• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Dần thống nhất tư duy hội nhập, toàn cầu theo xu hướng xã hội hóa

12/07/2018 15:16

(Cinet) - Đó là khẳng định của Thứ trưởng Vương Duy Biên tại Hội nghị Sơ kết công tác nghệ thuật biểu diễn 6 tháng đầu  năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

(Cinet) - Chiều 11/7, Thứ trưởng Vương Duy Biên tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Sơ kết công tác nghệ thuật biểu diễn 6 tháng đầu  năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Báo cáo tóm tắt công tác Nghệ thuật biểu diễn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, ông Lê Minh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) cho biết trong 6 tháng đầu năm, Cục NTBD đã triển khai nhiều biện pháp tích cực để tăng cường công tác quản lý nhà nước , phối hợp chặt chẽ với các Sở Văn hóa, Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên toàn quốc trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; đồng thời hoàn thành tốt các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị và các chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân.

Thứ trưởng Vương Duy Biên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Gia Linh

Về công tác quản lý nhà nước, Cục đã phối hợp với Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Nghị định về nghệ thuật biểu diễn; Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định về Nghệ thuật biểu diễn. Để đảm bảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định đúng với quy định pháp luật, đạt chất lượng, Cục Nghệ thuật biểu diễn đang phối hợp với Vụ pháp chế hoàn thiện nội dung hồ sơ báo cáo Lãnh đạo Bộ ban hành công văn gửi Bộ Tư pháp thẩm định; Triển khai tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho các chính sách dự kiến quy định tại dự thảo Nghị định tại 03 khu vực Bắc, Trung, Nam.

Tham mưu cho lãnh đạo Bộ ký, ban hành 03 quyết định phê duyệt Đề án “Điều chỉnh tổ chức Cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp trong 3 năm 2018 – 2020”; Đề án “Mở lớp bồi dưỡng cho đội ngũ tác giả, đạo diễn sân khấu, đặc biệt là sân khấu truyền thống 2018”; Đề án “Liên hoan Múa rối quốc tế”…

Về hoạt động cấp phép, tiếp nhận biểu diễn, Cục NTBD đã thẩm định hồ sơ và cấp 70 giấy phép cho các đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương đi biểu diễn trên địa bàn toàn quốc; 96 giấy phép cho 151 lượt nghệ sĩ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam tham gia biểu diễn nghệ thuật; 03 giấy phép cho 3 thí sinh đạt danh hiệu chính trong các cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế… Thẩm định hồ sơ trình Bộ VHTTDL cấp 02 giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu.

Ông Lê Minh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Ảnh: Gia Linh

Về công tác phát triển sự nghiệp, Cục NTBD đã tổ chức thành công Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2018 từ ngày 11 – 25/4; Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc 2018 đợt 1 tại Cao Bằng. Đồng thời chuẩn bị tổ chức các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật theo kế hoạch công tác năm 2018 như: Cuộc thi Âm nhạc mùa Thu – Độc tấu và Hòa tấu Âm nhạc thính phòng toàn quốc, Liên hoan Ca Múa nhạc toàn quốc đợt 2, Liên hoan Sân khấu Cải lương toàn quốc, Cuộc thi Tài năng diễn viên Xiếc trẻ toàn quốc, Liên hoan Múa rối quốc tế.

Công tác cải cách hành chính luôn được Cục NTBD coi là một hoạt động quan trọng. Trong 6 tháng đầu năm, Cục đã tiếp tục triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công mức độ 3 với 10 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và tiếp nhận 304 hồ sơ (tính đến 31/5/2018).

Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc 2018 đợt 1 vừa được tổ chức thành công tại tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Thanh Tâm

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Vương Duy Biên biểu dương nỗ lực của Cục Nghệ thuật biểu diễn trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, trong 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng đề nghị Cục cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt công tác quản lý nhà nước và các hoạt động sự nghiệp. 

Về quản lý nhà nước, Thứ trưởng cho rằng trong tình hình mới hoạt động quản lý phải đi trước để đáp ứng yêu cầu quản lý 10, 20 năm sau. Thứ trưởng cho biết “phải dần thống nhất tư duy hội nhập, toàn cầu theo xu thế văn học nghệ thuật là xã hội hóa chứ không phải là cơ quan nhà nước làm. Họ hoạt động nghệ thuật theo quy định của pháp luật. Phía đơn vị quản lý sau này có vai trò giám sát, kiểm  tra, định hướng.”

Do đó, đối với việc xây dựng Nghị định về nghệ thuật biểu diễn, Thứ trưởng cho rằng phải thật chặt chẽ nhưng cũng thông thoáng để tạo mọi điều kiện cho người dân.

Thứ hai đối với phát triển sự nghiệp, Thứ trưởng cho rằng cần định hướng những chương trình nghệ thuật có giá trị nghệ thuật và hấp dẫn công chúng.  Về phía Cục NTBD, cần có những tham mưu về chế độ, chính sách, công tác quản lý để các nghệ sĩ yên tâm sáng tạo và cống hiến cho nghệ thuật/.

Gia Linh

Gia Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ