• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đang tập sự thì Lâm trường giải thể, một Phó Chủ tịch HĐND tỉnh vướng "oan gia" bằng cấp

Giáo dục 13/12/2018 14:12

(Tổ Quốc) - Liên quan đến thông tin một Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk không có bằng đại học nhưng đã có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đại học ngành Lâm sinh, Trường Đại học Tây Nguyên đã kiểm tra hồ sơ lưu trữ.

Trước đó, có thông tin ông Nguyễn Thanh Hiệp- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk không có bằng đại học, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk đã vào cuộc xác minh. Theo hồ sơ lý lịch, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của ông Hiệp là Kỹ sư Lâm nghiệp, được đào tạo tại trường Đại học Tây Nguyên.

Đang tập sự thì Lâm trường giải thể, một Phó Chủ tịch HĐND tỉnh vướng oan gia bằng cấp - Ảnh 1.

Tiểu sử tóm tắt ông Nguyễn Thanh Hiệp- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk lưu giữ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk

Theo yêu cầu của BTC Tỉnh ủy Đắk Lắk, Trường Đại học Tây Nguyên đã kiểm tra hồ sơ lưu trữ và xác định, nhà trường chưa cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên Nguyễn Thanh Hiệp, do tại thời điểm này, ông Hiệp chưa hoàn thành thời gian tập sự 16 tháng theo quy định của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo), thời gian bắt đầu tập sự là ngày 17/4/1989.

Nguyên nhân là do, vào thời điểm ông Hiệp hoàn thành chương trình học tại trường Đại học Tây Nguyên, theo quy định thì sinh viên sau khi học xong phải hoàn thành thời gian tập sự tại 1 đơn vị nào đó và ông Hiệp tập sự tại Lâm trường Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, tuy nhiên khi tập sự được 4 tháng thì Lâm trường này giải thể nên ông Hiệp không được ký xác nhận hoàn thành thời gian tập sự, vì vậy không được nhà trường cấp bằng tốt nghiệp.

Về giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đại học ngành Lâm sinh, Trường cho biết, sau khi xem xét Tờ trình ngày 16/7/2018 của ông Nguyễn Thanh Hiệp và kiểm tra hồ sơ kèm theo, Trường Đại học Tây Nguyên quyết định cấp cho ông Nguyễn Thanh Hiệp giấy chứng nhận này.

Ngày 13/12, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, qua thẩm tra, xác minh kết quả đối với trường hợp ông Nguyễn Thanh Hiệp - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thì ông này không có bằng đại học, nhưng đã có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đại học ngành Lâm sinh. Sau khi nhận được văn bản của Đại học Tây Nguyên về việc ông Nguyễn Thanh Hiệp không có bằng đại học, toàn bộ hồ sơ và cả văn bản của Đại học Tây Nguyên đã được gửi để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý theo quy định.

Theo tiểu sử tóm tắt, từ năm 1989 tới nay, ông Nguyễn Thanh Hiệp từng giữ nhiều chức vụ như, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Buôn Ma Thuột, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Buôn Ma Thuột, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk, Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh…

Q.N

NỔI BẬT TRANG CHỦ