương và NSND Trọng Hữu.

Điều đặc biệt là ca cảnh "Tự hào cờ Tổ quốc" (ý thơ Trương Hòa Bình, phối âm Võ Thanh Liêm, sáng tác Thanh Hiệp) đã được tái diễn sau thành công của Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 28 - năm 2022 tại Nhà hát TP, được VTV 9 truyền hình trực tiếp.

NS Võ Minh Lâm háo hức nói: "Khi diễn ca cảnh trong không gian Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 28, tôi đã từng ao ước được tái diễn ca cảnh này nhưng không ngờ lần xuất hiện trở lại tại một không gian văn hóa mới, đó là Trung tâm thương mại Gigamall, thu hút đông khán giả, người lao động từ khắp nơi trên địa bàn TP HCM và TP Thủ Đức kéo về, nơi đây có thể sẽ là sân chơi giúp nghệ sĩ, ca sĩ đưa nhiều loại hình nghệ thuật đến biểu diễn phục vụ cộng đồng, tiến đến giải Mai Vàng lần thứ 29 - 2023".

Tham gia ca cảnh lần này, NSƯT Tô Châu sẽ thay thế NSƯT Kim Tiểu Long, NSƯT Lê Hồng Thắm thay thế NS Phương Cẩm Ngọc, bên cạnh đó vẫn là sự thể hiện xuất thần của: NSND Lệ Thủy và NS Võ Minh Lâm, cùng dàn đồng ca do 13 diễn viên CLB Sân khấu Lạc Long Quân thể hiện.

NSND Lệ Thủy cho biết bà rất xúc động khi tái diễn lại ca cảnh "Tự hào cờ Tổ quốc" vì nhân vật bà thể hiện là bà mẹ Việt Nam anh hùng.

"Tôi đã hát với tinh thần yêu nước nồng nàn, nhất là bên cạnh tôi là các diễn viên trẻ đầy nhiệt huyết, trong đó có Võ Minh Lâm 6 năm liền đoạt giải Mai Vàng và NSƯT Lê Hồng Thắm – cô đào trẻ của Nhà hát Trần Hữu Trang" - NSND Lệ Thủy bày tỏ.

Trong chương trình Gala nghệ thuật "Dấu ấn giải Mai Vàng" còn có sự hội ngộ độc đáo của hai danh ca, đó là NSND Minh Vương và NSND Trọng Hữu. Hai ông thể hiện hai bài ca cổ mang dấu ấn đậm nét là "Nhớ dáng áo dài em" (sáng tác Đăng Minh, biểu diễn NSND Minh Vương) và "Qua miền sông Trệm" (ý thơ Trương Hòa Bình – sáng tác: Trần Quốc Khải – biểu diễn: NSND Trọng Hữu).

Dàn nghệ sĩ gạo cội hội ngộ tại Dấu ấn giải Mai Vàng - Ảnh 2.

NSND Lệ Thủy tái diễn lại ca cảnh "Tự hào cờ Tổ quốc"

"Về bài ca cổ "Qua miền sông Trệm" mà bác sĩ, soạn giả Trần Quốc Khải sáng tác đã bám sâu vào mảnh đất âm nhạc cổ truyền với những chất liệu dân gian của giai điệu ngũ cung phong phú, thấm đẫm hồn dân tộc. Soạn giả trẻ này là bác sĩ đang công tác tại Khoa tim mạch Bệnh viện Nguyễn Trãi, đã cảm xúc trước bài thơ của ông Trương Hòa Bình, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, viết về miền sông Trệm mà anh đã sáng tác bài ca cổ đi vào lòng người. Tôi tự hào khi được thể hiện sáng tác này trong chương trình Gala nghệ thuật "Dấu ấn giải Mai Vàng" – NSND Trọng Hữu bày tỏ.

Riêng NSND Minh Vương, ông là nghệ sĩ hai năm liền đoạt giải Mai Vàng 2008-2009, ông chọn bài ca cổ "Thương dáng áo dài em" của soạn giả Đăng Minh "bởi vì sắp đến ngày 8-3, mà sự kiện Gala "Dấu ấn giải Mai Vàng" lại tổ chức tại Gigamall, trong đó có hoạt động rất ý nghĩa, đó là "Ngày hội Gia đình" của báo Người Lao Động.

Có thể nói, dòng nhạc cách mạng không hề bị khuất lấp giữa bộn bề của cuộc sống đương thời, mà trái lại, luôn được công chúng trẻ đón nhận. Nhạc sĩ Tôn Thất Lập là khách mời giao lưu với khán giả, ông đã tâm sự về những ca khúc một thời đạn bom rực lửa vẫn mang vẹn nguyên sức hấp dẫn, lôi cuốn lòng người.

Ca sĩ Thế Vỹ thể hiện liên khúc "Hát cho đồng bào tôi nghe" của nhạc sĩ Tôn Thất Lập, anh chia sẻ cảm xúc tự hào khi lần đầu được hát và giao lưu với người nhạc sĩ mà anh kính trọng.

Ca sĩ Vũ Thu Thảo và Yến Phương thể hiện ca khúc "Hồn thiêng đất Việt" của nhạc sĩ Giang Hạ.

Ngoài ra, trong chương trình còn có sự tham gia của các ca sĩ trẻ thể hiện các ca khúc viết về cà phê, khi gala nghệ thuật "Dấu ấn giải Mai Vàng" nằm trong khuôn khổ "Tôn vinh cà phê Việt" năm 2023.

Trong chương trình Gala nghệ thuật "Dấu ấn giải Mai Vàng", NSND Lệ Thủy đã tặng số tiền hỗ trợ xây nhà tình thương cho 2 hộ nông dân nghèo tại Đồng Tháp. Đây là số tiền 100 triệu đồng bà nhận được từ chương trình "Mai vàng tri ân". Bà đã dành trọn số tiền này để trao cho hai hộ: ông Trần Văn Sáu – (sinh năm 1941) ấp An Ninh, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp và ông Đoàn Thanh Dân (sinh năm 1955), ấp 6, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp./.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ